Bước tiến mới của siêu dự án sân bay gần 200.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Hơn 1.800ha trong tổng diện tích hơn 1.900ha của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) đã được giải phóng mặt bằng, đạt hơn 94,2% kế hoạch.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh, công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đến nay đạt hơn 94,2% kế hoạch.

Cụ thể, toàn tỉnh đã giải phóng hơn 1.800ha trong tổng số hơn 1.900ha đất phục vụ dự án. Trong phần diện tích đã giải phóng có 1.256ha đất nông nghiệp, 53,4ha đất ở và hơn 531ha đất khác.

Tại xã Gia Bình, địa phương đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư, trong đó diện tích đất nông nghiệp khoảng 800ha.

Các xã Nhân Thắng, Lương Tài và Lâm Thao cũng đã bàn giao toàn bộ phần đất nông nghiệp liên quan đến dự án. Công tác giải phóng mặt bằng tại những địa phương này hiện còn một phần diện tích đất ở.

Bước tiến mới của siêu dự án sân bay gần 200.000 tỷ đồng - 1

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án sân bay Gia Bình (Ảnh: báo Bắc Ninh).

Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tập trung giải phóng phần diện tích còn lại, thực hiện xác minh nguồn gốc đất, chi trả bồi thường và hoàn thiện hồ sơ.

Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng vào cuối năm 2026, phục vụ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 196.000 tỷ đồng, sử dụng hơn 1.900ha đất. Theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4F của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Đến năm 2030, sân bay được quy hoạch với công suất khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất dự kiến đạt khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo quy hoạch, sân bay có 2 cặp đường cất hạ cánh song song. Giai đoạn đến năm 2030, hệ thống sân đỗ trước nhà ga VIP, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa và khu bảo dưỡng đáp ứng khoảng 83 vị trí đỗ máy bay; đến năm 2050 tăng lên khoảng 123 vị trí.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cũng được định hướng kết nối với Hà Nội thông qua đường cao tốc, đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia. Giai đoạn đầu của sân bay được đặt mục tiêu hoàn thành để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.