Quảng Ninh: Vẽ khống nhà trên sơ đồ thửa đất để cấp chui "sổ đỏ"?

(Dân trí) - Một ô đất trống bị "tố" không có nhà tại phường Hùng Thắng - TP Hạ Long nhưng lại được ông Vũ Văn Hợp, nguyên phó chủ tịch UBND TP Hạ Long ký cấp “sổ đỏ”. Vụ việc có dấu hiệu của hành vi trốn thuế gây thất thoát hàng trăm triệu đồng của Nhà nước.

Theo đơn kêu cứu khẩn cấp gửi báo Dân trí, ông Vương Đình Trung, trú tại tổ 9A - Hùng Thắng - TP Hạ Long (Quảng Ninh), các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tại TP Hạ Long đã thực hiện sai quy trình cấp sổ đỏ A04976, thửa đất số 72, tờ bản đồ số 20 tại tổ 9B, khu III, phường Hùng Thắng - TP Hạ Long của bà Đặng Như Tuyến gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình ông Trung.

Sổ đỏ cấp cho người dân do ông Vũ Văn Hợp ký năm 2009 có dấu hiệu sai phạm.
"Sổ đỏ" cấp cho người dân do ông Vũ Văn Hợp ký năm 2009 có dấu hiệu sai phạm.
Đơn tố cáo của công dân phường Hùng Thắng, TP hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Đơn tố cáo của công dân phường Hùng Thắng, TP hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Đơn "tố cáo" của công dân phường Hùng Thắng, TP hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo ông Trung, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn đã không thực hiện đo địa chính thửa đất; không kiểm tra xem xét cụ thể hiện trạng sử dụng đất; không có ý kiến xác nhận đầy đủ của các chủ sử dụng đất liền kề phi pháp nhưng vẫn được cấp “sổ đỏ” để hợp pháp. Để rồi, hơn 3 năm nay, sau quá trình khiếu nại, tố cáo liên tiếp của công dân, chính quyền phường Hùng Thắng cũng như UBND TP Hạ Long chưa thể bàn giao lô đất cho chủ sở hữu “sổ đỏ khống” được?!.

Theo “tố cáo” của ông Trung, hiện trạng thửa đất chưa bao giờ có nhà ở nhưng lại được cấp đất có nhà ở trước ngày 15/10/1993, dẫn đến việc tạo điều kiện cho chủ sở hữu mảnh đất trốn nghĩa vụ nộp phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất,gây thất thoát hàng trăm triệu đồng tiền thuế của Nhà nước.

Từ đơn thư của người dân, ngày 9/9, PV Dân trí đã có mặt sở thị hiện trường, xác minh các nội dung tố cáo.Quan sát bằng mắt thường, thửa đất được cấp sổ đỏ chỉ là một khu đất trống, không có dấu hiệu tồn tại của bất cứ một ngôi nhà nào như đã thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Đặng Như Tuyến.

Cụ thể đã ghi rõ trong "sổ đỏ": thửa đất số 72, tờ bản đồ số 20 tại tổ 9B, khu III, phường Hùng Thắng - TP Hạ Long có diện tích 250 m2; hình thức sử dụng riêng 250m2; mục đích sử dụng đất ở là 100m2, đất trồng cây lâu năm là 150m2; thời hạn sử dụng đất là đất ở lâu dài và đất trồng cây 50 năm do ông Vũ Văn Hợp - Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long ký công nhận ngày 11/5/2009.

Quyết định cấp “sổ đỏ”cho người mang tên Đặng Như Tuyến của ông Vũ Văn Hợp đã được lưu vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND TP Hạ Long mang số hiệu H39573.

Phản ảnh với phóng viên, người dân sinh sống lâu năm gần lô đất tỏ ra bất ngờ, khi bãi đất trống này bỗng nhiên xuất hiện một ngôi nhà được ký hiệu là G1 đã thể hiện rõ trên sơ đồ thửa đất có ký kiệu T72/250.0 mang tên Đặng Như Tuyến.

Ông Vương Văn Mùa - Khu trưởng khu III phường Hùng Thắng - TP Hạ Long cho biết: “Khi cấp "sổ đỏ" mang tên bà Tuyến, UBND TP Hạ Long đã làm sai quy trình vì không tổ chức kiểm tra hiện trạng nguồn gốc đất, họp hội đồng và cũng không ký giáp ranh với các hộ liền kề. Thực tế trên lô đất không hề có nhà mà lại ghi ở trong "sổ đỏ" là có nhà. Những cán bộ liên quan đã đưa một người làm thủ tục kê khai đất có nguồn gốc từ năm 1993, để hợp thức hóa "sổ đỏ" nhằm trốn hàng trăm triệu tiền thuế đất của Nhà nước”.

