1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Danh Khôi và chiến lược kiến tạo chuỗi đô thị biển đẳng cấp

Trường Thịnh

(Dân trí) - Tập đoàn Danh Khôi đang lên kế hoạch triển khai hàng loạt dự án, sẵn sàng bước vào chặng đua nước rút quan trọng để bứt phá trong quý IV.

Năm 2021 được xem là năm khó khăn chung đối với các doanh nghiệp bất động sản khi hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Trước tác động của dịch bệnh, Tập đoàn Danh Khôi đã kích hoạt kế hoạch kinh doanh dự phòng, phần nào giảm bớt khó khăn và gặt hái một số thành quả trong thời gian qua.

Cụ thể, Danh Khôi tập trung chuyển hướng từ kinh doanh, giới thiệu bán hàng tập trung, trực tiếp sang hình thức giới thiệu sản phẩm trực tuyến trong suốt thời gian qua. Điển hình là hai dự án Astral City (Bình Dương), Aria Vũng Tàu - Block B được giới thiệu trực tuyến trong tháng 8 đạt kết quả khả quan.

Bên cạnh đó, sau gần 4 tháng triển khai, dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co cũng đã ra mắt và tạo hiệu ứng trên thị trường. Đây là dự án được Tập đoàn Danh Khôi hợp tác cùng đơn vị thiết kế kiến trúc Kume Design Asia để phát triển, mang đậm phong cách Nhật trong từng nét kiến trúc tinh tế, đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Khu đô thị tọa lạc trên cung đường ven biển sở hữu nhiều tiềm năng phát triển tại Quy Nhơn, sau khi hoàn thành, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm giải trí sôi động trên bán đảo Phương Mai.

Danh Khôi và chiến lược kiến tạo chuỗi đô thị biển đẳng cấp - 1
Ảnh phối cảnh Takashi Ocean Suite Kỳ Co - Khu đô thị phong cách Nhật trên bán đảo Phương Mai.

Sự thành công của các dự án trên giúp Danh Khôi tự tin với những bước đi tiếp theo trong quý IV. Với năng lực tài chính, quỹ đất dồi dào tại các thành phố lớn cùng chiến lược phát triển dài hạn, Danh Khôi hướng đến mục tiêu kiến tạo chuỗi đô thị biển đẳng cấp với các dự án trọng điểm, khẳng định vị thế của tập đoàn trên thị trường.

Sẵn sàng "bung sức" trong quý IV, Tập đoàn Danh Khôi tiếp tục cho ra mắt 698 sản phẩm đất nền tại phân khu thấp tầng của Nhơn Hội New City dự kiến vào ngày 14/11 với mức giá từ 2,3 tỷ đồng/nền. Đơn vị phát triển cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan đô thị tạo sự phát triển đồng bộ cho cộng đồng cư dân tại Khu đô thị Nhơn Hội New City.

Dự án mới nhất trong chuỗi sản phẩm ven biển của Danh Khôi là khu đô thị Lagi New City với quy mô 43,3 ha. Được định hướng trở thành phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển hiện đại, Lagi New City dành đến 4 ha phát triển thương mại dịch vụ và tích hợp nhiều tiện ích như khu mua sắm cao cấp, khu chợ đêm mang đậm màu sắc văn hóa bản địa, nhà hàng view biển hay các dãy shophouse sầm uất... mang đến những trải nghiệm sống đặc sắc cho cư dân.

Danh Khôi và chiến lược kiến tạo chuỗi đô thị biển đẳng cấp - 2

Lagi New City - phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển tại trung tâm La Gi, Bình Thuận

Hiện dự án được Tập đoàn Danh Khôi cùng Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam hợp tác phát triển. Tọa lạc tại trung tâm thị xã La Gi (Bình Thuận), dự án được kỳ vọng trở thành tâm điểm đầu tư của thị trường bất động sản Bình Thuận, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo đô thị địa phương trong thời gian tới đây.

Song song đó, Danh Khôi cũng đã ấn định thời gian triển khai trở lại các hoạt động tại một loạt các dự án trọng điểm khác, như: Khu phức hợp The Aston Luxury Residence (Nha Trang) hay The Royal Đà Nẵng với tầm nhìn ôm trọn sông Hàn thơ mộng. Đại diện Tập đoàn Danh Khôi cho biết, dự án The Royal Đà Nẵng đã có pháp lý hoàn chỉnh, sẽ giới thiệu đến khách hàng khoảng 275 sản phẩm trong tháng 12.

Block B của dự án Aria Vũng Tàu được mở bán đợt tiếp theo trong quý IV, Block C đang trong giai đoạn triển khai và dự kiến ra mắt vào tháng 2/2022. Đồng thời, khu căn hộ cao cấp Astral City tại Bình Dương cũng sẽ bắt đầu triển khai vào giữa tháng 10.

Danh Khôi và chiến lược kiến tạo chuỗi đô thị biển đẳng cấp - 3
Tập đoàn Danh Khôi hợp tác với các đối tác Nhật hứa hẹn sẽ mang đến các trải nghiệm an toàn, tinh tế cho khách hàng tại các dự án của Danh Khôi.

Trong chiến lược kiến tạo chuỗi đô thị biển đẳng cấp trên cả nước, Danh Khôi có sự hợp tác của những tên tuổi lớn đến từ Nhật Bản: Anabuki, Sanei và G7 Holdings INC, các đối tác đã đồng hành cùng tập đoàn Danh Khôi trong hoạt động điều hành cũng như kinh doanh.

Nhằm thực hiện hóa chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn và mang lại những sản phẩm bất động sản chất lượng cho khách hàng, Danh Khôi hợp tác với các đơn vị hàng đầu như: đơn vị tư vấn thiết kế Atkins, tổng thầu xây dựng Central, đơn vị giám sát xây dựng Turner, các tập đoàn thiết kế kiến trúc và tư vấn nội thất DKO, BOHO, AZA.

Với loạt dự án bất động sản ven biển trải dài trên cả nước cùng sự hợp tác với các đối tác nước ngoài, Tập đoàn Danh Khôi kỳ vọng sẽ có một quý IV "bùng nổ" sau chuỗi thời gian im ắng.

Các chuyên gia nhận định, trong thời gian giãn cách xã hội, khách hàng bị hạn chế mọi hoạt động mua bán, đầu tư bất động sản, do đó, nhu cầu này nhiều khả năng sẽ bật tăng trở lại sau dịch. Doanh nghiệp nếu có được nội lực tốt và chọn đúng "điểm rơi" có thể làm chủ cuộc đua trong 3 tháng cuối năm.