1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Thành phố trẻ Đồng Xoài và đường đến của dự án tỷ đô

Trường Thịnh

(Dân trí) - Đồng Xoài nhanh chóng hòa mình vào nhịp sôi động của các đô thị lớn với diện mạo khang trang, hiện đại. Dáng vóc của thành phố trẻ được khai mở với loạt hạ tầng khép kín, quy hoạch khu công nghiệp tập trung và sự xuất hiện của các đô thị bề thế.

TP Đồng Xoài thu hút nhiều doanh nghiệp

Là một thành phố trẻ được thành lập vào năm 2018, Đồng Xoài (Bình Phước) nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gần các đô thị lớn như: Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM. Với vị trí chiến lược có tuyến quốc lộ 14 đi qua và là đầu tàu của tam giác Đồng Xoài - Chơn Thành - Đồng Phú, nơi đây có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Chưa đầy 5 năm kể từ ngày lên thành phố, Đồng Xoài đã có những bứt phá quan trọng trong nền kinh tế và hạ tầng đô thị. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 15-15,5%/năm, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người từ 81,6 triệu đồng (năm 2019) lên 94,5 triệu đồng (năm 2021).

Trên hành trình hướng tới "đô thị loại 2" năm 2025, Đồng Xoài tập trung phát triển các công trình hạ tầng kết nối để thu hút FDI, tập trung quy hoạch thành phố theo hướng "năng động - thông minh", phát triển công nghiệp và thương mại - dịch vụ.

Thành phố trẻ Đồng Xoài và đường đến của dự án tỷ đô - 1
Với sức bật của thành phố trẻ, Đồng Xoài là điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư (Ảnh: Mega Royal City).

Theo đó, Đồng Xoài hiện tập trung 4 khu công nghiệp quy mô lớn trên tổng số 11 khu công nghiệp đang hiện hữu tại Bình Phước. Hạ tầng giao thông cũng được địa phương chú trọng nhằm đẩy nhanh quá trình khép kín, kết nối liên vùng thông qua loạt dự án nghìn tỷ: Tuyến đường sắt Dĩ An - Hoa Lư với mức đầu tư dự kiến 25.000 tỷ đồng; Quốc lộ 14C kết nối Đắk Nông với Bình Phước qua Tây Ninh, Long An, tổng mức đầu tư dự kiến 767 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, khoảng cách từ Đồng Xoài đi TPHCM hoặc các tỉnh lân cận ngày càng được rút ngắn với tuyến cao tốc Đồng Xoài - TPHCM - Chơn Thành - Đắk Nông, tổng mức đầu tư dự kiến 5.700 tỷ đồng.

Đồng Xoài cũng tăng cường mời gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ và hình thành các đô thị mới văn minh, hiện đại.

Mặc dù đã hiện hữu các trung tâm thương mại, siêu thị, trường học, tuyến phố văn minh - hiện đại, nhưng theo nhiều chuyên gia, địa phương này vẫn cần thêm những công trình biểu tượng xứng tầm, những đại đô thị thông minh, phát triển hệ sinh thái hài hòa và bền vững. Từ đó, đưa diện mạo đô thị nơi đây khởi sắc.

Đô thị Mega Royal City giữa lòng Đồng Xoài

Cộng hưởng mạnh mẽ từ hạ tầng nghìn tỷ cùng những tiềm năng công nghiệp sẵn có, Đồng Xoài trở thành "mảnh đất vàng" thu hút các "ông lớn" về đây tìm kiếm cơ hội phát triển các dự án bất động sản đô thị liền kề khu công nghiệp.

Mới đây, Đồng Xoài vừa đón nhận sự xuất hiện của một siêu dự án mới mang tên Mega Royal City - đô thị công nghiệp mang hơi thở của thành phố trẻ phong cách và năng động. Theo chủ đầu tư, Mega Royal City kỳ vọng tạo nên dấu ấn đẳng cấp, kiến tạo biểu tượng xứng tầm cho bức tranh đô thị đầy sắc màu của Đồng Xoài.

Thành phố trẻ Đồng Xoài và đường đến của dự án tỷ đô - 2
Mega Royal City với dãy phố thương mại đậm chất Âu nhộn nhịp, sầm uất giữa trái tim Đồng Xoài.

Mega Royal City quy hoạch theo mô hình đô thị công nghiệp hiện đại phong cách châu Âu, với dãy nhà phố - shophouse 1 trệt 2 lầu liên kế nhau hình thành nên phố thương mại sầm uất.

Với các tiện ích đa dạng và riêng biệt như 7 công viên cảnh quan, công viên nước, hệ thống trung tâm thương mại 3 tầng, trường học, bệnh viện,… dự án kỳ vọng đem đến một chất lượng sống hoàng gia chuẩn Âu, thỏa mãn tối đa nhu cầu giải trí - mua sắm - thư giãn cho cư dân hiện đại.

Bên cạnh đó, Mega Royal City sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền Quốc lộ 14 - trục đường xương sống kết nối Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Từ dự án, cư dân chỉ mất từ 5-10 phút để kết nối đến trung tâm hành chính tỉnh, bệnh viện đa khoa tỉnh, chợ Tân Thành, trường học các cấp…

Ngoài ra, dự án còn có "tọa độ vàng" khi nằm đối diện khu công nghiệp Đồng Xoài 1, liền kề khu công nghiệp Đồng Xoài 2 với hơn 30.000 lao động hiện hữu. Từ đó, mở ra bức tranh đầu tư hấp dẫn nhờ lượng chuyên gia, nhân sự cao cấp đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp.

Thành phố trẻ Đồng Xoài và đường đến của dự án tỷ đô - 3
Hệ thống cảnh quan và giao thông nội khu vượt trội tại Mega Royal City.

Theo đại diện chủ đầu tư dự án - Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Lan Hưng, hiện Mega Royal City được quy hoạch thành 5 phân khu với định hướng phát triển riêng biệt, đem đến nguồn cung hơn 1.000 sản phẩm nhà phố thương mại chuẩn Âu cho thị trường bất động sản Đồng Xoài.

Đại diện chủ đầu tư Mega Royal City chia sẻ thêm, các mẫu nhà phố thương mại sẽ được bàn giao thô bên trong, hoàn thiện bên ngoài để chủ nhân tự do biến tấu thiết kế, bài trí theo cá tính và sở thích riêng. Với lợi thế pháp lý, tiện ích hiện đại cùng xu thế phát triển đô thị công nghiệp xanh và thông minh, Mega Royal City được kỳ vọng sẽ làm sôi động bức tranh thị trường bất động sản Bình Phước.

Dự án hứa hẹn trở thành biểu tượng làm thay đổi diện mạo Đồng Xoài và là mảnh ghép đại diện cho sự tăng trưởng mạnh mẽ với vị trí chiến lược sẵn có của tỉnh nhà.