Quảng Bình hóa rồng cùng nguồn vốn đầu tư đa ngành siêu lớn 2021

Trường Thịnh

(Dân trí) - Sau sự phát triển mạnh mẽ của Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn,… dòng đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển dịch về Quảng Bình.

Quảng Bình hóa rồng cùng nguồn vốn đầu tư đa ngành siêu lớn 2021 - 1

Hơn 71.000 tỷ đồng đầu tư vào Quảng Bình

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, định hướng phát triển của tỉnh là tạo đột phá chiến lược, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, công nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Với những tiềm năng riêng có và khác biệt, Quảng Bình đang khát vọng và tự tin để phát triển đi lên từ thế mạnh về du lịch, năng lượng sạch, công nghiệp, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Quảng Bình có Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hai lần được Unesco vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới, ẩn chứa trong đó là hang động lớn nhỏ với vẻ đẹp lộng lẫy, huyền ảo, kỳ vỹ. Đặc biệt hang Sơn Đòng được Tổ chức kỷ lục công nhận là hang động đẹp và lớn nhất hành tinh. Hiếm có nơi nào trên thế giới sở hữu vẻ đẹp bất tận của những kỳ quan độc nhất vô nhị mà thiên nhiên đã ban tặng như ở Quảng Bình. Đó chính là nét khác biệt, là điều kiện để ngành du lịch Quảng Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo cú hích cho các ngành khác.

Tại Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch khám phá, mạo hiểm và trải nghiệm. Dọc theo hơn 116km bờ biển là những bãi biển tuyệt đẹp lung linh, biển xanh, cát trắng, nắng vàng như: Nhật Lệ - Bảo Ninh, Đá Nhảy, Quang Phú, Hải Ninh, Ngư Thủy,… Đây sẽ là dư địa để đầu tư phát triển những khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Trong Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình 2021 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án của 12 nhà đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 71.000 tỷ đồng; ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 22 dự án khác cho 17 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 70.000 tỷ đồng.

Hạ tầng hoàn thiện đón sóng đầu tư

Tính đến hiện tại, Quảng Bình đã xếp tên mình vào một trong số ít các tỉnh có mạng lưới giao thông 5 loại hình kết nối liên hoàn khá hoàn chỉnh. Nhiều công trình trọng điểm đã được tỉnh triển khai: hoàn thành nâng cấp QL1A, xây dựng Cầu Nhật Lệ 2 nối liền trung tâm thành phố Đồng Hới và bán đảo Bảo Ninh, xây dựng trục đường chính Bắc - Nam rộng 60m tại xã Bảo Ninh (Đồng Hới), triển khai dự án xây dựng đường cao tốc Quảng Bình - Đà Nẵng…

Đặc biệt vừa qua, Quảng Bình đã chính thức khởi động hai dự án hạ tầng mang tính động lực của tỉnh: Dự án Đường ven biển - Cầu Nhật Lệ 3; dự án mở rộng sân đỗ máy bay sân bay Đồng Hới; đưa vào hoạt động một số dự án thương mại, đầu tư, du lịch.

Sau khi được nâng cấp, cảng hàng không Đồng Hới sẽ lọt top 3 sân bay quy mô nhất miền Trung. Đồng thời, sẽ có nhiều chuyến bay kết nối Quảng Bình với Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan hay các nước châu Âu, mang lại cơ hội khởi sắc cho du lịch và tạo ra cú hích cho bất động sản địa phương.

Trước sóng lớn đầu tư, hàng loạt công trình biểu tượng đang được triển khai dần vẽ nên diện mạo Quảng Bình - thiên đường nghỉ dưỡng, điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam và Châu Á. Sự xuất hiện của thương hiệu cao cấp với những dự án điểm nhấn khác biệt nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Dolce by Wyndham - thương hiệu cao cấp của tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới với khách sạn 6 sao Dolce Penisola Quảng Bình. Dự án sở hữu những căn hộ khách sạn đẳng cấp cùng chuỗi 92 căn shop khối đế đắt giá - Cửa ngõ vui chơi giải trí giới siêu giàu. Với vị trí kim cương bên dòng Nhật Lệ, tầm view trực diện biển, 2 sân golf 18 hố, trung tâm thành phố,… cùng sảnh dát vàng và loạt tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp, dự án mang đến cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn được giới chuyên gia đánh giá cao.

Quảng Bình hóa rồng cùng nguồn vốn đầu tư đa ngành siêu lớn 2021 - 2
Khách sạn 6 sao Dolce Penisola Quảng Bình tọa lạc bên dòng Nhật Lệ, Bảo Ninh, Đồng Hới

Dolce Penisola Quảng Bình sở hữu vị trí vàng "nhất vị - nhì hướng" ngay cạnh bờ biển và sông Nhật Lệ và 02 sân golf 18 hố rộng 150 ha, thỏa mãn tiêu chí về vị trí đối với yêu cầu của một khách sạn 6 sao. Dự án có tổng diện tích hơn 8.000 m2. Khu nghỉ dưỡng cao cấp sang trọng hàng đầu Quảng Bình được xây dựng với hai tòa tháp dát vàng cao 27 tầng với định hướng kiến trúc "Luxury". Tại đây, du khách được trải nghiệm các dịch vụ giải trí đỉnh cao như cầu kính trong suốt với độ cao khoảng 100m, bể bơi panorama, bể bơi kính trong suốt, Trung tâm hội nghị quốc tế, Casino, Sky Bar, khu vui chơi trẻ em... Sử dụng điểm nhấn "dát vàng" Dolce Penisola tạo nên một không gian sang trọng đến từng chi tiết. Cùng ý tưởng tạo ra những công trình độc đáo, sang trọng; được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư quốc tế; đơn vị quản lý là Dolce - tập đoàn hàng đầu trên thế giới.