Sân bay Long Thành đạt 76% khối lượng, đua tiến độ về đích

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị "chạy đua với thời gian", không để lùi tiến độ dự án sân bay Long Thành khi khối lượng thi công toàn dự án đã đạt hơn 76%.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh dẫn đầu vừa kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại Đồng Nai. Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Phạm Minh Hà cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Tại công trường, đoàn đã kiểm tra nhiều hạng mục trọng điểm và nghe chủ đầu tư cùng các nhà thầu báo cáo về tình hình triển khai dự án, khối lượng thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công.

Sân bay Long Thành đạt 76% khối lượng, đua tiến độ về đích - 1

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cùng Thứ trưởng Phạm Minh Hà kiểm tra thực tế thi công sân bay Long Thành (Ảnh: Báo Xây dựng).

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), giá trị thực hiện toàn dự án đến nay đã đạt hơn 76%. Các nhà thầu đang đồng loạt tăng tốc thi công theo phương châm "3 ca, 4 kíp", duy trì hoạt động liên tục ngày đêm và hưởng ứng đợt thi đua "180 ngày tăng tốc về đích".

Hiện công trường có hơn 6.800 lao động trực tiếp, tăng khoảng 6,5% so với thời điểm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiểm tra cuối tháng 5. Tuy nhiên, dự án vẫn thiếu gần 2.000 nhân sự so với nhu cầu thực tế, chủ yếu là lao động kỹ thuật lành nghề và nhân sự vận hành thiết bị chuyên dụng.

Để đáp ứng tiến độ, một số đơn vị đã huy động thêm lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ thi công.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc ACV, cho biết chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu tiếp tục bổ sung nhân lực để tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm, đồng thời ưu tiên hoàn thành sớm các hạng mục trọng yếu trước khi mùa mưa bước vào giai đoạn cao điểm.

Theo ACV, một số hạng mục quan trọng đang đạt kết quả tích cực. Hệ thống tuynel đã hoàn thành, nguồn điện phục vụ thi công được cấp đầy đủ cho các đơn vị. Đối với cầu cạn phía trước nhà ga hành khách, hiện chỉ còn 7 đốt dầm cuối cùng đang được triển khai.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là không được để chậm tiến độ dự án.

"Không thể lùi tiến độ, phải làm, phải chạy đua với thời gian", Bộ trưởng chỉ đạo.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ khối lượng thi công, hồ sơ thanh quyết toán, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc trên công trường.

Đối với công tác hoàn thiện, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện theo nguyên tắc làm đến đâu dứt điểm đến đó, bảo đảm đồng bộ giữa thi công công trình và chỉnh trang cảnh quan.

Bên cạnh đó, ACV và các đơn vị liên quan được yêu cầu tiếp tục tăng cường phối hợp, thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ, chất lượng và công tác an toàn lao động, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi của mùa mưa.

Mới đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, khẩn trương xử lý các vướng mắc kỹ thuật, pháp lý để đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác cuối năm 2026.

Một trong những nội dung trọng tâm được Thủ tướng nhấn mạnh là yêu cầu rà soát, xác định lộ trình hoàn thành sớm nhất các quy hoạch, đặc biệt là các quy hoạch liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đồng thời, địa phương cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế từ dự án này để thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực.

Thủ tướng cũng yêu cầu Đồng Nai quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công; khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gắn với yêu cầu đánh giá hiệu quả đầu tư. Nguyên tắc bố trí vốn phải tập trung, giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025.

Về hạ tầng, Thủ tướng chỉ đạo địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, khẩn trương xử lý các vướng mắc kỹ thuật, pháp lý, đồng thời nhấn mạnh “đây là yêu cầu không có ngoại lệ”.

Cùng với đó, Đồng Nai phải hoàn tất dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các khu vực còn vướng mắc, bảo đảm bàn giao đầy đủ mặt bằng cho toàn bộ các hạng mục của dự án.