Theo ông Mùa thì đây là việc làm có dấu hiệu khuất tất rõ ràng nhất mà lãnh đạo TP Hạ Long và các bộ liên quan của UBND phường Hùng Thắng lấp liếm sự thật tồn tại khách quan. “Cụ thể, những sai phạm về đất đai của phường Hùng Thắng đã được Chủ tịch UBND TP Hạ Long ký Quyết định số 1438/KL-UBND ngày 21/4/2014 về việc “Thanh  tra công tác quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Hùng Thắng” với 52 bộ hồ sơ về chứng nhận quyền sử dụng đất đai. Trong đó, có 13 “sổ đỏ” đã được chính quyền cấp sai qui định pháp luật” - ông Mùa cho biết.

Ô đất thực tế không hề có ngôi nhà nào như thể hiện trên bản vẽ trong sổ đỏ.
Ô đất thực tế không hề có ngôi nhà nào như thể hiện trên bản vẽ trong "sổ đỏ".

Liên quan đến vụ án nguyên Phó phòng TNMT TP Hạ Long Đào Nam Thành và 8 bị can khác bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về hành vi “Lợi dụng quyền hạn chức vụ quyền hạn làm trái qui định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, từ “tố cáo” của bà Mai Thị Anh, sinh năm 1978, trú tại tổ 10, khu 3 phường Hồng Gai, TP Hạ Long về 8/9 “sổ đỏ” cấp lần đầu trái qui định pháp luật thì ông Vũ Văn Hợp ký công nhận 4 “sổ đỏ” có dấu hiệu sai pham trong vụ án này.

Cụ thể: Sổ đỏ 317m2 tại phường Bãi Cháy; 555m2 tại phường Hùng Thắng; 200,02 m2 tại Tuần Châu; 1101,4m2 tại phường Hùng Thắng. Theo đó, các “sổ đỏ” liên quan đến vụ án có dấu hiệu sai phạm do cấp chồng lấn vào đất đã giao cho các đơn vị, cá nhân khác.

Trao đổi với PV Dân trí về sự việc, ông Hoàng Quang Hải - Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết, Thành phố đã tiếp nhận nội dung “tố cáo” của công dân. Hiện UBND TP đang tích cực phối hợp với cơ quan CSĐT công an Quảng Ninh và chính quyền phường Hùng Thắng để làm rõ thực hư.

Ô đất thực tế không hề có ngôi nhà nào như thể hiện trên bản vẽ trong sổ đỏ.
Ô đất thực tế không hề có ngôi nhà nào như thể hiện trên bản vẽ trong sổ đỏ.
"Sổ đỏ" được ông Vũ Văn Hợp ký cấp cho người dân liên quan đến vụ án nguyên phó phòng TNMT Đào Nam Thành "ăn đất".

“Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với bà Đặng Như Tuyến, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu là sai qui trình, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên đề nghị thu hồi “sổ đỏ” này để cơ quan liên quan làm rõ lại để cấp lại cho đúng qui trình” ông Hải khẳng định.

Liên quan đến việc ông Vũ Văn Hợp ký “sổ đỏ” công nhận đất nhà ở đối với bà Đặng Như Tuyến, ông Nguyễn Hồng Thanh - Bí thư Thành uỷ TP Hạ Long cho biết: “Tại thời điểm ông Hợp là Phó chủ tịch, ông ấy phải làm nhiều việc và ký rất nhiều “sổ đỏ” tại thành phố và các phường xã. Về trách nhiệm thì ông Hợp có liên quan nhưng có thể là do cán bộ cấp dưới làm sai. Vấn đề giải quyết khiếu nại về đất đai hiện TP Hạ Long đang phải rất vất vả để giải quyết, hiện chủ tịch UBND TP Hạ Long cũng bị nhiều người kiện ra toà vì những quyết định liên quan, nhưng theo qui định pháp luật, UBND TP vẫn phải thực hiện theo qui định pháp luật của Nhà nước”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin những diễn biến tiếp theo.

Anh Thế