Bãi tập kết cát không phép ngang nhiên hoạt động tại Hà Tĩnh

(Dân trí) - Nằm trên trục đường chính và gần trụ sở UBND xã thế nhưng một bãi tập kết cát “khủng” không phép vẫn hoạt động một cách ngang nhiên.

Thời gian qua, người dân ở xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bức xúc trước việc một bãi tập kết cát không phép mọc lên trên địa bàn.

Bãi cát không phép vô tư hoạt động
Bãi tập kết cát không phép ngang nhiên hoạt động tại Hà Tĩnh - 1

Bãi cát không phép hoạt động hơn một năm nhưng chính quyền không thể xử lý

Bãi tập kết cát nằm sát tuyến đường 22/12, cộng với việc xe tải liên tục vào ra khiến một lượng cát bị cuốn theo ra đường, ảnh hưởng rất lớn đến người tham gia giao thông.

Theo quan sát của PV thì bãi tập kết này rộng cả ngàn mét vuông và cách UBND xã Xuân Thành chỉ vài trăm mét. Tại đây, hàng ngàn khối cát đã được tập kết trái phép.

“Bãi cát này hoạt động hơn năm nay rồi. Lượng cát họ tập trung về đây rất nhiều. Xe tải ra vào thường xuyên, xe chở cát về tập kết rồi xe chở cát đi công trình”, một người dân gần đó cho biết.

Cũng theo những người dân nơi đây, thì mặc dù bãi tập kết cát không phép này hoạt động thời gian dài nhưng không thấy cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

Bãi tập kết cát không phép ngang nhiên hoạt động tại Hà Tĩnh - 2
Bãi tập kết cát không phép ngang nhiên hoạt động tại Hà Tĩnh - 3

Xe tải ra vào vận chuyển cát thường xuyên 

Liên quan đến vụ việc này, chính quyền xã Xuân Thành cho biết, bãi tập kết cát này là của Công ty TNHH MTV Kiêm Kỳ do ông Phan Văn Mại làm chủ. Bãi tập kết cát hoạt động từ tháng 8/2018 đến nay nhưng chưa được cấp phép hoạt động.

Mặt bằng để làm bãi tập kết có một phần diện tích của ông Phan Văn Mại, một phần là đất UBND xã này cho thuê.

“Quy hoạch tổng thể của xã thì vùng này không có bãi tập kết cát. Vấn đề này phía xã cũng như công an huyện đã xuống làm việc nhiều lần cũng như lập biên bản, trong đó yêu cầu đến tháng 4/2019 là phải di dời bãi cát”, ông Trần Hoàng Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thành cho biết.

Thế nhưng thời điểm PV có mặt vào những ngày đầu tháng 12/2019 thì hoạt động tại bãi cát không phép này vẫn diễn ra bình thường.

Về vấn đề này ông Trần Hoàng Điệp cho biết, do phía chủ bãi tập kết cát không hợp tác!?

“Chúng tôi đã lập biên bản và yêu cầu di dời bãi cát này nhưng họ không hợp tác. Chúng tôi sẽ làm văn bản gửi lên huyện để xin hướng xử lý”, ông Điệp cho biết.

Một bãi tập kết chui hoạt động suốt thời gian dài, biên bản đã lập và yêu cầu đến tháng 4/2019 phải di dời nhưng đến nay đã hơn nửa năm trôi qua vẫn chưa thể xử lý thì vị Phó chủ tịch UBND xã này lại phân bua là do xã đang còn bận nhiều việc!

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Xuân Sinh