"Đất tặc" lộng hành, trộm tài nguyên chạy rầm rập giữa ban ngày

Tiến Thành

(Dân trí) - Mặc dù hoạt động khai thác đất trái phép diễn ra suốt thời gian dài, máy móc, phương tiện hoạt động rầm rộ, chở đất "lậu" chạy rầm rập giữa ban ngày, trong khi chính quyền không hay biết.

Trộm tài nguyên giữa ban ngày

Hoạt động khai tài nguyên trái phép nói trên xảy ra tại tổ dân phố 3, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Tình trạng khai thác đất lậu này đã xảy ra liên tiếp trong nhiều ngày qua, gây thất thoát tài nguyên cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tại địa bàn.

Địa điểm xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép tại thị trấn Nông trường Việt Trung.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong 2 ngày 26-27/3, tại khu vực đồi đất thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Nông trường Việt Trung, máy múc cỡ lớn và nhiều phương tiện xe ben ra vào lấy đất hết sức rầm rộ. Đất khai thác trái phép sau đó được vận chuyển đến phục vụ công tác thi công công trình giao thông trên địa bàn thị trấn Nông trường Việt Trung.

"Có được cấp phép khai thác hay không thì chúng tôi không biết, nhưng tôi thấy họ chạy rầm rầm, liên tục nhiều ngày rồi. Những chiếc xe ben này chở đất đến dự án đường đang thi công ở thị trấn, cách chỗ lấy đất khoảng 1km", anh M., một người dân trú tại thị trấn Nông trường Việt Trung cho hay.

Đất tặc lộng hành, trộm tài nguyên chạy rầm rập giữa ban ngày - 2

Xe vận chuyển đất lậu vô tư chạy rầm rầm trên đường.

Việc khai thác đất trái phép xảy ra tại thị trấn Nông trường Việt Trung không chỉ làm thất thoát tài nguyên mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh trên địa bàn. Xe ben ra vào điểm lấy đất trái phép với mật độ dày đặc khiến bụi bay mù mịt, con đường dân sinh của tổ dân phố 3, thị trấn Nông trường Việt Trung cũng phải "oằn mình" gánh hàng trăm lượt xe trọng tải lớn qua lại mỗi ngày.

"Xe họ chạy từ sáng đến tối, mấy ngày qua nắng nên bụi mù mịt, họ chạy đất thì cũng phải có phương án tưới nước cho dân còn đi nữa chứ để vậy không được. Đường thì nhỏ mà toàn xe lớn, chẳng mấy mà hỏng hết đường", một người dân khác bức xúc nói.

Chính quyền có "ngó lơ" để đất tặc lộng hành?

Theo ông Phan Văn Trưng, Chủ tịch UBND thị trấn nông trường Việt Trung, tại tổ dân phố 3 không có mỏ đất hay mỏ cải tạo đất nào được cấp phép. Nếu có hoạt động khai thác đất tại địa điểm này là hoàn toàn trái pháp luật.

Đất tặc lộng hành, trộm tài nguyên chạy rầm rập giữa ban ngày - 3

Tình trạng khai thác đất trái phép đã diễn ra nhiều ngày qua, thế nhưng chính quyền địa phương lại không hay biết.

"Hoạt động khai thác đất này chúng tôi chưa nắm rõ, khi nhận thông tin cũng đã cho kiểm tra nhưng thời điểm đó thì chắc là biết có động nên họ dừng lại. Chúng tôi cũng đang cho anh em phối hợp với công an tiến hành kiểm tra, giám sát khu vực khai thác đất và sẽ thông tin lại", ông Trưng nói.

Dù "đất tặc" huy động máy móc vào ồ ạt khai thác đất trái phép như chốn không người, vận chuyển rầm rập giữa ban ngày bất chấp quy định pháp luật để thu lợi bất chính suốt nhiều ngày qua, thế nhưng chính quyền thị trấn Nông trường Việt Trung lại không hề hay biết.

Đất tặc lộng hành, trộm tài nguyên chạy rầm rập giữa ban ngày - 4
Đất

Một lượng lớn đất lậu đã được khai thác, vận chuyển đến công trình giao thông đang thi công trên địa bàn thị trấn Nông trường Việt Trung.

Liên quan đến dự án đường giao thông sử dụng đất trái phép, qua tìm hiểu được biết đây là công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch làm chủ đầu tư. 

Đất tặc lộng hành, trộm tài nguyên chạy rầm rập giữa ban ngày - 6

Các dự án sử dụng đất lậu chẳng khác nào tiếp tay cho "đất tặc".

Ông Nguyễn Hoài Nam, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch cho hay, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra cụ thể và có phương án xử lý kịp thời nếu có tình trạng đơn vị thi công sử dụng đất "lậu" để làm đường.