Bình Định:

Chưa cấp phép, doanh nghiệp tự ý ủi đê bao làm du lịch!

(Dân trí) - Dù chính quyền địa phương mới giới thiệu địa điểm, chấp nhận chủ trương đầu tư dự án, nhưng chưa cấp phép. Tuy nhiên, một doanh nghiệp đã đưa phương tiện cơ giới vào ủi phẳng bờ đê bao, đe dọa đến tài sản, tính mạng của người dân gần khu vực này.

Bình Định: Chưa cấp phép, doanh nghiệp tự ý ủi đê bao làm du lịch

Mùa mưa lũ đang đến, hơn 250 hộ dân thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn (Bình Định) đang thấp thỏm vì đoạn đê bao sông An Tượng bị doanh nghiệp san ủi để làm dự án Khu du lịch sinh thái. Điều đáng nói, đến nay dự án vẫn áng binh bất động. Cử tri nhiều lần kiến nghị, chính quyền xã can thiệp, nhưng doanh nghiệp chỉ gia cố đê bao tạm bợ.

Đê bao bằng cát, đất, dân nơm nớp lo sợ

Theo phản ánh của người dân thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ (thị xã An Nhơn, Bình Định), sau khi có chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái xã Nhơn Thọ. Năm 2013, một doanh nghiệp tại địa phương đã đưa phương tiện cơ giới ủi bờ tre trên đoạn đê bao sông An Tượng nằm phía bờ hữu thôn Đông Bình. Cũng từ đó, mùa lũ về nước tràn vào nhà dân, lũ lớn còn cuốn trôi tài sản lợn, gà của người dân.

Trưởng thôn Đông Bình, ông Dương Ngọc Quảng, đứng trên đoạn đê bao sông An Tượng được gia cố bằng đất, cát sau khi bị doanh nghiệp ủi làm dụ án Khu du lịch sinh thái xã Nhơn Thọ
Trưởng thôn Đông Bình, ông Dương Ngọc Quảng, đứng trên đoạn đê bao sông An Tượng được gia cố bằng đất, cát sau khi bị doanh nghiệp ủi làm dụ án Khu du lịch sinh thái xã Nhơn Thọ

Chỉ tay vào đỉnh lũ ngập vào nhà năm 2013, ông Nguyễn Ngọc Khánh (70 tuổi, thôn Đông Bình) cho biết: “Trước đây, bờ đê bao sông An Tượng chưa bị ủi, nước chẳng khi nào ngập vào trong nhà. Sau khi đê bao bị ủi làm Khu du lịch sinh thái, thì nhà dân bị ngập lũ nghiêm trọng. Trận lũ kinh hoàng năm 2013, nước vào nhà tôi gần cả 1 mét. Năm 2016, lũ lại tiếp tục ngập nhà cuốn trôi lợn, gà”.

Trưởng thôn Đông Bình, ông Dương Ngọc Quảng, cho biết: “Hồi còn bờ đê bao thì nước lũ cũng tràn qua bờ nhưng hạn chế. Nhưng nay, nước lũ đổ trực tiếp vào khu dân cư, gây thiệt hại đáng kể tài sản của dân. Hơn nữa, khi chưa có Khu công nghiệp Nhơn Hòa và Khu tái định cư thì nước chảy tràn ra ngoài đồng ruộng. Trước đây, nước chẳng khi nào ngập Khu tái định cư, nhưng lũ năm 2016, nước ngập sâu phải đi sõng (thuyền). Nhà tôi nước ngập cả 40 cm, còn các nhà dân ngoài khu sinh thái, nước lớn tràn qua cửa sổ”.

Đê bao sông An Tượng được gia cố tạm bợ khiến người dân lo lắng khi mùa mưa lũ đang cận kề
Đê bao sông An Tượng được gia cố tạm bợ khiến người dân lo lắng khi mùa mưa lũ đang cận kề

Cũng theo ông Quảng, điều người dân lo lắng, sau khi thỏa thuận đền bù lấy đất của các hộ dân, công ty cho máy ủi bờ đê bao sông An Tượng để làm khu sinh thái nhưng đến nay, dự án không động tĩnh. Trong khi, đoạn đê bao bị ủi, khi lũ về nước ngập vào nhà dân, cuốn trôi tài sản. Tại các cuộc họp cử tri, người dân kiến nghị, địa phương vào cuộc, thì công ty cho máy múc cát dưới sông đắp đê tạm bợ. “Bờ đê kiên cố còn bị lũ lớn cuốn phăng, chứ bằng đất, cát tạm bợ thế này, mưa lớn còn xói lở, huống gì khi lũ lớn về”- ông Quảng nói.

Mới giới thiệu địa điểm, DN tự ý ủi đê làm khu sinh thái

Trao đổi với báo chí về vấn đề trên, ông Nguyễn Tấn Hào, Chủ tịch UBND xã Nhơn Thọ, thừa nhận: “Có giai đoạn, bà Lê Thị Sáu, chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái khi làm dự án đã chặt bỏ bờ tre đoạn đê bao sông An Tượng, nên xói lở nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, công ty gia cố chưa ổn khiến người dân lo lắng. Hiện nay, UBND xã Nhơn Thọ đã có văn bản yêu cầu bà Sáu phải sử dụng vật liệu phù hợp, có phương án gia cố, bảo vệ bờ đê sông An Tượng tại ví trí phía bắc dự án (đoạn 200m) trước ngày 30/9 này”.

Ông Khánh chỉ vào mức lũ năm 2013 tràn vào nhà, lợn gà bị cuốn trôi
Ông Khánh chỉ vào mức lũ năm 2013 tràn vào nhà, lợn gà bị cuốn trôi

Theo UBND xã Nhơn Thọ, trong thời gian qua, bà Lê Thị Sáu đã đầu tư xây dựng tuyến đường từ Khu tái định cư đến Khu sinh thái, cao trình tuyến đường khá cao với hiện trạng nên làm cản trở việc thoát lũ xóm Đông Viên, thôn Đông Bình. Đồng thời, làm tắc dòng chảy gây sạt lở mái taly Khu tái định cư Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

“Đoạn bờ sông An Tượng chịu ảnh hưởng rất lớn từ 2 nguồn nước lớn từ sông Kôn và hồ Núi Một. Đặc biệt, từ khi xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Hòa như một bờ chắn đường thoát lũ, dẫn đến khu vực thôn Đông Bình càng bị ngập nghiêm trọng hơn. Không riêng gì phía bờ hữu sông An Tượng mà bờ tả cũng bị ảnh hưởng nặng. Về lâu dài, đề nghị UBND tỉnh xây dựng bờ tràn để chia nước lũ sông An Tượng, nếu không cứ mưa sẽ ngập. Trách nhiệm địa phương, sẽ tăng cường công tác giám sát, đề nghị bà Sáu khẩn trương khắc phục lại đoạn đê bao sông An Tượng trước mùa mưa lũ năm 2017”- ông Hào cho hay.

Sau những trận lũ lớn, người dân phải làm chuồng bò cao hơn cả nền nhà ở để tránh lũ
Sau những trận lũ lớn, người dân phải làm chuồng bò cao hơn cả nền nhà ở để tránh lũ

Trong khi đó, theo ông Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng UBND thị xã An Nhơn (Bình Định), Khu du lịch sinh thái xã Nhơn Thọ được giao cho Lê Thị Sáu (trú ở xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) từ lâu rồi. Thực ra, bà Sáu là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xuân Chiến. Công ty này là công ty con của Công ty CP Đại Tín (trụ sở tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) do ông Lê Văn Bé làm Giám đốc.

“Nếu giao đất cho công ty, thì UBND tỉnh mới có thẩm quyền cho thuê đất, thời gian cho thuê lâu hơn. Do đó, UBND thị xã An Nhơn đã chuyển giao đất cho cá nhân (bà Lê Thị Sáu - PV) thuê, thời hạn 30 năm theo quy định. Tuy nhiên, thị xã chỉ mới giới thiệu địa điểm, chấp nhận dự án đầu tư, chứ chưa được các cơ quan cấp phép, nhưng bà Sáu đã cho máy vào ủi đê bao đoạn sông An Tượng” - ông Phương cho hay.

Khu vực dự án Khu du lịch sinh thái xã Nhơn Thọ hiện đang để cỏ mọc, đê thì bị phá rồi gia cố tạm bợ
Khu vực dự án Khu du lịch sinh thái xã Nhơn Thọ hiện đang để cỏ mọc, đê thì bị phá rồi gia cố tạm bợ

Vấn đề đặt ra, dù chưa được cấp phép, nhưng doanh nghiệp tự ý vào ủi đê bao gây đe dọa đến khu dân cư, chính quyền thị xã An Nhơn có nắm vụ việc và biện pháp xử lý. Về việc này, ông Phương, nói: “Tôi chỉ nắm cái chung, còn cụ thể thì bên tài nguyên môi trường nắm cụ thể. Vừa rồi, UBND xã Nhơn Thọ có đề nghị xử lý về việc bà Sáu tự ý ủi đê bao, gây sạt lở bờ sông. Theo Phòng TN&MT yêu cầu bà Sáu khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, khắc phục lại đoạn đê bao mới cho thuê đất, nếu không sẽ thu hồi chủ trương cho lập thủ tục thuê đất”.

Doãn Công