Ăn chặn lòng tin

(Dân trí) - Thông tin về vấn đề xã hội được dư luận quan tâm nhất tuần qua là gian dối trong sản xuất sữa và ăn chặn tiền hỗ trợ cho người nghèo. Các vụ sai phạm trong chia tiền hỗ trợ và lừa dối người tiêu dùng tăng lên từng ngày.

Bao năm nay, trẻ em, người già, người bệnh tin rằng mình uống sữa để cơ thể được bồi bổ. Nhưng không ai ngờ rằng thức ăn chính của họ đã bị các doanh nghiệp sản xuất sữa ăn chặn bớt "chất đạm" tối thiểu để tạo nên dinh dưỡng.

Người ta vì lợi nhuận đã xén bớt sức khỏe của trẻ em, và đã gây ra hậu quả là rất nhiều đứa trẻ uống sữa thiếu đạm đó bị suy dinh dưỡng, bị hạn chế phát triển trí năng. Một dân tộc có nhiều trẻ em suy dinh dưỡng và não kém phát triển thì nguy hiểm vô cùng, sự thiệt hại không thể đong đếm được. Hóa ra chuyện kinh doanh gian dối để kiếm lợi nhuận từ sữa không phải chỉ là chuyện làm ăn đơn thuần.

Người dân bị những doanh nghiệp kinh doanh thiếu đạo đức lừa là một chuyện, nhưng đau hơn là sự gian dối này có sự vô tình hay hữu ý tiếp sức của những người có trách nhiệm quản lý. Sự thực về sữa thiếu tỉ lệ đạm đúng tiêu chuẩn bị phát hiện  giữa  năm 2008, đã được thông báo về cơ quan quản lý, nhưng tất cả đã rơi vào im lặng. Doanh nghiệp ăn chặn "chất đạm" của người bỏ tiền mua sữa, còn một số người có trách nhiệm trong lĩnh vực này ăn chặn lòng tin của người dân.

Người nghèo cả nước ngóng cổ chờ đồng tiền hỗ trợ của Chính phủ. Đồng tiền rất nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn về sự quan tâm chăm sóc dân nghèo của Đảng và Nhà nước, là sự chia sẻ rất thiêng liêng trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc, của ít lòng nhiều. Dân gian cũng còn nói "của cho không bằng cách cho", và cái cách cho của cán bộ cơ sở thật không đúng cách. Có nơi vì lòng tham nên bỏ túi riêng cho mình hoặc cho người thân; có nơi lạm quyền bắt dân trừ tiền hỗ trợ vào tiền nợ chính quyền, có nơi không chia đúng đối tượng mà chia đều cho cả thôn xã. Đồng tiền hợp lòng dân đó đáng lẽ phải đưa đến tay dân một cách trân trọng, trên thực tế đã bị làm méo mó vì sự ban phát xin cho, bố thí và thậm chí là xà xẻo. Đồng tiền bị ăn chặn không đáng kể, nhưng lòng tin bị ăn chặn là vô cùng... Để sửa sai, các địa phương có thể thu và hoàn lại tiền cho đúng đối tượng, nhưng làm sao hoàn được lòng tin

          Lê Chân Nhân