Nam Định: Dân thay nhau canh gác phản đối việc xây khu xử lý rác!

(Dân trí) - Nhận thấy việc UBND xã triển khai xây dựng khu xử lý rác thải trên địa bàn có nhiều vấn đề bất cập. Đặc biệt, việc xây dựng này không hề thông qua ý kiến người dân và có nhiều vi phạm nên người dân xã Nghĩa Trung liên tục cử nhau ra canh gác để phản đối.

Xã xây dựng khu xử lý rác thải dân không hề hay biết

Bức xúc vì khu xử lý rác thải mới được xây dựng tại khu đất rộng trên 1.000 m2 thuộc cánh đồng Mẫu, vi phạm các quy định đất đai, đầu tư và xây dựng và không lấy ý kiến nhân dân mà xã tự quyết định. Người dân ở xóm 1 và xóm 7, xã Nghĩa Trung và thôn An Phú, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã thay phiên nhau ra canh gác để phản đối dự án này.

Theo người dân ở đây cho hay, việc xây dựng khu xử lý rác thải ở đây người dân trong xã không hề hay biết. Bắt đầu từ lúc tiến hành san lấp mặt bằng và xây dựng thì người dân mới “ngã ngửa” khi biết khu vực này sẽ trở thành khu xử lý rác thải.

Người dân tập trung phản ánh vệ việc phản đối việc xây khu xử lý rác
Người dân tập trung phản ánh vệ việc phản đối việc xây khu xử lý rác

Anh Dũng, một người dân bức xúc cho biết: “Xã không hề báo cho dân chúng tôi biết, như vậy là bỏ qua quy chế dân chủ. Sau khi biết khu vực này sẽ xây dựng khu xử lý rác thải, người dân chúng tôi mới kéo ra ngăn cản. Nhưng UBND xã Nghĩa Trung cũng không hề họp, lấy ý kiến của người dân chúng tôi. Đây là công trình công cộng, nhưng những nội dung liên quan đến dự án cũng không được chính thức công khai rõ ràng”.

Nhiều người dân cũng bức xúc cho biết, theo Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD của liên bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Xây dựng thì khoảng cách tối thiểu từ bãi rác đến nhà dân phải trên 1000 mét. Nhưng vị trí của khu xử lý rác thải này nằm cách xóm 1 chỉ hơn 260 mét và cách xóm 7 chưa đầy 400 mét.

Vị trí khu xử lý rác này còn nằm rất gần với nghĩa trang của thôn An Phú, xã Nghĩa Sơn có 20m, cách nghĩa trang Tam Toà của xã Nghĩa Trung có hơn 300m. Việc đặt khu xử lý rác gần với khu vực mồ mả của người dân khiến họ càng thêm bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Trúc (92 tuổi), đại diện người dân bức xúc cho hay: “Khu vực làm bãi rác quá gần với nghĩa trang, nơi mà mồ mả tổ tiên chúng tôi đang yên nghỉ ở đây. Đặt khu xử lý rác thải tại đây là quá bất cập làm người dân càn thêm bức xúc”.

Khu vực xây dựng khu xử lý rác thải nằm cạnh nghĩa trang
Khu vực xây dựng khu xử lý rác thải nằm cạnh nghĩa trang

Theo tìm hiểu của PV, vào năm 2011, xã nghĩa Trung cũng đã xây dựng khu xử lý rác thải, chôn lấp rác thải đặt tại địa bàn khu Liêu Hải xóm 8 với diện tích 7200m2 và hoạt động vào năm 2013.

Tuy nhiên sau gần 4 năm hoạt động, do bãi rác cũng nằm gần khu dân cư nên ô nhiễm môi trường diễn ra ngày một trầm trọng. Rác thải không được xử lý, tường bao xung quanh bãi rác bị đổ, rác thải bị xả tràn lan, bốc mùi hôi thôi. Quá bức xúc, rất nhiều người dân lên tiếng phản đối đòi có biện pháp xử lý.

Chưa được phê duyệt dự án chính thức, xã đã ký hợp đồng xây dựng

Cũng theo tìm hiểu của PV, dự án xử lý rác nằm trên địa bàn xóm 1, 7 của xã Nghĩa Trung hiện chưa được tỉnh, huyện phê duyệt dự án chính thức. Nhưng UBND xã Nghĩa Trung vẫn ký kết hợp đồng với nhà thầu san lấp mặt bằng, xây dựng và nhà thầu cung cấp lò đốt rác.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Phạm Cao Thắng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung thừa nhận xã Nghĩa Trung đã “sơ suất” khi không tiến hành họp, lấy ý kiến người dân mà chỉ họp cán bộ thôn rồi triển khai dự án.

Ông Thắng cho hay: “Do sức ép tiến độ xây dựng Nông thôn mới huyện giao đến tháng 5/2017 phải hoàn thành khu xử lý rác nên chúng tôi vội vàng. Xã sẽ tiến hành họp dân ngay”.

Đơn kiến nghị của người dân xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng
Đơn kiến nghị của người dân xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng

Ông Thắng cho biết thêm, dự án khu xử lý rác thải có tổng đầu tư khoảng 3,5 tỉ đồng. Xã đã mua đất ruộng của dân, tiến hành san lấp và ký hợp đồng mua lò đốt rác của Công ty CP sản xuất và thương mại Bình Minh Xanh (Bimivina) có trụ sở tại Hà Nội với giá 1,6 tỉ đồng.

Cũng liên quan đến sự việc trên, phía Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghĩa Hưng cho biết, hiện nay mới chỉ có duy nhất văn bản của HĐND và UBND tỉnh Nam Định chấp thuận chủ trương cho phép UBND xã Nghĩa Trung xây dựng khu xử lý rác thải và đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

Theo quy trình, xã phải lập hồ sơ để phòng tài nguyên trình tỉnh, huyện để ra quyết định thu hồi đất, từ đó mới được triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Mặc dù mới được đồng ý chấp thuận về mặt chủ trương, nhưng phía UBND xã Nghĩa Trung vẫn tiến hành vẫn ký kết hợp đồng với nhà thầu san lấp mặt bằng, xây dựng và nhà thầu cung cấp lò đốt rác mà phớt lờ ý kiến tỉnh và huyện.

Đức Văn