Hà Nội:

Vụ gần 1000 cư dân dùng nước nhiễm độc: Đợi Thành phố "ra tay"

(Dân trí) - Sau loạt bài hàng trăm hộ dân khu tái định cư Cầu Diễn phải dùng nước nhiễm độc, Công ty Tư vấn đầu tư & Phát triển nhà đã thừa nhận nguồn nước chưa đạt tiêu chuẩn 100%, nhưng chủ dự án cho rằng việc này không hoàn toàn thuộc trách nhiệm của công ty.

Để làm rõ nội dung đơn kêu cứu của gần 1000 nhân khẩu đang hàng ngày dùng nguồn nước nhiễm bẩn nhà B3, B4, B5 khu tái định cư thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Thanh Tùng, Giám đốc dự án Công ty cổ phần tư vấn đầu tư & Phát triển nhà Hà Nội (HACID) về phần trách nhiệm chủ đầu tư với nguồn nước cung cấp cho các hộ gia đình suốt 6 năm qua.

Ông Tùng cho biết HACID đã trực tiếp lấy nước đi xét nghiệm dưới sự chứng kiến của Tổ dân phố và người công ty. Kết quả xét nghiệm mà HACID có trong tay không có nhiều khác biệt so với kết quả của đại diện hộ dân tự mang đi xét nghiệm. Mẫu nước xét nghiệm cho thấy hàm lượng Asen trong nguồn nước cung cấp cho nhà B3, B4, B5 cao hơn bình thường; Có vi khuẩn Ecoli gây bệnh đường ruột.
 
Công ty HACID thừa nhận nguồn nước sinh hoạt chưa sạch 100%
Công ty HACID thừa nhận nguồn nước sinh hoạt chưa sạch 100%

Liên quan đến trách nhiệm trong việc cung cấp nguồn nước bị nhiễm độc tố cho tòa nhà B3, B4, B5 khu tái định cư Cầu Diễn, đại diện HACID cho rằng đó không hoàn toàn thuộc về Chủ dự án. Ông Tùng cho biết, HACID chỉ chịu trách nhiệm cung cấp nước sạch từ trạm nước đến bể chứa ngầm các tòa nhà, nguồn nước được lấy từ độ sâu 70m. Việc xây dựng hệ thống cung cấp nước đến từng hộ gia đình, bơm nước từ hệ thống bể ngầm lên tòa nhà thuộc phần Công ty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

Không thừa nhận hết trách nhiệm trong vụ nguồn nước cung cấp đến các hộ gia đình tại nhà B3, B4, B5 khu Cầu Diễn bị ô nhiễm, nhưng lãnh đạo HACID khẳng định đã đề nghị Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội lập dự trù kinh phí trình Thành phố xem xét, vì đây là công trình tái định cư xây dựng bằng nguồn ngân sách Thành phố. Để đảm bảo sức khỏe cho người dân, HACID sẵn sàng chi trả kinh phí đấu nối từ khu tái định cư với hệ thống nước sạch đặt trên đường Hoàng Công Chất.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Thanh Tùng cho biết: “Bản thân Công ty từ lâu đã mong muốn các hộ dân tái định cư được sử dụng nguồn nước sạch của TP. Hà Nội. Công ty đã gửi công văn sang công ty nước sạch từ năm 2008, nhưng thời điểm đó hệ thống cung cấp nước sạch chưa xây dựng ở thị trấn Cầu Diễn nên công ty phải xây trạm xử lý và cung cấp nước. Trên thực tế, nguồn nước cung cấp nước từ trạm xử lý đến bể ngầm nhà B3, B4, B5 của HACID vẫn nằm ở mức độ cho phép.
 
Trạm nước của HACID cung cấp cho cư dân
Trạm nước của HACID cung cấp cho cư dân

Đại diện Công ty HACID cho biết, hiện Công ty kinh doanh nước sạch đang gấp rút lập dự trù kinh phí, tiến hành khảo sát hệ thống nước từ trạm cung cấp nước đến bể ngầm tòa nhà, từ bể ngầm tòa nhà đến từng hộ gia đình. Dự kiến, cuối năm 2012, khu tái định cư B3, B4, B5 sẽ được đấu nối với hệ thống nước sạch của TP. Hà Nội.

Như tin đã đưa, các hộ dân khu tái định cư B3, B4, B5 tổ 22 thị trấn Cầu Diễn gửi đơn đến tòa soạn Báo Dân trí phản ánh: Hiện 115 hộ dân, với khoảng 500 nhân khẩu đang phải sống trong những điều kiện thiếu thốn, đặc biệt là nguồn nước hàng ngày bị nhiễm bẩn gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép. Trong suốt 6 năm qua, đại diện khu dân cư đã nhiều lần gửi đơn thư phản ánh lên chủ đầu tư, cùng các cơ quan chức năng TP. Hà Nội nhưng đều không được giải quyết những yêu cầu chính đáng.

Khu nhà tái định cư B3, B4, B5 thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, được UBND Thành phố Hà Nội quyết định xây dựng nhằm phục vụ tái định cư cho 115 hộ dân thuộc 7 nhà gỗ bị khoanh vùng nguy hiểm tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm theo Quyết định số 5257/QĐ-UBND ngày 24/11/2006.

Thực hiện chủ trương của UBND TP. Hà Nội, 115 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu đã nghiêm chỉnh thực hiện việc di dời, bàn giao nhà, mặt bằng đúng thời hạn theo yêu cầu của thành phố. Khi di chuyển đến nơi ở mới, các hộ dân đều có chung mong muốn sẽ được sống an toàn và sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, tất cả các hộ gia đình đang sinh sống tại khu tái định cư B3, B4, B5 lại phải sống trong cảnh thiếu thốn, ô nhiễm, đặc biệt là về nguồn nước kéo dài suốt 6 năm.

Cho đến lúc này, nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho các hộ gia đình khu nhà B3, B4, B5 vẫn là nước giếng khoan không được xử lý theo đúng quy chuẩn. Theo kết quả xét nghiệm được anh Lê Trung Kiên cung cấp, ngày 15/5/2012, Phòng Công nghệ điện hóa môi trường kết luận hàm lượng chất Asen tại khu tái định cư vượt nhiều lần tiêu chuẩn cho phép, vi khuẩn Ecoli vượt xa mức giới hạn cho phép. Hàm lượng chất nitrat là 191,6 trong khi mức cho phép chỉ là 50.

Sau khi phát hiện nguồn nước nhiễm độc, đại diện khu dân cư đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến chủ đầu tư và các cơ quan chức năng đề nghị cung cấp nguồn nước sinh hoạt đảm bảo cho sức khỏe người dân. Ban quản lý khu tái định cư và UBND thị trấn Cầu Diễn đã nhiều lần họp để ghi nhận ý kiến người dân, Công ty nước sạch thành phố cũng cam kết cung cấp nước sạch cho 115 hộ dân tái định cư Cầu Diễn vào cuối năm 2011. Tuy nhiên, cho đến nay những lời hứa này vẫn chưa thành hiện thực, còn sức khỏe của người dân đang bị “đầu độc” hàng ngày.

Vì sức khỏe của 115 hộ dân với gần 1000 nhân khẩu đang sinh sống tại khu tái định cư nhà B3, B4, B5 thị trấn Cầu Diễn, đại diện các hộ dân ở đây khẩn cấp đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ những yếu kém trong khâu quản lý và điều hành, khẩn trương lắp đặt hệ thống nước sạch để các hộ cư dân sớm ổn định cuộc sống.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương