Hà Nội:

Ký cam kết và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho cư dân

(Dân trí) - Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ cho 41 hộ dân cư hiện đang sinh sống tại nhà 30A Lý Thường Kiệt – 33 Hàng Bài là 6, 463 tỷ đồng trên diện tích 1.169,3 m2.

Cư dân 30A Lý Thường Kiệt – 33 Hàng Bài nhận tiền bồi thường hỗ trợ
Cư dân 30A Lý Thường Kiệt – 33 Hàng Bài nhận tiền bồi thường hỗ trợ
 
Ngày 21/9, tại UBND phường Hàng Bài, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu - chủ đầu tư “Dự án xây dựng lại khu tập thể và cải tạo, sắp xếp lại trụ sở làm việc tại nhà 30A Lý Thường Kiệt – 33 Hàng Bài” - đã tổ chức lễ ký cam kết và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho cư dân hiện đang sinh sống tại đây.

Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ cho 41 hộ dân cư hiện đang sinh sống tại nhà 30A Lý Thường Kiệt – 33 Hàng Bài là 6, 463 tỷ đồng trên diện tích 1.169,3 m2. Theo đại diện chủ đầu tư cho biết, đây là số tiền hỗ trợ cho dân cư, ngoài ra người dân còn được bố trí tại định cư tại chỗ. Được biết, chủ đầu tư đã tiến hành tổ chức bắt thăm vị trí nhà cho các hộ dân thuộc diện được tái định cư tại chỗ, trong đó, có 23 hộ trực tiếp tham gia bốc thăm. Đến nay, các bước tiến hành thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án được thực hiện từng bước, đúng pháp luật và chủ trương của UBND TP Hà Nội. Hơn nữa, chính sách bồi thường hỗ trợ cho cư dân hiện đang sinh sống tại đây cũng được trình và được UBND TP phê duyệt.

Dự án “Xây dựng lại khu tập thể và cải tạo, sắp xếp lại trụ sở làm việc tại nhà 30A Lý Thường Kiệt – 33 Hàng Bài” thực hiện theo chủ trương cải tạo chung cư cũ của UBND TP Hà Nội, được giao cho Cty CP Tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu làm chủ đầu tư với tổng kinh phí dự án khoảng 200 tỷ đồng với diện tích 1.169,3m2. Dự kiến, dự án thực hiện trong khoảng 24 – 30 tháng sau khi nhận mặt bằng.

Ban Bạn đọc