Lễ hội hoa mơ chào mùa xuân ở Nhật Bản

Chi Chi

(Dân trí) - Có 1 loài hoa nở trước cả hoa anh đào khiến bạn có thể cảm nhận được mùa xuân đang đến gần ở Nhật Bản là hoa mơ.

Nhắc đến mùa xuân của Nhật Bản, chắc hẳn nhiều người sẽ liên tưởng đến hoa anh đào. Tuy nhiên có 1 loài hoa nở trước cả hoa anh đào khiến bạn có thể cảm nhận được mùa xuân đang đến gần là hoa mơ.

Các bạn hãy đến thành phố Odawara, tỉnh Kanagawa - địa danh nổi tiếng về hoa mơ để thưởng thức vẻ đẹp của hoa mơ. Thành phố Odawara cũng tổ chức "Lễ hội hoa mơ Odawara" từ 3/2/2018 (thứ 7) đến 4/3 (chủ nhật).

Có 4 địa điểm là vườn mơ Sogabairin, Công viên Odawara Joushi, vườn hoa Odawara Flower Garden, và khu vườn Tsujimura.

Vườn mơ Sogabairin

Địa điểm chính số 1 để ngắm hoa mơ là vườn mơ Sogabairin. Ở đây có khoảng 35.000 cây mơ trên nền núi Phú Sỹ.

Lễ hội hoa mơ chào mùa xuân ở Nhật Bản - 1

Vườn mơ Sogabairin (Ảnh: Matcha.jp). 

Sogabairin gồm có 3 khu vực là Bessho, Hara, Nakahara, ở mỗi khu vực chủ yếu là những nhà nông sẽ chăm sóc và vận hành. Thông thường đây là đất mà các nông gia sở hữu, nhưng các bạn có thể thăm quan trong thời gian diễn ra lễ hội hoa mơ.

Khu vực Bessho có thể xem các sự kiện

Ga gần nhất là ga Shimosoga tuyến JR Tokai, Gotenbasen. Từ ga đến địa điểm ngắm hoa có xe buýt, nếu các bạn đến khu vực Bessho rộng nhất thì có thể xem các sự kiện tại đây. Các bạn có thể ngắm hoa mơ trên nền núi Phú Sỹ được yêu thích bởi du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội hoa mơ chào mùa xuân ở Nhật Bản - 2

Có nhiều loại hoa mơ khác nhau để du khách thưởng thức (Ảnh: Matcha.jp). 

Vào các ngày nghỉ trong thời gian diễn ra lễ hội vẫn có các sự kiện như Yabusame, hay lễ hội ném vỏ quýt,...

Khu vực Nakahara có các cửa hàng là các ngôi nhà truyền thống

Đây là ngôi nhà truyền thống gần khu vực Nakahara. Ở đây có bán các loại cam quýt mà trước tiên phải kể đến là loại quýt được hái trong vườn, hay các loại bát đĩa, túi được làm bằng tay của người dân địa phương,...

Mặc dù đây là nhà riêng nhưng trong thời gian diễn ra lễ hội hoa mơ, các bạn có thể đến như khách du lịch, các bạn có thể ngắm nhìn cấu trúc của các ngôi nhà chỉ có ở Nhật ở cự ly gần.

Lễ hội hoa mơ chào mùa xuân ở Nhật Bản - 3

Ngắm hoa mơ trên nền núi Phú Sỹ (Ảnh: Matcha.jp). 

Ngoài Kanagawa, Nhật Bản còn nổi tiếng với lễ hội hoa mơ Mito. Đây là sự kiện thường niên có lịch sử hơn 120 năm, được tổ chức ở Kairakuen - một trong 3 khu vườn nổi tiếng nhất về số lượng cây mơ của Nhật Bản.

Tại đây trồng khoảng 3.000 cây hoa mơ (Ume) thuộc 100 giống khác nhau, có thời gian nở hoa liên tục trong tháng 2 - 3 hàng năm, do đó, bạn có thể ngắm nhiều loại hoa mơ trong suốt thời gian dài. 

Lễ hội hoa mơ chào mùa xuân ở Nhật Bản - 4

Nhật Bản còn nổi tiếng với lễ hội hoa mơ Mito (Ảnh: Matcha.jp). 

Du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu văn hóa, phong tục của người Nhật xưa, được đại sứ hoa mơ - những thiếu nữ duyên dáng trong trang phục kimono truyền thống tận tình hướng dẫn, giới thiệu về các loài hoa mơ tại vườn Kairakuen. 

Ngoài ra, đến lễ hội, du khách còn được tham gia các hoạt động sôi động khác như: xem biểu diễn đàn Koto, trà đạo, kiếm thuật và thỏa sức tham quan các phòng trưng bày các sản phẩm nghệ thuật truyền thống của địa phương…

Lễ hội hoa mơ chào mùa xuân ở Nhật Bản - 5

Đến lễ hội, du khách còn được tham gia các hoạt động sôi động khác (Ảnh: Matcha.jp). 

Ngoài vườn hoa Kairakuen, du khách còn có thể ngắm hoa mơ tại núi Tsukuba. Nằm trên độ cao 877 m so với mực nước biển, núi Tsukuba là một trong 100 dãy núi lớn của Nhật Bản, thuộc thành phố Tsukuba, tỉnh Ibaraki.

Tại đây có khoảng 1000 cây hoa mơ trắng, đỏ trải dài. Khung cảnh tương phản của đá núi chen lẫn giữa những tán hoa mơ là cảnh đẹp chỉ có thể nhìn thấy ở núi Tsukuba.