Chậm giao đất sạch, nghẽn tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Đại Dương

(Dân trí) - Việc chậm bàn giao đất sạch làm nghẽn tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn dù dự án tại Thừa Thiên Huế đang gấp rút về đích.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn nối tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế dài khoảng 98,3 km, trong đó đoạn qua thành phố Huế dài 61km.

Theo Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, khối lượng dự án hiện đạt trên 70%. Dự kiến, trong quý II/2022, dự án cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, một số điểm nghẽn trên tuyến cao tốc này ở địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế khiến tiến độ dự án đang bị chậm.

Chậm giao đất sạch, nghẽn tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn - 1

Một điểm "nghẽn" trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại xã Thủy Bằng, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: Đại Dương).

Dù công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cao tốc này qua tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai từ gần 3 năm trước, tuy nhiên các nhà thầu hiện vẫn chưa nhận xong "đất sạch" để hoàn thiện công trình.

Các trường hợp vướng GPMB thuộc địa bàn TP Huế, gồm các xã Thủy Bằng và Hương Thọ. Hai xã này vừa sáp nhập vào TP Huế từ thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà mới đây.

Chậm giao đất sạch, nghẽn tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn - 2

Điểm "nghẽn" tại xã Hương Thọ, TP Huế (Ảnh: Đại Dương).

Do một số hộ dân phải di dời tại xã Thủy Bằng chưa thể bố trí lại đất sản xuất nông nghiệp nên điểm nghẽn này vẫn chưa triển khai đồng bộ được. Một lãnh đạo UBND xã Thủy Bằng cho hay, ban đầu, chính quyền địa phương đã khảo sát, bố trí lại cho hộ dân bị ảnh hưởng GPMB 500 m2 đất nông nghiệp. Sau khi dân chấp nhận, rà soát lại thì đất lại vướng quy hoạch bảo tồn di tích. Thị xã Hương Thủy đã bố trí ở vị trí mới nhưng người dân không đồng ý.

Tại xã Hương Thọ, điểm nghẽn nằm trước cửa hàng xăng dầu Hưng Phát. Dù chỉ ảnh hưởng một phần đất phía trước, nhưng sau khi làm đường cao tốc thì đường cao tốc chắn ngang mặt tiền cây xăng, phía sau là đồi nên cửa hàng không thể tiếp tục kinh doanh.

Chậm giao đất sạch, nghẽn tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn - 3

Điểm nghẽn ở cây xăng thuộc xã Hương Thọ.

UBND thị xã Hương Trà (thời điểm xã Hương Thọ còn trực thuộc) từng có báo cáo gửi cấp thẩm quyền xin ý kiến giải quyết. Từ đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi văn bản lên Bộ GTVT có phương án GPMB đối với cây xăng này, nhưng do vướng nhiều quy trình thủ tục nên việc GPMB ở đây vẫn đang chưa được xử lý.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh đã đề nghị UBND TP Huế tập trung lực lượng khẩn trương kiểm đếm và tiến hành thủ tục đền bù, thu hồi phần đất ở cây xăng Hưng Phát thuộc công trình cao tốc để thi công dự án.

Tại khu vực xã Thủy Bẳng, tỉnh cũng đã chỉ đạo thành phố Huế chủ trì, chỉ đạo lực lượng công an và các đơn vị liên quan khẩn trương củng cố hồ sơ, thủ tục pháp lý để thu hồi đất khu vực GPMB.

"UBND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, để hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại theo đúng thời hạn cam kết nhằm triển khai cao tốc Cam Lộ - La Sơn được đúng tiến độ", ông Minh nhấn mạnh.