Bài 3:

Vụ đánh cắp tài nguyên trắng trợn tại Bắc Giang: Báo Dân trí phản ánh có cơ sở!

(Dân trí) - Ông Lưu Xuân Vượng, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang khẳng định phản ánh của báo Dân trí về vụ việc nhiều ngọn đồi lần lượt biến mất khó hiểu do tình trạng khai thác đất không phép và sai phép tràn lan tại huyện Tân Yên là có cơ sở. Mức độ sai phạm hiện đang được tập hợp, làm rõ.

Liên quan đến tình trạng đánh cắp tài nguyên quốc gia trắng trợn giữa ban ngày tại huyện Tân Yên, chiều ngày 10/9, PV Dân trí đã có buổi làm việc với Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang, đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo khẩn lập đoàn thanh tra làm rõ sự việc. 


Trắng trợn đánh cắp tài nguyên quốc gia giữa ban ngày.

Ông Lưu Xuân Vượng, Giám đốc Sở TN&MT cho biết: Đoàn thanh tra của Sở TN&MT đã hoàn thành công tác kiểm tra tại các địa điểm cụ thể tại huyện Tân Yên. Bước đầu khẳng định phản ánh của Báo Dân trí về sự việc là có cơ sở. 

Mức độ sai phạm đến đâu đang được trưởng đoàn thanh tra tập hợp báo cáo lãnh đạo sở và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang. 

 Ông Vượng cho biết thêm, dự kiến trong một, hai ngày tới, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang sẽ có báo cáo chính thức về sự việc này.

Trước đó, sau nhiều ngày ghi nhận thực tế trên nhiều địa bàn thuộc huyện Tân Yên (Bắc Giang), PV Dân trí đã "mục sở thị"mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở đất chạy vào các mỏ, điểm hạ cốt nền tại các xã Lam Cốt, An Dương, Cao Xá…  để "ăn" đất; sau đó di chuyển qua những con đường làng, những chiếc cầu yếu ra đường liên tỉnh và chạy sang địa bàn các huyện khác.

Khi di chuyển trên con đường bê tông độc đạo nối xã An Dương và Lam Cốt, những chiếc xe này sẽ phải đi qua 3 cây cầu dân sinh. Đáng chú ý, có những chiếc cầu chỉ cho phép trọng tải từ 5 - 7 tấn đi qua; thế nhưng những chiếc xe tải chở cả chục tấn đất vẫn ngang nhiên di chuyển qua cầu.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc. 

 Anh Thế