Vì sao người Nhật thường trưng bày hoa đào trong lễ hội Hina Matsuri?

Minh Hương

(Dân trí) - Người Nhật trưng bày hoa đào trong nhà vào lễ hội của các bé gái nhằm cầu mong sức khỏe, hạnh phúc và gửi gắm ước vọng về tương lai tốt đẹp cho con gái của mình.

Vì sao người Nhật thường trưng bày hoa đào trong lễ hội Hina Matsuri? - 1

Người Nhật thường chưng hoa đào cạnh búp bê hina trong lễ hội bé gái. Ảnh: Livejapan

Ngày 3/3 hàng năm được gọi là lễ hội của các bé gái tại Nhật Bản hay còn được biết đến với tên gọi Hina Matsuri. Đây là lễ hội dành riêng cho các bé gái Nhật bản, các bé trai có lễ hội dành riêng cho mình vào ngày 5/5. Vào ngày lễ hội Hina Matsuri, các gia đình tập trung ăn uống và cầu nguyện cho sức khỏe, hạnh phúc của con gái.

Vào ngày này, các gia đình Nhật Bản có con gái thường trưng bày những bộ búp bê hina. Tục trưng bày búp bê vào ngày lễ bé gái bắt nguồn từ phong tục cổ xưa, khi giới quý tộc Nhật Bản thả những con búp bê làm bằng giấy hoặc cây ra sông hoặc ra biển. Họ tin rằng những con búp bê trôi đi sẽ mang theo tai nạn, bệnh tật và rủi ro tránh xa khỏi con gái họ. Ngày nay, các gia đình Nhật Bản trưng bày chiếc kệ đặt bộ búp bê hina trong căn phòng trang trọng nhất của gia đình vào dịp lễ hội bé gái.

Vì sao người Nhật thường trưng bày hoa đào trong lễ hội Hina Matsuri? - 2

Hoa đào được chưng trong lễ hội bé gái thể hiện mong ước những điều tốt đẹp. Ảnh: Livejapan

Lễ hội Hina Matsuri còn được gọi là lễ hội hoa đào hay Momo no Sekku, do diễn ra vào tháng 3, trùng với thời điểm hoa đào nở rộ tại Nhật Bản. Hoa đào theo quan niệm của nhiều nước Đông Á là biểu tượng báo hiệu mùa xuân và có khả năng xua đuổi những linh hồn xấu xa.

Bởi những ý nghĩa này, các gia đình Nhật Bản thường trưng bày hoa đào trong nhà vào ngày lễ Hina Matsuri. Theo truyền thống, những cành hoa đào tươi thường được trưng bày bên cạnh kệ đựng bộ búp bê hina.

Lý do khác người Nhật thường trưng bày hoa đào trong ngày lễ Hina Matsuri là bởi loài hoa này tượng trưng cho cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hoa đào còn là biểu tượng cho những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ: điềm tĩnh, nhẹ nhàng, ôn hòa, quý phái.

Có thể thấy, việc chưng hoa đào trong lễ hội Hina Matsuri nhằm thể hiện tình yêu thương và những ước mơ, gửi gắm của các gia đình Nhật Bản vào tương lai của các bé gái. Trưng bày loài hoa mùa xuân trong nhà nhằm xua đuổi những linh hồn tà ác, bảo vệ cho con gái của họ được mạnh khỏe, an yên và cũng là ước mong bé gái khi lớn lên sẽ trở thành người phụ nữ hiền thục, đức hạnh và có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc.

Vì sao người Nhật thường trưng bày hoa đào trong lễ hội Hina Matsuri? - 3

Hoa đào được trưng bày cạnh các món ăn đặc trưng trong lễ hội bé gái. Ảnh: Livejapan

Tại Việt Nam, mỗi dịp Tết đến, xuân về, hoa đào cũng rực rỡ khoe sắc. Hoa đào được xem là dấu hiệu báo xuân về, gieo vào lòng người niềm tin, hy vọng vào những điều may mắn, tốt đẹp trong tương lai. Chính vì thế, hoa đào được xem là dấu hiệu cho một năm mới an nhàn và hạnh phúc.

Vào dịp tháng 3, nếu muốn thưởng lãm sắc hoa đào trong một không gian văn hóa Nhật Bản, du khách có thể đến tham dự lễ hội búp bê tại phố đi bộ Nhật Bản tại Wyndham Lynn Times Thanh Thủy (nằm tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ). Không chỉ có lễ hội búp bê, du khách sẽ được trải nghiệm dấu ấn văn hóa Nhật Bản qua nhiều lễ hội đặc trưng khác được tái hiện sống động ở nơi đây.