Vụ 146 Quán Thánh - Bài 82:

Chủ tịch quận Ba Đình lắng nghe sự phẫn nộ về sổ đỏ và cống tắc!

(Dân trí) - Sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội chính thức đưa ra kết luận và chỉ đạo thông đường cống tắc dưới nền nhà số 5 Đặng Dung để giải cứu những hộ dân 146 Quán Thánh khốn khổ, Chủ tịch Quận Ba Đình đã có buổi họp lắng nghe sự phẫn nộ về sổ đỏ, cống tắc và những nguyện vọng đau đáu của người dân.

Cận cảnh ô nhiễm kinh hoàng tại biệt thự cổ 146 Quán Thánh.

Sáng ngày 31/8/2017, ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã tham gia buổi tiếp công dân biển số nhà 146 Quán Thánh tại Trụ sở UBND phường Quán Thánh.

Hàng loạt các bộ các ban ngành đã cùng tham dự buổi họp gồm: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chánh thanh tra quận, Ông Đỗ Duy Nhiên - Trưởng phòng tư pháp quận, ông Bùi Thanh Bình - Trưởng phòng Quản lý đô thị, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó phòng Tài nguyên và môi trường, ông Đinh Quang Thắng - Đội trưởng đội TTXD, bà Phan Thị Ngoan - Bí thư Đảng ủy phường Quán Thánh, ông Võ Hồng Vinh - Chủ tịch phường Quán Thánh, đại diện hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, ban công tác mặt trận, tổ dân phố, chi bộ…


Chủ tịch quận Ba Đình cùng nhiều phòng ban chuyên môn có mặt trong buổi tiếp công dân biển số nhà 146 Quán Thánh.

Chủ tịch quận Ba Đình cùng nhiều phòng ban chuyên môn có mặt trong buổi tiếp công dân biển số nhà 146 Quán Thánh.

Đại diện các hộ dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh đã tham dự buổi họp với nhiều nỗi niềm tâm sự từ bức xúc, phẫn nộ đến buồn rầu, lo lắng.

UBND quận Ba Đình có mời gia đình ông Nguyễn Xuân Minh, chủ nhà số 5 Đặng Dung tham dự buổi họp nhưng gia đình ông Minh không có mặt.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch quận Ba Đình thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại thông báo số 610 ngày 22/6/2017; Thông báo nội dung chỉ đạo của UBND quận Ba Đình với các đơn vị ban ngành liên quan về việc rà soát, tổng hợp hồ sơ quản lý nhà đất, hồ sơ giải quyết từ khi phát sinh vụ việc, đồng thời thông báo việc điều tra, thu thập về nguyên nhân gây tắc cống.

Đại diện các hộ dân, ông Nguyễn Hồng Hà bức xúc: Cống tắc đã 4 năm, đề nghị thông trả đường công đã bị bịt kín, không đồng ý việc xây dựng đường cống mới.

Thăm dò ý kiến Để giải cứu hơn 10 hộ dân số nhà 146 Quán Thánh khỏi cảnh bị nước thải “bức tử”, ý kiến của bạn là gì?
1. Khôi phục đường cống cũ bị tắc bởi bê tông, giẻ rách dưới nền nhà số 5 Đặng Dung 2. Xây đường cống mới bằng ngân sách theo chủ trương của Chủ tịch UBND quận Ba Đình
Chủ tịch quận Ba Đình lắng nghe sự phẫn nộ về sổ đỏ và cống tắc! - 2
Chủ tịch quận Ba Đình lắng nghe sự phẫn nộ về sổ đỏ và cống tắc! - 3

Bà Lê Thị Tuyết Băng bày tỏ: “Những gì nhân dân đồng thuận thì nên làm, dân không đồng thuận thì không nên làm. Đề nghị chỉ thông trả đường cống cũ. Người dân trong biển số nhà luôn luôn thiện chí trong việc thông trả đường cống cũ và không đồng ý xây dựng đường cống mới”.

Bà Đặng Thị Oanh đề nghị các cơ quan chức năng làm đúng với chỉ đạo của UBND TP Hà Nội vừa ban hành.

