Xuất hiện video nghi Phó chủ tịch UBND thị trấn “cấm cửa” máy gặt lúa

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết “Thêm xã ký hợp đồng “lạ” với chủ máy gặt?”, thì PV được độc giả của báo cung cấp một số video liên quan đến vị Phó chủ tịch UBND thị trấn Yên Thành cùng thuộc cấp của mình ngăn cản không cho máy gặt lúa vào ruộng.

Xuất hiện video nghi Phó chủ tịch UBND thị trấn “cấm cửa” máy gặt lúa

Điều đáng buồn, trong một số video được ghi lại xuất hiện các vị nghi lãnh đạo của UBND thị trấn huyện Yên Thành với những lời nói đầy thách thức, khiếm nhã, hết sức khó nghe...

Các đoạn video được người dân ghi lại dài hơn 5 phút, vào lúc 12h48’, ngày 8/9, tại xóm cầu xóm Chùa 5, trị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Trong video này xuất hiện một số công an xã, dân phòng và đặc biệt nghi có sự xuất hiện của ông Phan Doãn Tiến - PCT UBND thị trấn Yên Thành.

Phó chủ tịch UBND thị trấn quát dân.

“Chúng tôi không cho vô đồng (vào ruộng lúa-PV), còn việc của ông hợp đồng với họ như thế nào thì mặc kệ. Còn giờ đồng này (ý nói cánh đồng lúa-PV) không cho vô (vào)...”, video ghi lại người đàn ông mặc đồ công an xã “quát” chủ máy gặt lúa.

Cùng với đó, là một người đàn ông to lớn, cởi trần (nghi phía chủ máy gặt lúa) nói lại: “Lúa của ta, ta gặt. Ta cứ đi...”, người đàn ông này bức xúc.

Cũng trong đoạn video này xuất hiện người đàn ông mặc áo trắng, quần dài đầu đội mũ cối được cho là ông Phan Doãn Tiến - PCT UBND thị trấn Yên Thành.

Nhóm công an xã đứng chặn máy gặt lúa không cho xuống đồng.
Nhóm công an xã đứng chặn máy gặt lúa không cho xuống đồng.

Người đàn ông mặc áo trắng được cho là Phó chủ tịch UBND thị trấn Yên Thành chặn máy gặt lúa.
Người đàn ông mặc áo trắng được cho là Phó chủ tịch UBND thị trấn Yên Thành chặn máy gặt lúa.

Người cung cấp video cho PV Dân trí khẳng định, người được ghi lại trong clip chính là ông Phan Doãn Tiến - PCT UBND thị trấn Yên Thành.

Video ghi lại lời ông này “mạt sát” chủ máy gặt: “Ở đây cũng có người giúp dân rồi. Dân người ta cũng có việc làm rồi. Không mượn anh giúp nữa. Mi cố tình đi qua là tau bắt...”.

“Đồng này (ruộng lúa ở khu vực thị trấn-PV) là hợp đồng máy rồi, cho nên anh không xuống được. Nếu như mà anh đi qua, đi sang cánh đồng khác là được”, một người đàn ông trong video mang sắc phục công an xã nói.

Người đàn ông cởi trần được cho là chủ máy gặt lúa bức xúc trước sự ngăn cản của các vị lãnh đạo thị trấn Yên Thành.
Người đàn ông cởi trần được cho là chủ máy gặt lúa bức xúc trước sự ngăn cản của các vị lãnh đạo thị trấn Yên Thành.

Như Dân trí đã có bài phản ánh, trong ngày 7-8/9, PV có mặt tại nhiều địa phương để nắm bắt tình trạng này. Theo ghi nhận, tại xã Nhân Thành, nhiều chủ máy gặt cũng đã phải đóng khoản phí 1 triệu đồng để được vào gặt tại xã này. Chưa kể, họ còn phải đặt cọc 2 triệu đồng để làm “tin” phòng khi trong quá trình gặt lúa gây hư hỏng đường, cống.

Ông Nguyễn Thọ Tuy - Chủ tịch UBND xã Nhân Thành thừa nhận: Xã đã thu được 27 triệu đồng. Số tiền phí 1 triệu là để trích một phần về các xóm, cho anh em làm nhiệm vụ, lấy kinh phí cho HTX hoạt động. Còn số tiền cọc 2 triệu đồng là một cách để giữ máy tránh phá hợp đồng, gặt xong sẽ trả lại. Ông Tuy cũng cho biết thêm việc làm này là chủ trương của UBND xã và giao cho HTX làm, xã cũng đã xin và được UBND huyện đồng ý.

Nguyễn Duy