1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Tập đoàn nghỉ dưỡng Hoa Kỳ vận hành dự án bất động sản hạng sang tại Hội An

(Dân trí) - Thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến tốc độ phát triển nhanh chóng với sự góp mặt của loạt dự án quy mô nghìn tỷ. Để tạo lợi thế khác biệt, các ‘ông lớn’ lần lượt chọn nhà quản lý vận hành quốc tế giúp nâng tầm dự án.

Tổng cục Thống kê chỉ ra trong 6 tháng đầu năm, có khoảng 4.000 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất động sản cũng là ngành kinh doanh đứng thứ 2 về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với hơn 803 triệu USD. Dự báo khi lượng khách du lịch duy trì đà tăng trưởng ổn định thì bất động sản, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến nghỉ dưỡng càng thu hút nhà đầu tư.

Thị trường sôi động khiến mức độ cạnh tranh thêm khốc liệt, buộc các doanh nghiệp phải khai thác tối đa lợi thế để tạo dấu ấn mạnh. Việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành được xem là một trong những công cụ bảo chứng cho chất lượng của dự án. Đơn vị càng uy tín càng giúp nhà đầu tư yên tâm “xuống tiền”.

Thông thường, đơn vị này sẽ theo dõi quá trình bàn giao, vận hành và bảo dưỡng sản phẩm một cách bài bản suốt vòng đời dự án. Hai trách nhiệm lớn nhất của đơn vị quản lý là đảm bảo tính minh bạch và lượng khách thuê ổn định. Đơn vị quản lý phần lớn là các tập đoàn đa quốc gia có bề dày kinh nghiệm từ hàng chục đến hàng trăm năm trong lĩnh vực bất động sản cùng sự am hiểu thói quen, tâm lý người tiêu dùng trong phân khúc nghỉ dưỡng.

Mới đây nhất, thị trường bất động sản vừa ghi nhận sự bắt tay giữa Tập đoàn Bamboo Capital - nhà phát triển dự án Malibu Hội An với Tập đoàn khách sạn Radisson (Radisson Hotel Group).

Tập đoàn nghỉ dưỡng Hoa Kỳ vận hành dự án bất động sản hạng sang tại Hội An - 1

Dự án Malibu Hội An của Tập đoàn Bamboo Capital chính thức đổi tên thành Radisson Blu Hội An sau khi ký thỏa thuận vận hành với Tập đoàn khách sạn Radisson.

Radisson là một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới, sở hữu 7 thương hiệu khác nhau với hơn 280 khách sạn đang hoạt động tại 62 quốc gia. Hầu hết dự án thuộc quản lý của đơn vị này đều tọa lạc tại vị trí đắc địa, gần trung tâm, cơ sở hạ tầng đồng bộ và di chuyển thuận tiện. Radisson Blu Hội An là dự án lớn nhất trong hệ thống của tập đoàn này tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương với 734 phòng gồm căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao.

“Sau khi có mặt tại Phú Quốc, việc trở thành đối tác của Bamboo Capital là phần tiếp theo trong chiến lược tăng cường nhận diện thương hiệu trên lãnh thổ Việt Nam của Radisson. Chúng tôi rất hài lòng với thỏa thuận hợp tác lần này bởi dự án tọa lạc tại Hội An - một trong những điểm đến hội tụ đầy đủ các yếu tố tuyệt vời như được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, sở hữu nhiều công trình kiến trúc cổ kính, những bờ biển thơ mộng… thuận lợi cho việc hình thành các loại hình du lịch khác nhau”, ông Ramzy Fenianos, Tổng giám đốc phát triển , Tập đoàn Radisson tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho biết.

Theo ông Ramzy, lược khách quốc tế năm ngoái đến Việt Nam đã đạt mức cao kỷ lục với 15,5 triệu lượt. Trong thời gian tới, cơ sở hạ tầng dần hoàn thiện, chính sách thị thực cho khách nước ngoài được nới lỏng… kết hợp với tài nguyên thiên nhiên phong phú và nền văn hóa đặc sắc sẽ trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của ngành du lịch và thị trường bất động sản tại đây.

Tập đoàn nghỉ dưỡng Hoa Kỳ vận hành dự án bất động sản hạng sang tại Hội An - 2

Ramzy Fenianos, Tổng giám đốc phát triển Tập đoàn Radisson tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chia sẻ về cơ hội tăng trưởng của bất động sản nghỉ dưỡng miền Trung tại lễ ký thỏa thuận vận hành sáng 19/8.

Từ uy tín lâu năm cùng hệ thống dự án quản lý tên tuổi, Tập đoàn Radisson kỳ vọng tạo ra sức bật mạnh cho dự án Radisson Blu Hội An. Cộng hưởng cùng tiện ích hiện đại, thiết kế độc đáo và vị trí đắc địa, dự án hứa hẹn tiềm năng sinh lời ổn định và thu hút nguồn đầu tư dồi dào.

“Chúng tôi tin tưởng việc kết hợp giữa danh tiếng toàn cầu của Radisson Blu và sự hiểu biết sâu sắc về địa phương của Bamboo Capital sẽ giúp dự án trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, khác biệt. Ngoài kênh đầu tư hấp dẫn, dự án khi hoàn thiện cũng trở thành điểm đến không thể bỏ qua khi du khách tham quan Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung”, ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital nhấn mạnh.

Nằm ven bờ biển Hà My – nơi từng được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, Radisson Blu Hội An giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm cũng như những vùng lân cận. Chủ sở hữu chỉ mất 25 phút kết nối tới sân bay quốc tế Đà Nẵng và 15 phút tới quốc lộ 1A – con đường huyết mạch của cả nước.

Tập đoàn nghỉ dưỡng Hoa Kỳ vận hành dự án bất động sản hạng sang tại Hội An - 3

Rasdisson Blu Hội An sở hữu 734 phòng gồm căn hộ và biệt thự tiêu chuẩn 5 sao mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp cho du khách.

Các sản phẩm đều được chăm chút tỉ mỉ, nội thất tối giản nhưng tiện nghi, phục vụ đa dạng nhu cầu chủ nhân. Điển hình như những căn biệt thự Radisson Blu Hội An tạo ấn tượng với vẻ đẹp sang trọng, bên cạnh là khoản sân ngập nắng và khu vườn xanh tươi. Thiết kế không gian mở tạo nên một tổng thể hài hòa, mang đến cho cư dân cơ hội tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên. 

Du khách còn được đắm mình vào không gian xa hoa bên bờ biển với các tiện nghi cao cấp như trung tâm thể thao và giải trí dưới nước, khu vui chơi trẻ em và vườn trên sân thượng. Dự án còn có ba nhà hàng phục vụ các món ăn nổi tiếng thế giới và địa phương.