Khách sạn tựa "Long cung" ở Thủ đô Tokyo

Mai Nâu

(Dân trí) - Thẩm mỹ thiết kế quý tộc mang đến nét thanh tao cổ điển cùng vẻ đẹp duy mỹ đã khiến công chúng sớm gọi Gajoen là 'cung điện của Long vương'.

Vốn là một điểm giải trí, Meguro Gajoen được mở rộng và trở thành hội trường tiệc cưới tích hợp đầu tiên của Nhật Bản, và cũng là một trong những khách sang trọng bậc nhất. Được xây dựng vào năm 1928, nơi từng là biệt thự sân vườn ngoại ô cũ của gia tộc Hosokawa, Gajoen luôn là một điểm đến đặc biệt khi nhắc tới văn hóa truyền thống sang trọng và đẳng cấp của Nhật Bản.

Khách sạn này được tạo nên bởi bàn tay của những nghệ nhân và thợ thủ công lão luyện nhất thời bấy giờ. Người sáng lập Rikizo Hosokawa thậm chí đặt riêng hàng nghìn tác phẩm của các nghệ nhân này trong suốt thời gian khu nghỉ dưỡng mở rộng và phát triển.

Thẩm mỹ thiết kế quý tộc là phong cách chủ đạo của Gajoen, mang đến nét thanh tao cổ điển cùng vẻ đẹp duy mỹ đã khiến công chúng sớm gọi khu phức hợp này là 'cung điện của Long vương'.

Khách sạn tựa Long cung ở Thủ đô Tokyo - 1

Meguro Gajoen được mệnh danh là "cung điện của Long vương". Ảnh: Gajoen

Khi Gajeon được cải tạo vào những năm 90 của thế kỷ trước, rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được lưu giữ và còn được trưng bày tại các hành lang và phòng nghỉ, trong đó có Hyakudan Kaidan (Thang trăm bậc), nơi các tour nghệ thuật và triển lãm đặc biệt chọn tổ chức.

Phòng dành cho khách của khách sạn Gajeon Tokyo mang phong cách "Wakei Seishin" - có ý nghĩa mong muốn tìm thấy vẻ đẹp tự nhiên trong sự an nhiên. Đó là sự kết hợp giữa hiện đại và thế giới tâm linh của Wabi-sabi trong phòng trà đạo, cũng như thiên hướng thiên nhiên và nghệ thuật ánh sáng của người Nhật. Tường của phòng ngủ được trang trí bởi Yabukoji - loài cây thường thấy trong nghi lễ trà đạo tại gia.

Mỗi căn phòng được đặt theo tên cổ của từng vùng đất tại Nhật như "Izumo" hay "Musashi" và được trang trí với những bức tranh và họa tiết riêng lấy cảm hứng từ từng vùng đất. Tranh Nhật Bản và những đồ thủ công đặt tại lối vào mỗi phòng được tạo nên bởi những tài năng trẻ người Nhật, đem đến cái nhìn về sự phát triển trong nghệ thuật cổ điển và thủ công Nhật Bản.

Khách sạn tựa Long cung ở Thủ đô Tokyo - 2

Nội thất sang trọng đậm chất Nhật Bản. Ảnh: Gajoen

Tất cả các phòng trong khách sạn tại Tokyo đều là phòng suite - mỗi phòng có bồn sauna và sục Jacuzzi cùng khu phòng chờ riêng. Sản phẩm spa cao cấp đến từ Pháp của hãng Omnisens Paris được đặt trong mỗi phòng tắm. Tất cả các khu vực đều được thiết kế theo phong cách đậm chất Nhật Bản. Rất nhiều nơi treo những bức tranh hoặc về cảnh sắc thành phố hoặc hàng cây anh đào nở dọc bờ sông Meguro, thắng cảnh nổi tiếng mỗi khi xuân đến ở Tokyo.

Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội được tham quan thư viện ấn tượng tại đây. Chỉ được mở cho khách hàng của khách sạn, căn phòng ốp gỗ tuyệt đẹp (được xây từ năm 1928) là một nơi tuyệt vời để thư giãn trên những chiếc ghế bành và chìm đắm trong những tuyển tập sách nghệ thuật, văn hóa Nhật Bản độc đáo.

Đem lại cảm giác như vùng ngoại ô nước Nhật nhưng kỳ thực, khách sạn Gajeo nằm ngay giữa Meguro, một khu đô thị ở Tokyo. Vị trí kín đáo khiến nơi đây trở thành nơi nghỉ chân yên tĩnh nhưng lại không cách xa các trung tâm giải trí hiện đại như rạp chiếu phim, câu lạc bộ ban đêm, nhà hàng, các cửa hàng và khu phố thị tấp nập.