Ninh Bình: Mật phục dẹp “tận gốc” nạn xe quá tải hoành hành!

(Dân trí) - Trước tình trạng nạn xe quá tải hoành hành trên địa bàn, Thanh tra giao thông (TTGT) Ninh Bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát, “mật phục” bắt xe chở quá tải. Để trị “tận gốc” nạn xe quá tải, TTGT Ninh Bình yêu cầu hàng loạt các doanh nghiệp tự giác cắt bỏ thành thùng xe cơi nới.

“Mật phục” bắt xe quá tải

Như báo Dân trí đã phản ánh, tình trạng xe chở quá tải hoành hành nhiều nơi ở Ninh Bình là nỗi khiếp sợ đối với người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, việc xe chở quá tải trên nhiều tuyến đường như QL1A, QL12B, Tỉnh lộ 447 và 479… trên địa bàn làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết cấu giao thông đường bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UB ATGT Quốc gia và UBND tỉnh Ninh Bình, Sở GTVT, thời gian qua lực lượng Thanh tra giao thông (TTGT) Ninh Bình đã tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý các trường hợp vi phạm về tải trọng trên địa bàn. Đơn vị huy động tối đa lực lượng mở các đợt cao điểm kiểm tra các mỏ khai thác nguyên liệu, vật liệu xây dựng, các cảng hàng hóa…

Ninh Bình: Mật phục dẹp “tận gốc” nạn xe quá tải hoành hành! - Ảnh 1.

Trạm cân kiểm tra tải trọng xe lưu động cùng TTGT Ninh Bình hoạt động thường xuyên, xử lý hàng trăm trường hợp xe chở quá tải trên địa bàn, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

PV Dân trí đã có dịp cùng lãnh đạo và cán bộ TTGT Ninh Bình trực tiếp “mật phục” bắt, xử lý nạn xe quá tải trên địa bàn thành phố Tam Điệp – nơi được cho là “điểm nóng” về tình trạng xe quá tải trong thời gian qua.

Đoàn của TTGT Ninh Bình chia thành hai đội khác nhau, một đội trạm cân cố định thực hiện nhiệm vụ cân tải trọng tại các nhà máy xi măng, nơi nguồn hàng hóa xuất ra thị trường. Đội cơ động khác mang theo cân lưu động, thực hiện kiểm soát trọng tại xe một số nơi trọng yếu, thường xuyên có xe quá tải lưu thông qua như: đường nội đô thành phố Tam Điệp, cổng công ty xi măng Duyên Hà, xi măng Tam Điệp, đường vào mỏ than Đông Bắc…

Tại những điểm chốt chặn để “mật phục” bắt xe quá tải, lực lượng TTGT liên tục kiểm tra các xe tải qua lại, kiểm soát chặt chẽ không để cho xe tải nào qua trạm mang theo lượng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về tải trọng. Chỉ trong buổi sáng, các tổ công tác của TTGT Ninh Bình đã kiểm tra 15 trường hợp xe chở hàng và phát hiện xử phạt 2 trường hợp chở hàng quá tải trọng, phạt 33 triệu đồng, tước 1 giấy phép lái xe 4 tháng.

Ninh Bình: Mật phục dẹp “tận gốc” nạn xe quá tải hoành hành! - Ảnh 2.

Tất cả các xe tải đều được cân kiểm tra tải trọng kỹ càng, không bỏ lọt các trường hợp chở quá tải.

 

Tại hiện trường PV Dân trí ghi nhận, lực lượng TTGT phát hiện xe tải BKS 35C - 068.31 chở hàng quá tải đã lưu thông vào tuyến đường có biển hạn chế tải trọng cầu đường ở mức cao, vượt quá cao. Trường hợp vi phạm này vượt thẩm quyền xử phạt của Chánh Thanh tra giao thông phải chuyển UBND tỉnh xử phạt.

Ông Nguyễn Duy Phong, Chánh Thanh tra Sở GTVT Ninh Bình cho biết, với chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc sát sao của lực lượng TTGT và CSGT, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, trong thời gian tới xe quá tải trọng sẽ giảm tới mức thấp nhất, góp phần đảm bảo trật tự ATGT, giảm tai nạn giao thông và bảo vệ tốt kết cấu hạ tầng của các tuyến đường.

