SCB đã thu hồi 900 tỷ đồng nợ trong vụ Trương Mỹ Lan, rao bán tiếp 2 lô đất

(Dân trí) - SCB đang bán đấu giá trực tuyến hai bất động sản thương mại tại khu đô thị Sentosa City ở Đà Nẵng với tổng mức khởi điểm 25 tỷ đồng.

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa công bố tình hình xử lý tài sản bảo đảm và thu hồi nợ liên quan vụ án bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Ngân hàng cho biết đã thành lập bộ phận quản lý độc lập, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và gửi hơn 7.200 lượt văn bản đến các cơ quan chức năng nhằm xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản.

Những tài sản này được dùng để bảo đảm cho 1.243 khoản vay của bà Lan tại SCB. Tại thời điểm xét xử sơ thẩm vụ án, dư nợ các khoản vay còn 673.000 tỷ đồng.

Đến nay, SCB đã thu nợ, khắc phục đối với nghĩa vụ nợ thuộc Bản án 157 và Bản án 1125 với tổng số tiền 897 tỷ đồng. Đây là hai bản án hình sự liên quan đến bà Lan. Đối với dư nợ tín dụng ngoài các bản án, ngân hàng xử lý và thu hồi hơn 36.000 tỷ đồng nợ gốc, lãi và phí.

Hiện, công tác xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

SCB cũng cho biết đang thông qua Cơ quan Thi hành án Dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức bán đấu giá 2 bất động sản thương mại dịch vụ tại Khu đô thị số 7B (Sentosa City), phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay là phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng.

SCB đã thu hồi 900 tỷ đồng nợ trong vụ Trương Mỹ Lan, rao bán tiếp 2 lô đất - 1

Thông tin 2 lô bất động sản rao bán mới. (Ảnh: SCB)

SCB đã thu hồi 900 tỷ đồng nợ trong vụ Trương Mỹ Lan, rao bán tiếp 2 lô đất - 2

Hình ảnh 2 lô đất tại dự án. (Ảnh: SCB)

Đây là lần đấu giá thứ hai đối với 2 tài sản này. Tổng diện tích 2 tài sản bán đấu giá là 1.680 m2, giá khởi điểm 25 tỷ đồng.

Trước đó giữa tháng 7, ngân hàng đã thông báo tìm tổ chức định giá 13 tài sản bảo đảm liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, trong đó có 12 bất động sản ở TP HCM và Tây Ninh.

Thông báo từ ngân hàng cho biết thêm, đối với các tài sản giá trị lớn, tính chất pháp lý phức tạp, SCB đang hoàn thiện thủ tục cần thiết dưới sự hướng dẫn, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm soát đặc biệt và nhiều cơ quan ban ngành.