Vụ đường vào đất canh tác biến mất: Mong tòa sớm đưa ra xét xử

(Dân trí) - Liên quan vụ tranh chấp lối đi giữa các hộ dân tại khu vực Suối Dừa (xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa), người dân mong tòa án sớm đưa vụ án ra xét xử.

Ngày 21/8, lãnh đạo UBND xã Suối Dầu cho biết đã có thông tin phản hồi về vụ tranh chấp lối đi vào khu sản xuất tại khu vực Suối Dừa.

Theo UBND xã Suối Dầu, vụ tranh chấp quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp lối đi và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa bà B.T.N.D. và ông Nguyễn Khắc Vui đã được Tòa án nhân dân khu vực 2 - Khánh Hòa thụ lý theo thủ tục tố tụng dân sự.

Vụ đường vào đất canh tác biến mất: Mong tòa sớm đưa ra xét xử - 1

Khu vực xảy ra vụ tranh chấp lối đi (Ảnh: Trung Thi).

Thông tin từ UBND xã Suối Dầu, hiện vụ án được tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật và chưa có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật để xác định quyền, nghĩa vụ của các bên đối với phần diện tích đất đang tranh chấp. Vì vậy, UBND xã chưa có căn cứ pháp lý để cho phép mở đường hoặc thực hiện các hoạt động làm thay đổi hiện trạng khu đất này.

UBND xã Suối Dầu cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 2 - Khánh Hòa và các cơ quan chuyên môn trong quá trình giải quyết vụ án; đồng thời hướng dẫn các bên chấp hành trình tự, thủ tục tố tụng và chỉ xem xét, xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền sau khi có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Vụ đường vào đất canh tác biến mất: Mong tòa sớm đưa ra xét xử - 2

Bà Meng Thị Ánh cho biết việc không có đường cho xe cơ giới đi vào khiến người dân trồng xoài, mít tốn rất nhiều chi phí vận chuyển (Ảnh: Trung Thi).

Đối với việc ông Vui san gạt đường trên phần đất của bà D. mà chưa xin phép chủ sử dụng đất, UBND xã đã chuyển hồ sơ sang công an xã để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Như Dân trí phản ánh, ông Vui và nhiều hộ dân có đất canh tác tại khu vực Suối Dừa cho biết trước năm 2022, ông cùng 9 hộ dân khác sử dụng chung một lối mòn để ra vào khu sản xuất. Tuy nhiên, từ năm 2022, bà D. mua khu đất giáp ranh bao quanh phần đất của 10 hộ dân rồi phá bỏ lối đi này.

Theo ông Vui, bà D. cho rằng con đường cũ nằm trong phạm vi thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đã cho phá bỏ lối mòn.

Trong khi đó, ông Thanh, người đại diện cho bà D., cho rằng phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà D. không có con đường như phản ánh của ông Vui và một số hộ dân. Ông Thanh cũng kiến nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ việc ông Vui sử dụng xe cơ giới xâm phạm trái phép diện tích đất của bà D..

Vụ đường vào đất canh tác biến mất: Mong tòa sớm đưa ra xét xử - 3

Do quá tuổi khai thác nên nhiều cây keo lá tràm của ông Vui bị ngã đổ (Ảnh: Trung Thi).

Tranh chấp lối đi kéo dài khiến ông Vui và 9 hộ dân khác gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển nông sản như keo lá tràm, mít và xoài đi tiêu thụ. Vì vậy, họ mong tòa án sớm đưa vụ án ra xét xử để phân định đúng sai.

"Vì không có đường cho xe cơ giới đi vào nên bà con trồng xoài, mít tốn rất nhiều chi phí vận chuyển. Còn 12ha keo lá tràm của tôi đã quá thời gian khai thác từ 3 đến 5 năm. Nếu không có đường để khai thác cây sẽ mục, đổ ngã, thiệt hại gần như toàn bộ. Vì vậy, tôi và nhiều hộ dân mong tòa sớm đưa vụ án ra xét xử để làm rõ vụ việc", ông Vui chia sẻ.

Đọc nhiều trong Bạn đọc