Hải Dương:

Lãnh đạo thị trấn Lai Cách bị “tố” bán đất công sai quy định

(Dân trí) - Thu hồi phần đất giáp ranh trụ sở UBND thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng do ông Hạt sử dụng nhiều năm với lý do lấn chiếm đất công, nhưng sau đó UBND thị trấn Lai Cách lại bán diện tích “đất công” cho ông Nguyễn Minh Phức khiến dư luận “nổi sóng”.

Đơn tố cáo ông Nguyễn Sỹ Chiu gửi đến tòa soạn báo Dân trí
Đơn tố cáo ông Nguyễn Sỹ Chiu gửi đến tòa soạn báo Dân trí
 
Trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí, ông Nguyễn Sỹ Chiu, trú tại Khu 18 thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phản ánh, ông Vũ Ngọc Ba - nguyên Bí thư Đảng ủy, hiện là Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách đã bán đất công sở thị trấn Lai Cách cho ông Nguyễn Minh Phức (nguyên Giám đốc bệnh viện huyện Cẩm Giàng, hiện là Bí thư Khu 16 thị trấn Lai Cách). Việc bán đất công sai quy định đã rõ ràng, nhưng UBND huyện Cẩm Giàng và Huyện ủy Cẩm Giàng không xử lý kiên quyết, có dấu hiệu bao che cho sai phạm.

Nội dung đơn của ông Nguyễn Sỹ Chiu cho biết, diện tích đất giáp ranh trụ sở UBND thị trấn Lai Cách thuộc tờ bản đồ số 04 có nguồn gốc do gia đình ông Mai Công Hạt và vợ Vũ Thị Dác quản lý, sử dụng từ hàng chục năm trước. Năm 2004, ông Mai Công Hạt bất ngờ nhận được một số giấy tờ photocopy nêu phần diện tích lạch nước giáp ranh trụ sở UBND thị trấn Lai Cách mà gia đình ông Hạt đã san lấp nằm ngoài diện tích được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

Để thu hồi phần diện tích giáp ranh mà gia đình ông Hạt quản lý và sử dụng ổn định nhiều năm, ngày 15/11/006, Thanh tra huyện Cẩm Giàng ban hành Kết luận số 241/QĐ-CT xác định, từ năm năm 1994 đến năm 2006, gia đình ông Hạt đã lấn chiếm 4,3m chiều dài mặt đường. Từ đó, Thanh tra huyện Cẩm Giàng kiến nghị thu hồi 224m2 đất gia đình ông Hạt lấn chiếm để giao cho UBND thị trấn Lai Cách quản lý và sử dụng.

Sau khi thu hồi phần đất giáp ranh nói trên, thay vì sử dụng cho mục đích công cộng, ông Vũ Ngọc Ba - nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Lai Cách, ông Nguyễn Trọng Thanh - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách đã bán phần diện tích “đất công” vừa thu hồi của ông Mai Công Hạt cho ông Nguyễn Minh Phức - nguyên Giám đốc Bệnh viện huyện Cẩm Giàng.

Tháng 3/2012, phát hiện gia đình ông Phức xây nhà trên phần đất thuộc trụ sở UBND thị trấn Lai Cách, ông Nguyễn Sỹ Chiu làm đơn tố cáo gửi Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. Tháng 5/2012, ông Chiu nhận được Quyết định số 1954 QĐ/UBND và Kết luận số 11 ngày 28/3/2012 ông Lê Nho Cường - Chánh Thanh tra huyện Cẩm Giàng ký với nội dung xác nhận việc công dân khu 18 tố cáo ông Nguyễn Trọng Thanh và ông Vũ Ngọc Ba bán đất cho ông Nguyễn Minh Phức là không đúng.

Không hài lòng với Quyết định số 1954 QĐ/UBND và Kết luận số 11, ông Nguyễn Sỹ Chiu tiếp tục gửi đơn tố cáo đến Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Cẩm Giàng yêu cầu xem xét. Ngày 26/4/2013, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Giàng ban hành kết luận số 155 - UBKT về việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Minh Phức, Bí thư Chi bộ khu 16.
 
Kết luận của Ủy ban Kiểm tra đã chỉ rõ nhiều sai phạm của lãnh đạo Đảng ủy - UBND thị trấn Lai Cách
Kết luận của Ủy ban Kiểm tra đã chỉ rõ nhiều sai phạm của lãnh đạo Đảng ủy - UBND thị trấn Lai Cách

Nội dung kết luận số 155 - UBKT xác định, ông Nguyễn Minh Phức đã xây dựng nhà ở trên diện tích đất chưa được cấp có thẩm quyền giao; không chấp hành dừng ngay việc xây dựng để UBND thị trấn nhiều lần lập biên bản đình chỉ. Đến khi UBND huyện có công văn yêu cầu ông Phức mới dừng xây dựng khi đã đổ xong mái bằng tầng 1 là vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Đảng ủy, UBND thị trấn Lai Cách không có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đất đai, yêu cầu các hộ được thôn Nghĩa bán đất trái thẩm quyền giữ nguyên hiện trạng, đồng thời giao đất cho hộ ông Phức là vi phạm pháp luật về đất đai. Trách nhiệm này trước tiên thuộc về ông Vũ Ngọc Ba - Nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn nhiệm kỳ 2005-2010, nay là Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách; ông Nguyễn Trọng Thanh - Nguyên Chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2005-2011, nay là Bí thư Đảng ủy thị trấn Lai Cách.

Dựa trên các sai phạm đã kết luận, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Giàng kiến nghị UBND thị trấn Lai Cách có biện pháp xử lý dứt điểm diện tích đất UBND thị trấn Lai Cách giao cho hộ ông Phức trái thẩm quyền và việc giao đất ở cho hộ ông Phức phạm vào khuôn viên trụ sở thị trấn Lai Cách theo qui định của pháp luật.

Kết luận số 155 - UBKT ngày 26/4/2013 xác định rõ những sai phạm của lãnh đạo Đảng ủy – UBND thị trấn Lai Cách. Tuy nhiên, tại văn bản số 170 - CV/UBKT do Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Giàng ký và gửi đến ông Nguyễn Sỹ Chiu, Ủy ban Kiểm tra lại cho rằng, UBND thị trấn Lai Cách giao đất cho hộ ông Nguyễn Minh Phức vào khuôn viên trụ sở UBND thị trấn Lai Cách chỉ là 14,6m2 , chứ không phải là 90m2 như nội dung đơn tố cáo ông Chiu gửi các cơ quan chức năng.

Đã có nhiều kết luận chỉ rõ sai phạm của ông Vũ Ngọc Ba - nguyên Bí thư Đảng ủy, hiện là Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách và một số cán bộ khác. Tuy nhiên, đến lúc này Huyện ủy - UBND huyện Cẩm Giàng chưa áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc nào đối với ông Vũ Ngọc Ba về tư cách đạo đức đảng viên. Tất cả các quyết định và kết luận đưa ra đều bao che cho sai phạm của cấp dưới để xoa dịu sự phản ứng từ dư luận.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ông Nguyễn Sỹ Chiu và công dân thị trấn Lai Cách đề nghị Tỉnh ủy Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo, giám sát việc xử lý về mặt Đảng đối với ông Vũ ngọc Ba - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách; Xem xét xử lý hành vi lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái của một số cán bộ lãnh đạo Đảng ủy - UBND thị trấn Lai Cách; Dỡ bỏ ngôi nhà ông Nguyễn Minh Phức xây trên diện tích trụ sở UBND thị trấn Lai Cách.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc