1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyển động bất động sản 2024

Bình Định:

Công an điều tra 2 hồ sơ mua bán đất ở Quy Nhơn nghi trốn thuế

Doãn Công

(Dân trí) - Chi cục Thuế TP Quy Nhơn (Bình Định) vừa chuyển đến cơ quan công an các thông tin, hồ sơ liên quan 2 vụ mua bán đất có dấu hiệu trốn thuế.

Trong đó, trường hợp bà H.T.M.N. (TP Quy Nhơn) bán đất diện tích 250m2 cho ông P.N.N. (huyện Tuy Phước, Bình Định), giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng là 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo lịch sử giao dịch bất động sản thì thửa đất này bên bán đã trúng đấu giá vào ngày 12/8 với hơn 6,3 tỷ đồng.

Số tiền kê khai trên đồng công chứng chênh lệch hơn 2,3 tỷ đồng so với giá trị trúng đấu giá, dẫn đến nghĩa vụ tài chính ước thất thu hơn gần 58 triệu đồng.

Ngoài ra, bà H.T.M.N. còn bán cho bà  M.T.Y. (trú TP Quy Nhơn) lô đất 127m2, với số tiền ghi trên hợp đồng là 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo lịch sử giao dịch BĐS thì thửa đất này bên bán đã trúng đấu giá vào ngày 23/8 với 4,77 tỷ đồng. Số tiền ghi trên hợp đồng chênh lệch hơn 2,27 tỷ đồng so với giá trị trúng đấu giá, gây thất thu hơn 56,7 triệu đồng.

Trường hợp bà N. có dấu hiệu trốn thuế, gây thất thu cho Nhà nước hơn 114 triệu đồng.

Công an điều tra 2 hồ sơ mua bán đất ở Quy Nhơn nghi trốn thuế - 1

Giá đất ở tại Khu đô thị mới Long Vân (TP Quy Nhơn, Bình Định) tăng lên hàng ngày (Ảnh: Bình Định).

Tương tự, trường hợp ông V.K.Q. và bà T.T.T. (trú TP Quy Nhơn) chuyển nhượng thửa đất số D7, đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình cho bà N.T.H.N. (trú huyện Tuy Phước) với giá ghi trên hợp đồng là hơn 1,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo lịch sử giao dịch thì bên bán đã trúng đấu giá lô đất vào hồi tháng 1 với gần 6,2 tỷ đồng. Số tiền ghi trên hợp đồng chênh lệch hơn 4,5 tỷ đồng so với giá trị trúng đấu giá, gây thất thu thuế hơn 112 triệu đồng.