Dự án Gami Hội An: Giảm mật độ xây dựng, chỉnh sửa vở diễn!

(Dân trí) - Trước những phản ánh trái chiều về vở diễn “Ký ức Hội An” cũng như dự án xây dựng công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An”, chiều 19/4, Chủ tịch TP Hội An cùng các ngành đã chính thức nghe chủ đầu tư dự án Gami Hội An trình bày về điều chỉnh dự án cũng như vở diễn.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch TP Hội An đã yêu cầu chủ đầu tư dự án Gami Hội An báo cáo về việc chỉnh sửa dự án cũng như vở diễn “Ký ức Hội An”. Ông Dũng cũng đề nghị chủ đầu tư ưu tiên để lại một số lô đất để người dân canh tác rau màu, trồng dừa nước xung quanh bờ kè…


TP Hội An làm việc với chủ đầu tư dự án Gami Hội An về những vấn đề xung quanh dự án này.

TP Hội An làm việc với chủ đầu tư dự án Gami Hội An về những vấn đề xung quanh dự án này.

Đại diện chủ đầu tư, ông Đào Quang Tùng - cho biết, đơn vị đã có kế hoạch sửa chữa, điều chỉnh một số hạng mục, chỉnh sửa lại tổng mặt bằng quy hoạch cho phù hợp với điều kiện về sinh thái, môi trường của thành phố Hội An.

Ông Đào Quang Tùng cũng khẳng định, mật độ xây dựng của dự án từ 25% sẽ được giảm xuống khoảng 20%, tăng cường diện tích cây xanh lên tối đa trong toàn bộ diện tích dự án. Về chiều cao công trình, ông Tùng cam kết chỉ còn một công trình điểm nhấn 16,5m. Những công trình còn lại, chủ ông Tùng cam kết không có hạng mục nào có độ cao vượt quá 10,5 m.


Ông Đào Quang Tùng - đại diện chủ đầu tư dự án phát biểu tại cuộc họp.

Ông Đào Quang Tùng - đại diện chủ đầu tư dự án phát biểu tại cuộc họp.

Chủ đầu tư dự án Gami Hội An cũng hứa không xây dựng thêm nhà hát trong nhà nữa mà dành quỹ đất này để dành cho quỹ đất nông nghiệp canh tác với diện tích khoảng 8.000m2, đất này để trồng lúa, trồng bắp, rau.

“Chúng tôi cũng kêu gọi nhân dân xung quanh, mời người đến làm việc, canh tác. Đơn vị cũng có thể có kế hoạch bao tiêu sản phẩm. Họ trồng bắp thì mình mua lại để sản xuất, chế biến bán cho du khách để có nguồn thu nhất định cho doanh nghiệp”, ông Đào Quang Tùng nói.


Chủ đầu tư cam kết sẽ giảm mật độ xây dựng tại dự án.

Chủ đầu tư cam kết sẽ giảm mật độ xây dựng tại dự án.

Ngoài ra, mùa lũ đến nếu có ảnh hưởng hai bên bờ sạt lở, nếu báo cáo chính xác từ chuyên gia, cơ quan chức năng do ảnh hưởng của bờ kè từ dự án, chủ đầu tư Gami Hội An cũng hứa sẽ hỗ trợ chỉnh sửa, tu bổ lại những đoạn kè hai bên bờ hư hỏng để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Về chương trình nghệ thuật thực cảnh “Ký ức Hội An”, sau khi có phản ứng của những người tâm huyết, nhà nghiên cứu Hội An cho rằng chương trình thiếu phần hồn của vùng đất và con người Hội An; ông Đào Quang Tùng cho biết, đã làm việc với đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL Quảng Nam và Sở VH-TT&DL Hà Nội để chỉnh sửa một số nội dung không phù hợp.

Tuy nhiên, ông Tùng cũng khẳng định là quá trình chạy thử chương trình “xét thấy” nội dung hoàn toàn chương trình hoàn toàn phù hợp với “tư tưởng chính trị”, “tư tưởng nghệ thuật” và không vi phạm bất cứ lỗi nào trong luật biểu diễn.

Vở diễn “Ký ức Hội An” cũng sẽ được chỉnh sửa
Vở diễn “Ký ức Hội An” cũng sẽ được chỉnh sửa

“Còn đương nhiên trong quá trình chạy thử nghiệm thì sẽ có sự điều chỉnh theo ý kiến góp ý của người dân, của các nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu cũng như những người rất am hiểu về Hội An. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch chỉnh sửa, bổ sung trong quá trình làm sô diễn, làm sao cho phù hợp với văn hóa của Hội An. Điển hình là bổ sung thêm chi tiết như các điệu hò, bài chòi, chi tiết rất đặc thù Hội An đưa vào sô diễn”, ông Tùng nói.

Để chỉnh sửa, ông Tùng thông báo sô diễn sẽ nghỉ 2 tuần từ ngày 1-15/5 để chỉnh sửa. Mục đích là làm cho sô diễn “gần gũi” hơn với văn hóa Hội An cũng như để cho du khách cũng như công chúng biết Hội An nhiều hơn.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch TP Hội An - đề nghị trong tương lai gần, nếu có sự đánh giá kết luận của các cơ quan chuyên môn về tình trạng sạt lở 2 bên bờ sông có nguyên nhân từ dự án công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm. Đồng thời, thống nhất với chủ đầu tư về việc chỉnh sửa dự án như những gì chủ đầu tư cam kết:

Ông Dũng cũng yêu cầu chủ đầu tư ưu tiên để lại một số diện tích đất nông nghiệp để nông dân phường Cẩm Nam tiếp tục vào đó hợp đồng trồng bắp và bán lại cho doanh nghiệp. “Sau khi nhận được thông tin này, chúng tôi rất phấn khởi nếu như đó là sự thật. Nếu như được thì chúng ta có cam kết giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương”, ông Dũng nói.

Công Bính