10 linh vật kỳ lạ của Nhật Bản từ siêu cấp dễ thương đến gây ác mộng

(Dân trí) - Bên cạnh những linh vật kawaii dễ thương, nhiều yuru-chara có vẻ bề ngoài khiến bạn "chết khiếp" ngay khi chạm mặt lần đầu tiên.

Yuru-chara là từ dành riêng để chỉ các linh vật ở Nhật Bản. Người Nhật dùng yuru-chara để quảng bá và tạo dấu ấn cho các chiến dịch kinh doanh, sản phẩm nổi tiếng hay thậm chí là một địa danh. Ngoài những linh vật kawaii dễ thương, nhiều yuru-chara có vẻ bề ngoài khiến bạn "chết khiếp" ngay khi chạm mặt lần đầu tiên.

Soft Kuriinu, Tokyo

Bạn đã không còn xa lạ với câu chuyện về chú chó Hachiko trung thành, nằm đợi chủ ở ga suốt nhiều năm kể cả khi ông đã qua đời. Linh vật khổng lồ màu hồng này được cho là hậu duệ của loài chó trung thành này, mặc dù hình dạng của chúng không hề liên quan. Chỉ bởi vì "inu" trong Soft Kuriinu có nghĩa là "con chó" trong tiếng Nhật.

10 linh vật kỳ lạ của Nhật Bản từ siêu cấp dễ thương đến gây ác mộng - 1
Nguồn ảnh: JapanKyo

Soft Kuriinu có hình xoắn ốc màu hồng, trông khá giống… một cục phân phiên bản kawaii. Yuru-chara này còn được gọi một cách trìu mến là "chuuken unao", nghĩa là "phân chó trung thành". Khác với vẻ ngoài, Soft Kuriinu là đại sứ giữ cho đường phố Tokyo sạch sẽ. Linh vật đi loanh quanh ở phường Shibuya với một chiếc bàn chải trên tay để dọn dẹp lối đi. Soft Kuriinu cũng được cho là mang lại may mắn cho bất cứ ai dành cho nó một cái ôm nồng thắm.

Udon Brain, tỉnh Kagawa

Nổi tiếng là nơi sản sinh ra món mì udon sanuki trứ danh, tỉnh Kagawa có tỷ lệ tiêu thụ món mì này cao nhất Nhật Bản. Từ ga xe lửa nhộn nhịp đến cánh đồng lúa hẻo lánh, tỉnh nhỏ thuộc vùng Shikoku này có hơn 600 cửa hàng udon trải dài khắp nơi. Món mì udon ở đây đã trở nên phổ biến trên khắp Nhật Bản và được biết đến trên cả thế giới.

10 linh vật kỳ lạ của Nhật Bản từ siêu cấp dễ thương đến gây ác mộng - 2
Nguồn ảnh: Takashi Iwata

Udon Brain chính là linh vật quảng bá cho tỉnh Kagawa, vì vậy nó có hình dạng "não udon" vô cùng độc đáo. Nghe có vẻ ghê rợn, nhưng yuru-chara trông vô cùng đáng yêu với những sợi mì tượng trưng cho não và trí tuệ.

Sento-kun, thành phố Nara

Nara là một thành phố du lịch nổi tiếng với những ngôi chùa Phật giáo tuyệt đẹp. Không những vậy nó còn được mệnh danh là "thủ phủ của hươu nai". Sento-kun là linh vật của thành phố xinh đẹp này với vẻ ngoài được cho là khá kỳ quặc.

10 linh vật kỳ lạ của Nhật Bản từ siêu cấp dễ thương đến gây ác mộng - 3
Nguồn ảnh: Flickr

Được giới thiệu vào năm 2010, Sento-kun là một phần trong hoạt động kỷ niệm ngày Heijo-kyo ở Nara từng là thủ đô của Nhật Bản. Yuru-chara này có vẻ bề ngoài giống như một vị Phật trẻ được cắm thêm gạc hươu trên đầu. Ngay từ khi ra mắt, nó đã không được lòng dân địa phương, nhiều người cho rằng ngoại hình lai của nó rùng rợn và xấu xí. Dưới áp lực từ người dân, một linh vật thứ hai tên là Shikamaro-kun đã được tạo ra bởi Hiệp hội Du lịch thành phố Nara với ngoại hình được cho là dễ thương hơn nhiều.

Hiyawan, thành phố Nabari, tỉnh Mie

Hiyawan, đến từ thành phố Nabari có hình dạng như một con chó giống Snoopy kỳ lạ với khuôn mặt gợi nhớ đến chiếc mặt nạ noh truyền thống của Nhật Bản. Tuy được tạo ra để bày tỏ sự tôn kính đối với nghệ thuật truyền thống nhưng Hiyawan bị cho rằng trông giống như một "người đàn ông trung niên hư hỏng" nhìn chằm chằm vào người khác một cách đáng ngờ.

10 linh vật kỳ lạ của Nhật Bản từ siêu cấp dễ thương đến gây ác mộng - 4
Nguồn ảnh: Twitter

Marimokkori, tỉnh Hokkaido

Yuru-chara khổng lồ màu xanh lá cây này được miêu tả có "nụ cười biến thái" và "bộ phận nhạy cảm" phình ra một cách vô duyên.

10 linh vật kỳ lạ của Nhật Bản từ siêu cấp dễ thương đến gây ác mộng - 5
Nguồn ảnh: Pinterest

Bất chấp ngoại hình gây tranh cãi, câu chuyện nguồn gốc của Marimokkori lại khá ngây thơ. Linh vật được lấy cảm hứng từ marimo, những quả cầu tảo bông thường được tìm thấy ở hồ Akan, phía đông Hokkaido. Tên của nó cũng được biến tấu theo tên của loài thực vật thủy sinh này. Nhưng đây sẽ không phải là Nhật Bản nếu không có một số kiểu hài hước biến thái.

Phần thứ hai trong tên của nó "mokkori", là một từ tượng thanh của Nhật Bản để chỉ sự cương cứng, khá giống với cách mà người ta tạo nên hình dạng của nó. Marimokkori khá nổi tiếng ở Nhật Bản, bạn thậm chí có thể nhìn thấy những món đồ mang thương hiệu Marimokkori ở siêu thị.

Zushihocky, thành phố Hokuto, tỉnh Hokkaido

Được bao quanh bởi thiên nhiên, thành phố Hokuto nổi tiếng với hai sản vật địa phương: gạo fukkurinko và ngao hokki-gai. Zushihocky được kết hợp từ hai sản vật này tạo nên một linh vật kỳ quái với thân như hạt gạo màu trắng sần sùi với một con sò trên lưng.

10 linh vật kỳ lạ của Nhật Bản từ siêu cấp dễ thương đến gây ác mộng - 6
Nguồn ảnh: Asahi

Ngay từ khi ra mắt, Zushihocky đã được quảng cáo theo một hướng hoàn toàn mới như một linh vật kỳ lạ của Nhật Bản. Thân hình cao lêu nghêu cùng với nụ cười bất cần đời của nó để lại ấn tượng sâu sắc. Chính vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Zushihocky được trao vương miện linh vật đáng nhớ nhất ở Nhật Bản năm 2020.

Okazaemon, thành phố Okazaki, tỉnh Aichi

Okazaemon đến từ thành phố Okazaki, một thị trấn lâu đài cổ gần Nagoya, có đôi mắt vô hồn được cho là reo rắc nỗi kinh hoàng kinh dị khiến những cơn ác mộng của bạn kéo dài mãi mãi. Như thể vẫn chưa đủ, thành phố Okazaki còn tạo thêm một phiên bản Okazaemon nữ màu hồng để cặp đôi đồng hành cùng nhau. 

10 linh vật kỳ lạ của Nhật Bản từ siêu cấp dễ thương đến gây ác mộng - 7
Nguồn ảnh: SoraNews24

Jinenja - Shiroi, tỉnh Chiba

Shiroi, một thành phố ở tỉnh Chiba, bằng cách nào đó đã biến rau củ thành một linh vật gây ác mộng nhất mọi thời đại. Tên của nó là Jinenja, một cách chơi chữ của "jinenjo" (khoai mỡ Nhật Bản) và "ninja". 

10 linh vật kỳ lạ của Nhật Bản từ siêu cấp dễ thương đến gây ác mộng - 8
Nguồn ảnh: @tororo461

Gajiro, thành phố Fukusaki, tỉnh Hyogo

Trong văn hóa dân gian Nhật Bản, kappa là một con quỷ nước có vẻ ngoài giống loài ếch cư trú ở sông và suối trên khắp Nhật Bản. Gajiro là một linh vật ma quỷ được lấy cảm hứng từ kappa.

10 linh vật kỳ lạ của Nhật Bản từ siêu cấp dễ thương đến gây ác mộng - 9
Nguồn ảnh: @m_sadayuki

Đây là một phần trong nỗ lực của thành phố Fukusaki nhằm thu hút nhiều khách du lịch hơn. Ngoài ra, thành phố cũng cho lắp đặt những chiếc ghế dài yokai với các linh vật quỷ siêu thực tế khiến khách du lịch cũng như người dân địa phương khiếp sợ trên khắp thành phố.

Melon Kuma, thành phố Yubari, tỉnh Hokkaido

Melon Kuma đứng đầu danh sách những linh vật kỳ lạ của Nhật Bản bởi vẻ ngoài vô cùng đáng sợ và ghê rợn. Có nguồn gốc từ một thị trấn nhỏ ở tỉnh Hokkaido nổi tiếng với dưa và gấu, linh vật của thành phố Yubari này được cho là sự kết hợp thất bại giữa hai đặc sản này.

10 linh vật kỳ lạ của Nhật Bản từ siêu cấp dễ thương đến gây ác mộng - 10
Nguồn ảnh: Mainichi

Thay vì tạo cho nó một vẻ ngoài dễ thương, Melon Kuma trông rất đáng sợ với đầu như một quả dưa hấu có vân và hàm răng nhuốm máu, liên tục húc vào những người qua đường.