Bình Định:

Tất bật mùa lưới 3 cảng của ngư dân vùng biển

(Dân trí) – Đang là mùa đánh bắt cá hố, cá thu, các ngân, cá trậm… thời điểm này các ngư dân xã đảo Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định) lại tất bật sắm ngư cụ, sửa chữa ghe thuyền chuẩn bị cho những chuyến ra khơi làm nghề lưới 3 cảng.

Những ngày qua không khí tất bật, không kém phần nhộn nhịp đang diễn ra trên xã đảo Nhơn Hải, vẻ mặt phấn khởi được thể hiện rõ trên mỗi gương mặt chai sạm vì sóng biển của những ngư dân xã đảo Nhơn Hải.

Ngư dân xã đảo Nhơn Hải tất bật chuẩn bị lưới ra khơi làm nghề lưới 3 cảng.
Ngư dân xã đảo Nhơn Hải tất bật chuẩn bị lưới ra khơi làm nghề lưới 3 cảng.

Để có mùa ra khơi thắng lợi, cá đầy khoang ngư dân đang khẩn trương chuẩn bị đầu tư, mua sắm lưới mới, sửa lại ghe thuyền. Mỗi dàn lưới 3 cảng được ngư dân đầu tư làm mới trị giá từ 50 – 60 triệu đồng, lưới 2 đất có giá trên 40 triệu đồng/dàn.

Theo những ngư dân ở đây cho biết, thời điểm này đang là mùa đánh bắt cá bằng lưới 3 cảng (còn gọi là lưới rê), hoạt động này thường diễn ra trong thời gian từ tháng 9 đến tháng chạp âm lịch, khi biển động, có khi kéo dài đến tháng 2 âm lịch năm sau vì đây là thời điểm nhiều cá nhất. Nếu gặp mùa cá nhiều, đánh bắt đạt sản lượng sẽ mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngư dân đi biển.

Những người phụ nữ với công việc đan lưới.
Những người phụ nữ với công việc đan lưới.

Trong mùa đánh bắt lưới 3 cảng năm 2011 – 2012, ngư dân làm nghề lưới 3 và lưới 2 ở xã Nhơn Hải rất phấn khởi vì biển trúng mùa biển, bình quân một phương tiện đánh bắt thu nhập hàng chục triệu đồng.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại không khí tất bật chuẩn bị ngư cụ của ngư dân xã đảo Nhơn Hải trong mùa đánh bắt cá bằng lưới 3 cảng năm nay:

Đàn ông khỏe tay với việc gắn chì vào lưới.
Đàn ông khỏe tay với việc gắn chì vào lưới.

Niềm vui trên mỗi gương mặt mỗi ngư dân.

Niềm vui trên mỗi gương mặt mỗi ngư dân.
Niềm vui trên mỗi gương mặt mỗi ngư dân.

Đưa lưới lên thuyền thúng chuẩn bị ra khơi.
Đưa lưới lên thuyền thúng chuẩn bị ra khơi.
Đưa lưới lên thuyền thúng chuẩn bị ra khơi.

Ra khơi.
Ra khơi.

Ra khơi là công việc của những người đàn ông, thanh niên trai tráng.
Ra khơi là công việc của những người đàn ông, thanh niên trai tráng.

Ngọc Nhuận – D. Công