Bên cạnh nỗi bức xúc về đường công tắc, bà Băng còn đề nghị thu hồi sổ đỏ nhà số 5 Đăng Dung để điều chỉnh với nội dung ghi rõ dưới nhà có đường cống chung của cả biển số nhà.

Đại diện cho tổ dân phố và chi bộ trên địa bàn đều thống nhất với đề nghị chính quyền địa phương sớm thông đường cống tắc đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại biển số nhà 146 Quán Thánh.

Đại diện Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Ba Đình, ông Phùng Ngọc Toàn đề nghị các hộ dân đồng thuận với phương án thông cống của xí nghiệp.

Kết luận buổi họp, các hộ dân không đồng thuận việc xây cống mới. Việc thu hồi sổ đỏ nhà số 5 Đặng Dung, xí nghiệp nhà và công ty nhà Hà Nội báo cáo Bộ Xây dựng.

Sau ngày 2/9, UBND quận Ba Đình sẽ chính thức có thông báo nội dung chỉ đạo của quận.


Cuốn sổ đỏ dẫn đến các hộ dân 146 Quán Thánh bị bức tử bởi nước thải do ông Bùi Văn Thông - Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình ký.

Cuốn sổ đỏ dẫn đến các hộ dân 146 Quán Thánh bị "bức tử" bởi nước thải do ông Bùi Văn Thông - Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình ký.


Các hộ dân 146 Quán Thánh quyết liệt phản đối việc xây đường cống mới.

Các hộ dân 146 Quán Thánh quyết liệt phản đối việc xây đường cống mới.

Sau gần 80 kỳ báo đăng tải quyết liệt trên Báo Dân trí về tình trạng nước thải “bức tử” cuộc sống của hàng chục người dân tại 146 Quán Thánh, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn số 610/TB-UBND thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP Hà Nội tại cuộc họp xem xét, báo cáo của UBND quận Ba Đình về kết quả giải quyết vụ việc tranh chấp, khiếu kiện tại số nhà 146 Quán Thánh.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thống nhất kết luận và chỉ đạo như sau:

“Giao UBND quận Ba Đình chủ trì, Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội phối hợp, chịu trách nhiệm thuê đơn vị tư vấn nghiên cứu, xây dựng phương án thông tắc đường cống thoát nước tại số nhà 146 Quán Thánh. Thuyết phục, vận động hộ gia đình nhà bên cạnh đồng thuận (bằng văn bản) để cho Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội sử dụng, đào nền nhà, thực hiện việc thông cống thoát nước”.

Sau khi có phương án, UBND quận Ba Đình, UBND phường Quán Thánh phải chủ trì cuộc họp tổ dân phố, toàn bộ các hộ gia đình tại số nhà 146 Quán Thánh và hộ gia đình số 5 Đặng Dung để công bố công khai các tài liệu điều tra, thu thập về nguyên nhân gây tắc cống thoát nước, thông báo công khai phương án thông cống thoát nước tại số nhà 146 Quán Thánh của Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội, là đơn vị quản lý phần tài sản Nhà nước và được TP Hà Nội giao tổ chức thực hiện.

Chủ tịch quận Ba Đình lắng nghe sự phẫn nộ về sổ đỏ và cống tắc! - 4

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo thông đường cống tắc “bức tử” biệt thự 146 Quán Thánh.

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo thông đường cống tắc “bức tử” biệt thự 146 Quán Thánh.

Văn hoá “không nhúc nhích” nhìn từ vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đến vụ 146 Quán Thánh

Chủ tịch TP Hà Nội cũng chỉ đạo Công an quận Ba Đình phối hợp với chính quyền và các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi chống đối, cản trở trong quá trình tổ chức thực hiện thông đường cống nước bị tắc tại nhà 146 Quán Thánh.

Đồng thời, để làm rõ hồ sơ kết cấu, hạ tầng của biệt thự cổ 146 Quán Thánh, Chủ tịch TP Hà Nội đã giao Sở Ngoại vụ có văn bản đề nghị Đại sự quán Pháp hỗ trợ cung cấp bản sao hồ sơ, tài liệu gốc của số nhà 146 Quán Thánh để phục vụ việc đối chiếu, kiểm tra”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế