Hà Nội:

Đề nghị Thành phố làm rõ vụ cấp sổ đỏ tại 34 phố Hà Trung

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh vụ cấp sổ đỏ nhiều uẩn khúc tại 34 Hà Trung, cùng việc ông Vũ Công Hải gửi khiếu nại lên các cơ quan. Phòng Tài Nguyên & Môi trường quận Hoàn Kiếm đã có văn bản gửi UBND quận này báo cáo về vụ việc trên.

Như Dân trí đã phản ánh, trong đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng và báo Dân trí, ông Vũ Công Hải trú tại số 34 Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội khẳng định ngôi nhà số 34 Hà Trung có diện tích 130m2 thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bố ông là cụ Vũ Công Tiến hiện sống chung cùng gia đình. Năm 1956, cụ Vũ Công Tiến đồng ý cho gia đình bà Nguyễn Thị Thuần về ở nhờ trên khu nhà mái ngói của gia đình. Năm 2009, gia đình bà Thuần tự ý phá dỡ khu nhà mái ngói để xây nhà kiên cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ liền kề.
 
Khu đất được cấp sổ đỏ có nhiều uẩn khúc (Ảnh: Ngọc Cương)
Khu đất được cấp sổ đỏ có nhiều uẩn khúc (Ảnh: Ngọc Cương)
 
Nhận được đơn phản ánh của gia đình anh Vũ Công Hải, ngày 6/7/2011, phường Hàng Bông ký quyết định đình chỉ thi công số 72/QĐ-UBND đối với gia đình bà Nguyễn Thị Thuần. UBND phường Hàng Bông khẳng định: Trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công xây dựng, chủ đầu tư không xuất trình giấp phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ” theo Điều 12 Nghị định 180/NĐ - CP của Chính phủ ngày 7/12/2007 về xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị.
 
Khu đất được cấp sổ đỏ có nhiều uẩn khúc (Ảnh: Ngọc Cương)
Công báo cáo về việc cấp sổ đỏ tại 34 Hà Trung của Phòng Tài nguyên & Môi trường quận Hoàn Kiếm (Ảnh: Ngọc Cương)

Từ ngày 6/7/2011 đến tháng 7/2012, gia đình bà Nguyễn Thị Thuần không xuất trình được giấp phép xây dựng, nhưng công trình không bị cưỡng chế. Đến ngày 24/10/2011, gia đình bà Thuần còn nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 523069 với diện tích sử dụng 29,2m2 do UBND quận Hoàn Kiếm cấp. Trong khi đó, gia đình ông Vũ Công Tiến là chủ nhân hợp pháp, đã làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2005 lại chưa được giải quyết với lý do “đang có tranh chấp”. Điều trớ trêu là trong suốt mấy chục năm qua, gia đình ông Vũ Công Tiến vẫn là người đứng ra chi trả khoản thuế đất với diện tích 130m2, bao gồm cả phần diện tích 29,2m2 mà bà Thuần vừa nhận được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bức xúc trước cách xử lý thiếu cả tình lẫn lý từ phía UBND phường Hàng Bông và quận Hoàn Kiếm, ông Vũ Công Hải đã làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc kiểm tra làm rõ những uẩn khúc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà bà Thuần, hộ gia đình không có bất kỳ giấy tờ nào thừa nhận quyền sở hữu hợp pháp phần diện tích 29,2m2 vừa được UBND quận Hoàn Kiếm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Ông Hải cho rằng việc cấp sổ đỏ cho bà Thuần ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của gia đình
Ông Hải cho rằng việc cấp sổ đỏ cho bà Thuần ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của gia đình

Ngày 19/7/2012, Phòng Tài nguyên & Môi trường quận Hoàn Kiếm đã ký công văn số 215/TN&MT thông báo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Thuần đang sinh sống tại 34 Hà Trung. Phòng Tài Nguyên & Môi trường khẳng định, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thuần là đúng quy định đối với gia đình thuộc diện chính sách. Việc UBND quận Hoàn Kiếm căn cứ Quyết định xác lập sở hữu nhà ở của thành phố để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 34 Hà Trung là đúng theo quy định của pháp luật.

Sau khi Phòng Tài nguyên & Môi trường ban hành công văn trên, gia đình ông Vũ Công Hải thấy các nội dung trả lời của Phòng Tài nguyên & Môi trường quận Hoàn Kiếm không thỏa đáng, né tránh sự thật, nên gia đình ông Hải tiếp tục làm đơn khiếu nại lên các cấp cao hơn để bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp đối với toàn bộ diện tích 130m2 tại số 34 Hà Trung.
 

Nhà 34 Hà Trung được đăng ký sổ điền thổ Hà Nội số 2234 tại sổ điền thổ Hà Nội vào ngày 1/4/1939 có chủ sở hữu là Vũ Công Úy (Anh ruột ông Vũ Công Tiến). Năm 1954, gia đình ông Vũ Công Úy di cư vào Nam sinh sống và có ủy quyền toàn bộ số nhà 34 phố Hà Trung cho em trai Vũ Công Tiến và em dâu Nguyễn Thị Quy.

Năm 1974, ông Vũ Công Tiến là người đứng tên đăng ký nhà ở theo quy định của thành phố Hà Nội. Ngày 17/1/1991, con trai chủ sở hữu cũ Vũ Công Úy là ông Vũ Công Bính có ý giấy ủy quyền thừa kế toàn bộ số nhà 34 phố Hà Trung cho ông bà Vũ Công Tiến - Nguyễn Thị Quy.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương