Bài 8:

Những điểm “mấu chốt” trong vụ dành cả thanh xuân đi đòi đất tại TP HCM

(Dân trí) - Không công nhận bằng khoán điền thổ, cấp đất đang khiếu nại cho hàng loạt cán bộ, “phớt lờ” 5 lần chỉ đạo từ Chính Phủ, nhiều quyết định không hợp lý từ cơ quan chức năng... là những điểm “mấu chốt” trong vụ dành cả thanh xuân đi đòi đất đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

screen shot 2018-06-24 at 5

Bằng khoán điền thổ số 1103, thuộc loại đất ruộng có diện tích 16.000m2 nhằm lô số 330 tờ bản đồ thứ 4 – Bình Trị Đông (khu đất này trước đây thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, nay thuộc quận Bình Tân của gia đình bà Phượng.

Như Báo Dân trí đã phản ánh, trước giải phóng, gia đình bà Lê Thị Hồng Phượng sở hữu 16.000 m2 đất tại Bình Trị Đông, Bình Chánh. Do nằm ở vị trí đắc địa nên nằm 1974, gia đình bà san lấp mặt bằng, xây dựng hàng rào để chuẩn bị xây dựng dự án Khu thương xá. Đến ngày 30/4/1975 Sài Gòn được giải phóng, phần đất này được chính quyền mới tạm giữ nhưng không ra văn bản tịch thu hoặc cải tạo hoặc trưng thu sử dụng. Sau khi đất nước ổn định, từ năm 1978 gia đình bà Phượng liên tục khiếu nại đòi lại phần đất trên nhưng vụ việc này chưa được giải quyết dứt điểm.

Liên quan đến vụ việc này, gần đây nhất vào cuối tháng 8/2018 ông Trần Văn Mây, Cục trưởng Cục III – Thanh tra Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc, đối thoại giữa bà Lê Thị Hồng Phượng (63 tuổi) và đại diện UBND TP.HCM là ông Nguyễn Văn Phước, Phó trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4, Thanh tra TP.HCM).

Tại buổi làm việc đoàn thanh tra đã quyết định giải quyết công nhận cho gia đình bà Phượng 200m2 đất ở không thu tiền sử dụng đất. Phần đất gần 5.000m2 nếu bà Phượng có nhu cầu sử dụng thì sẽ cho thuê đất thu tiền. Tuy nhiên bà Phượng không đồng ý với hướng giải quyết trên và tiếp tục kêu cứu tới lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.

Những điểm “mấu chốt” trong vụ dành cả thanh xuân đi đòi đất tại TP HCM - Ảnh 2.

Văn phòng Chính phủ phát đi nhiều thông báo chỉ đạo giải quyết vụ việc nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Gần 20 năm qua, đã có 5 văn bản của Thủ tướng/ Phó Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở, đôn đốc giải quyết nhưng chưa được UBND TP. Hồ Chí Minh giải quyết thấu đáo. Cụ thể: Văn bản số 2254/VPCP.VII ngày 9/5/2003; văn bản số 4657/VPCP.VII ngày 24/8/2006; văn bản số 5712/VPCP – KNTN ngày 29/8/2008; văn bản số 2493/VPCP-KNTC ngày 17/4/2009 và mới đây nhất là văn bản 5892/VPCP-V.I ngày 7/6/2017.

Tại văn bản số 5892/VPCP-V.I ngày 7/6/2017 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường và UBND TP.HCM rà soát và giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hồng Phượng liên quan đến quyền sử dụng đất tại phường An Lạc A (quận Bình Tân), tổ chức đối thoại với gia đình bà Phượng, đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 6/10/2017, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn ra Quyết định 2498/QĐ-TTCP thành lập Đoàn thanh tra liên ngành gồm Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra TP. HCM giải quyết khiếu nại của bà Phượng, thời hạn kiểm tra là 15 ngày. Tuy nhiên đến nay, việc khiếu nại của bà Phượng vẫn chưa được giải quyết.

Những điểm “mấu chốt” trong vụ dành cả thanh xuân đi đòi đất tại TP HCM - Ảnh 3.

Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp khẳng định sẽ quyết liệt xử lý sự việc và không ngại va chạm để giải quyết khiếu nại cho người dân.

Nhiều lần “đội đơn” cầu cứu, bà Phượng mới gặp được ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương để trình bày nỗi oan khuất, đắng cay trong suốt 40 năm đi đòi đất. Sau khi nghe bà Phượng trình bày, ông Điệp cho biết, Thanh tra Chính phủ đang cùng với các cơ quan ban ngành gấp rút xử lý sự việc để giải quyết khiếu nại cho người dân. “Chúng tôi sẽ quyết liệt xử lý sự việc và không ngại va chạm để giải quyết khiếu nại cho người dân”, ông Điệp khẳng định.

Nhiều điểm “mấu chốt” trong vụ dành cả tuổi thanh xuân đi đòi đất nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm có thể nhắc đến là việc UBND TPHCM không công nhận bằng khoán điền thổ hợp pháp của gia đình bà Phượng. Theo UBND TP.HCM, trong quá trình xem xét, xử lý đơn khiếu nại của bà Phượng nhận thấy phần đất hơn 5.200m2 nằm trong tổng diện tích 16.000m2 thuộc bằng khoán 1103 Bình Trị Đông là có nguồn gốc do bà Trần Thị Đê (mẹ chồng bà Phượng) đứng bộ trước ngày 30/4/1975, sau ngày giải phóng, gia đình bà Đê không trực tiếp sử dụng đất.

Trong văn bản số 934/UBND-PCNC ngày 27/2/2013 của UBND TP.HCM thể hiện, trong quá trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của bà Phượng, UBND TP có ký nhiều văn bản chỉ đạo các ban ngành liên quan tiến hành kiểm tra, đề xuất đối với khiếu nại của bà Phượng và các đơn vị có báo cáo, đề xuất nhưng thực tế việc thực hiện đo đạc hiện trạng gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến thời gian giải quyết…

Những điểm “mấu chốt” trong vụ dành cả thanh xuân đi đòi đất tại TP HCM - Ảnh 4.

Bà Phượng đi bán vé số, ngày may mắn dư được vài đồng, khi trời mưa gió không đủ 2 bữa no. Người phụ nữ hơn 40 năm đi đòi đất đang cố mưu sinh, gắng gượng chờ đến ngày tìm lại được “mét đất chôn thân”.

Sau khi TTCP có kết luận số 485/BC-TTCP ngày 16/3/2009 và nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM bất ngờ có thông báo số 118/TB-UBND về chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại, tranh chấp của bà Phượng.Đáng chú ý là việc UBND TP. cấp hàng ngàn m2 đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Nhờ (nguyên cán bộ Viện Kiểm sát) một cách khó hiểu.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Xuân Hinh - Trung Kiên