Hàng loạt xe quá tải bị xử lý

Theo thống kê của TTGT Ninh Bình, từ ngày 1/1/2018 đến 31/7/2018, lực lượng TTGT Ninh Bình đã kiểm tra xử lý 77 trường hợp vi phạm về chở quá tải và kích thước thành thùng xe, phạt 347,7 triệu đồng, tước 15 GPLX.

Gần đây, sau khi có chỉ đạo từ UBND tỉnh Ninh Bình, từ ngày 1 – 12/8/2018, TTGT Ninh Bình đã kiểm tra xử lý 25 trường hợp vi phạm, phạt tiền 139 triệu đồng, tước 5 GPLX, 1 Giấy chứng nhận đăng kiểm, 1 tem kiểm định, trong đó: 7 trường hợp xe chở quá tải trọng cho phép (phạt 104,9 triệu đồng, tước 4 GPLX); 9 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng xe phạt 22,1 triệu đồng, tước 1 giấy chứng nhận đăng kiểm, 1 tem kiểm định); 8 trường hợp xếp hàng lên xe sai quy định phạt 22,1 triệu đồng.

Ninh Bình: Mật phục dẹp “tận gốc” nạn xe quá tải hoành hành! - Ảnh 3.

 

Ninh Bình: Mật phục dẹp “tận gốc” nạn xe quá tải hoành hành! - Ảnh 4.

Chiếc xe tải BKS 35C - 068.31 chở đất đá lưu thông vào tuyến đường có biển hạn tế tải trọng cầu đường bị cân tải trọng xe, phát hiện chở quá tải, lái xe bị TTGT lập biên bản xử lý vi phạm.

 

Để dẹp “tận gốc” nạn xe quá tải trên địa bàn, ngoài phát hiện xử lý các trường hợp như trên, TTGT Ninh Bình đã ký cam kết với các đơn vị đầu mối hàng hóa. Cụ thể ký cam kết với 15 đơn vị về việc chấn chỉnh hoạt động của xe quá khổ, quá tải, trong đó địa bàn thành phố Tam Điệp 10 đơn vị, Nho Quan 4 đơn vị, Gia Viễn 1 đơn vị.

Từ đầu tháng đến 12/8, TTGT Ninh Bình đã vận động được hàng loạt đơn vị, doanh nghiệp tự nguyện cắt bỏ thành thùng xe cơi nới. Trong đó có 13 xe của 5 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Điệp gồm: Nhà máy xi măng Pomihoa, Công ty An Hòa Phát, Công ty Nam Việt, Công ty Hải Nam, doanh nghiệp Nguyên Thảo…) và nhiều đơn vị ở các địa phương khác.

Lực lượng TTGT đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp khai thác mỏ, các nhà máy, các cảng lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các vị trí xếp hàng hóa. Bám sát, nắm chắc tình hình xe quá tải trên địa bàn, bố trí linh hoạt thời gian và địa điểm hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, sử dụng cân xách tay để thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn và kiên quyết xử lý xe quá tải hoạt động trên các tuyến đường.

Bên cạnh đó, TTGT còn thực hiện tốt việc khảo sát, nắm chắc tình hình để tham mưu cho lãnh đạo Sở GTVT gửi văn bản đến các Sở GTVT Hòa Bình, Hà Nam, Thanh Hóa đề nghị tăng cường sự phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm về xếp hàng hóa lên phương tiện tại các mỏ khai thác vật liệu, các nhà máy tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình.

 

Ninh Bình: Mật phục dẹp “tận gốc” nạn xe quá tải hoành hành! - Ảnh 5.
Ninh Bình: Mật phục dẹp “tận gốc” nạn xe quá tải hoành hành! - Ảnh 6.
Ninh Bình: Mật phục dẹp “tận gốc” nạn xe quá tải hoành hành! - Ảnh 7.

Lãnh đạo TTGT Ninh Bình chứng kiến các doanh nghiệp cam kết tự nguyện cắt bỏ thành thùng xe cơi nới để không chở quá tải trọng theo quy định.

Thái Bá