1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Du lịch hồi phục, nhu cầu căn hộ lưu trú 5 sao ở Vũng Tàu tăng

Trường Thịnh

(Dân trí) - Hồ Tràm là một trong những điểm đến thu hút du khách ở Vũng Tàu, bởi đáp ứng tiêu chí thuận tiện di chuyển, hệ sinh thái nguyên sơ, phù hợp cho các chuyến nghỉ dưỡng biển phía Nam.

Du lịch biển hồi phục, điểm lưu trú "cháy" phòng

Theo Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, dịp Tết Nhâm Dần 2022 (từ 1/2 đến 6/2), tỉnh đón hơn 420.000 lượt khách, tăng 81% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 cả nước. Các khách sạn, resort có 90% lượng phòng bán hết chỉ trong 4 ngày Tết. Trong đó, tỷ lệ kín phòng ở huyện Xuyên Mộc đạt trên 95% công suất. Phân khúc cao cấp (từ 3 sao trở lên) đạt 97%. Những resort, khách sạn gần biển sớm kín khách và duy trì công suất cao trong suốt kỳ nghỉ. 

Trước đó, theo báo cáo của Savills Hotels, Hồ Tràm cũng đứng đầu về tỷ trọng các khách sạn và khu nghỉ dưỡng hoạt động trở lại sau dịch. Công suất cho thuê, tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khách sạn, resort trong khu vực trên 80%, riêng loại hình lưu trú cao cấp đạt 100% công suất thuê cuối tuần.

Du lịch hồi phục, nhu cầu căn hộ lưu trú 5 sao ở Vũng Tàu tăng - 1
Bà Rịa Vũng Tàu thường xuyên đông đúc vào các dịp lễ Tết (Ảnh: Quỳnh Danh).

Sự bùng nổ này của Hồ Tràm đã được dự báo trước, khi lượng khách tăng, kéo theo các điểm lưu trú trong tình trạng "cháy" phòng. Nơi đây là lựa chọn của nhiều gia đình phía Nam khi chỉ cách TPHCM 2 giờ di chuyển.

Du lịch hồi phục, nhu cầu căn hộ lưu trú 5 sao ở Vũng Tàu tăng - 2
Vẻ đẹp của đường bờ biển và hệ sinh thái đa dạng của Hồ Tràm (Ảnh: Charm Resort Hồ Tràm).

Với mục tiêu đón 8,6 triệu khách vào năm 2025, Bà Rịa - Vũng Tàu ước tính cần thêm khoảng 4.000 phòng tiêu chuẩn 4-5 sao. Tuy nhiên, theo chuyên gia, vấn đề của Hồ Tràm hiện nay là nguồn cung dịch vụ lưu trú cao cấp tại đây chưa tương xứng với nhu cầu, nhất là trong các đợt cao điểm. Bên cạnh đó, khu vực này cần phát triển thêm các tiện ích giải trí, sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế nhằm tạo nên hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, thu hút khách nước ngoài và nhà đầu tư, đưa Hồ Tràm trở thành điểm đến quốc tế trong tương lai.

Nghỉ dưỡng 5 sao, xứng tầm "thiên đường"

Sở du lịch Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, Hồ Tràm sẽ định hướng phát triển mô hình nghỉ dưỡng cao cấp hướng tới sức khỏe. Đây là xu hướng lên ngôi khi đem tới sự gần gũi với thiên nhiên, nhằm phục hồi thể chất và tái tạo tinh thần.

Cũng theo nhiều chuyên gia, Hồ Tràm sẽ hiện thực hóa tham vọng ghi danh trên bản đồ du lịch thế giới. Với cung đường biển dài 30 km, những cánh rừng nguyên sinh và nguồn suối khoáng nóng tự nhiên, Hồ Tràm giúp du khách tận hưởng du lịch sinh thái bền vững theo đánh giá của UNWTO và kênh truyền hình CNNGo. Đây cũng là những yếu tố thuận lợi cho sự phát triển những dự án tại "thủ phủ" resort nghỉ dưỡng triệu đô của Việt Nam.

Đáp ứng nhu cầu lưu trú và nghỉ dưỡng hạng sang tại Hồ Tràm, Charm Resort Hồ Tràm đóng góp cho thị trường 4.000 căn hộ, biệt thự cao cấp tại tổ hợp 40ha. Với đường bờ biển dài 3km, du khách sẽ có trải nghiệm đáng giá tại một trong những bãi biển nguyên sơ đẹp nhất thế giới, và ngắm bình minh đẹp ở khu vực Đông Nam Á. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng đẳng cấp 5 sao nhờ hệ tiện ích "All in one", gồm tổ hợp trị liệu sức khỏe 5.000m2, khu thương mại giải trí mua sắm, trung tâm sự kiện quốc tế, trung tâm thể thao biển, hồ bơi đáy kính trên không, công viên nghệ thuật….

Du lịch hồi phục, nhu cầu căn hộ lưu trú 5 sao ở Vũng Tàu tăng - 3
Charm Resort Hồ Tràm mang đến tổ hợp nghỉ dưỡng và trị liệu sức khỏe theo chuẩn quốc tế.

"Charm Resort Hồ Tràm khẳng định chất lượng quốc tế khi có sự đồng hành của tập đoàn hàng đầu về trị liệu chuyên sâu (Goco Hospitality) và quản lý vận hành từ thương hiệu nổi tiếng thế giới (Best Western Premier). Với sự đầu tư này, chúng tôi kỳ vọng đưa Hồ Tràm trở thành điểm đến cao cấp bậc nhất cho thị trường du lịch nghỉ dưỡng phía Nam", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Vị thế trung tâm Hồ Tràm của dự án cũng đón đầu tiềm năng nhờ chính sách hạ tầng, giao thông được triển khai năm 2022. Tuyến ven biển Vũng Tàu - Bình Châu (ĐT 994) dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất rừng để nâng cấp, mở rộng 6 làn xe, với tổng kinh phí hơn 7.000 tỷ đồng. Các tuyến đường tại Xuyên Mộc - Quốc lộ 51 và tuyến Hồ Tràm - Bình Châu sẽ được mở rộng lên 4-6 làn xe. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được phê duyệt đầu tư và đẩy nhanh xây dựng từ tháng 2/2022. Cao tốc Bến Lức - Long Thành bước vào giai đoạn xây dựng cuối, khi hoàn thành năm 2023 sẽ giúp kết nối khu vực Hồ Tràm với Đồng bằng Sông Cửu Long. Sân bay Hồ Tràm được xác định vị trí tại 2 xã Láng Dài, Lộc An, Sân bay Gò Găng xây dựng trên tổng diện tích 248,5 ha, sẽ thúc đẩy giao thông kết nối toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.