Công Vinh tìm kiếm tài năng từ bóng đá học đường

(Dân trí) - Từng thi đấu ở các quốc gia Bồ Đào Nha và Nhật Bản, nên cựu tuyển thủ Lê Công Vinh rất hiểu tầm quan trọng bóng đá học đường, trước khi ấp ủ giấc mơ xây dựng học viện bóng đá cộng đồng quy mô tại Việt Nam mang tên CV9.

Bên cạnh đó, Công Vinh mong ước lan toả học viện bóng đá của mình đến các trường học trong cả nước, qua đó từng bước xây dựng một hệ thống bóng đá học đường quy củ ngay từ khi còn khoác áo thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Công Vinh rất chú trọng đến việc tìm kiếm tài năng bóng đá từ học đường
Công Vinh rất chú trọng đến việc tìm kiếm tài năng bóng đá từ học đường

Sau một thời gian xây dựng học viện bóng đá CV9 trở thành học viện bóng đá cộng đồng, cựu thủ quân đội tuyển Việt Nam, cựu Quả bóng vàng Việt Nam Lê Công Vinh đã bắt tay hợp tác cùng một tổ chức giáo dục lớn trong nước.

Việc hợp tác của Công Vinh với tổ chức nói giáo dục nói trên nhằm xây dựng chương trình bóng đá học đường, thông qua đó tìm kiếm tài năng bóng đá cho học viện của mình, cũng như cho bóng đá Việt Nam.

Tại đây, các em học sinh sẽ được tiếp cận môn bóng đá với các HLV chuyên nghiệp, cùng giáo án huấn luyện đồng bộ theo từng lứa tuổi ngay khi ngồi trên ghế nhà trường.

Đây là dự án rất đáng quan tâm, nếu thành công sẽ có lợi cho sự phát triển bóng đá học đường tại Việt Nam. Qua đó, hy vọng sẽ là cú hích góp phần xây dựng, phát triển nguồn cầu thủ cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

T.V

Công Vinh tìm kiếm tài năng từ bóng đá học đường - 2