HLV Riedl: “UAE không đáng sợ”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - HLV Riedl tuyên bố cơ hội chiến thắng chia đều cho cả 2 đội sau khi tận mắt quan sát trận hoà 1-1 của đối thủ UAE trên đất Thái Lan.</P>

PV: Ông thu thập được những thông tin gì về đối thủ UAE sau chuyến đi Thái Lan?

 

HLV Riedl: Trận này giống với trận giao hữu mà họ đá với Malaysia hồi trước ASIAN Cup. Đó là trận đấu riêng của Kiatisuk. Cả hai đội đều chơi rất hoà nhã, không thể hiện gì nhiều. Thái Lan là đội chơi tốt hơn, cầm bóng nhiều hơn hẳn.

 

Theo quan sát của tôi, UAE đã chơi cả trận mà chỉ thay 2 càu thủ, trong đó có một thủ môn. So với thời Asian Cup, trận này Bruno Metsu thiếu 4-5 trụ cột như đội trưởng Matar, Jumaar… vì đang thi đấu cho CLB. Nhưng ngay hôm nay họ đã đến Bangkok và sẽ có mặt tại Việt Nam.

 

Ban đầu, UAE chơi với sơ đồ 4-4-2, sau đó bị ép quá họ chuyển về sơ đồ phòng ngự phản công 4-5-1 nhưng không tạo được sự khác biệt nào lớn.

 

Tôi ở cùng khách sạn với đội bóng này và có gặp nhanh Bruno Metsu. Họ chẳng hề ngạc nhiên với sự có mặt của tôi ở đó.

 

Về các trận giao hữu trước của UAE (hoà Lebanon và Singapore 1-1), tôi không biết họ đã đá như thế nào nhưng cũng không quan tâm lắm bởi các trận đó đã diễn ra lâu rồi và từ đó đến nay mọi thứ đều có thể thay đổi.

 

Điều gì làm ông ấn tượng nhất về đội bóng này?

 

Họ có tuyến tiền vệ rất mạnh, đặc biệt là tiền vệ trung tâm số 20. Anh ta chơi rất đĩnh đạc, thông minh và có khả năng điều tiết trận đấu tốt. Hàng thủ của Metsu cũng rất vững vàng bởi như tôi thấy, Thái Lan cầm bóng trong 55% thời gian thi đấu nhưng không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

 

Lối đá mà họ ưa thích chính là lật cánh đánh đầu. Nhưng sự khác biệt là những đường chuyền phát động ra biên thường xuất phát từ chân hai tiền vệ trụ. Họ có những tiền vệ giỏi ở vòng tròn trung tâm, nên chỉ cần vài nhịp là quả bóng đã tìm ra biên trong tư thế rất thuận lợi cho tấn công.

 

Sau những thông tin đã có, ông có định thay đổi gì trong lối chơi và lộ trình chuẩn bị của ĐTVN để thích nghi với đối thủ này?

 

Về cơ bản sẽ không có thay đổi nào cả. Tuỳ tình thế trận đấu mà chúng ta sẽ chơi với 1 hay 2 tiền đạo. Nếu bị tấn công biên mạnh, tôi sẽ kéo các hậu vệ cánh xuống thấp để phòng ngự. Ngược lại 2 hậu vệ cánh sẽ được đẩy cao hỗ trợ tấn công cho hàng tiền vệ bởi chửng có cớ gì phải dùng 4 hậu vệ để kèm 1 tiền đạo cả. Chắc chắn ĐTVN sẽ chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

 

Chúng ta có cơ hội lặp lại chiến thắng như ở Asian Cup?

 

Tất nhiên. Tôi không sợ UAE dù họ mạnh hơn chúng ta đôi chút. Trong trận này cơ hội chia đều cho cả hai vì đôi bên đều đã hiểu nhau quá rõ. Nhưng chúng ta đừng nên đánh giá thấp UAE, cũng như bất kỳ đối thủ nào.

 

Tôi không thể khẳng định 100%, bởi đây là bóng đá và kết quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như may mắn, thời tiết, trọng tài, v.v… nhưng tôi hứa ĐTVN sẽ chơi hết khả năng.

 

Trong mắt ông, Thái Lan hiện nay ra sao trong sự tương quan với Việt Nam?

 

Hai đội cũng một chín một mười. Thái Lan thì đang chuyển giao thế hệ, còn chúng ta còn đang rất trẻ. Họ có lợi thế về kinh nghiệm hơn chúng ta.

 

Tiến Minh