1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Tỷ lệ đàn ông Việt lấy vợ nhập tịch Hàn Quốc tăng đột biến

PV

(Dân trí) - Năm 2023, tỷ lệ đàn ông Việt Nam kết hôn với phụ nữ Hàn Quốc tăng đột biến. Trong đó, có một tỷ lệ không nhỏ cô dâu là người gốc Việt đã nhập tịch Hàn Quốc trong cuộc hôn nhân trước đó, sau ly hôn.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Hàn Quốc, số lượng các cuộc hôn nhân đa văn hóa tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số các cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc vào năm 2023, hôn nhân có yếu tố nước ngoài chiếm 10,2%. Trước nay, tại Hàn Quốc, phụ nữ Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số các cuộc hôn nhân của nam giới nước này với cô dâu nước ngoài (33,5%); tiếp đó là Trung Quốc (18%); Thái Lan (14%). Nhiều phụ nữ Việt sau khi kết hôn với chồng Hàn Quốc đã chọn nhập quốc tịch nước này.

Tỷ lệ đàn ông Việt lấy vợ nhập tịch Hàn Quốc tăng đột biến - 1
Tỷ lệ đàn ông Việt Nam kết hôn với phụ nữ nhập tịch Hàn Quốc tăng đột biến (Ảnh minh họa: Korea Times).

Ở chiều hướng khác, phụ nữ Hàn Quốc đi làm dâu tại Mỹ cũng chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại đây (gần 28%), cao hơn so với lượng cô dâu Trung Quốc (hơn 18%) và Việt Nam (16%).

Điểm đáng chú ý, dù chỉ xếp thứ 3 nhưng số lượng đàn ông Việt Nam lấy vợ nhập tịch Hàn Quốc lại tăng đột biến, hơn 35% so với cùng kỳ năm trước.

Giới chức của Cục Thống kê Hàn Quốc cho rằng, tỷ lệ này là do ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam kết hôn với chồng Hàn Quốc để nhập tịch. Sau khi ly hôn, phụ nữ Việt nhập tịch lại tái hôn với đàn ông Việt.

Cũng theo số liệu thống kê, số lượng phụ nữ Hàn Quốc kết hôn lần 2 với đàn ông Việt tăng từ 420 trường hợp trong năm 2021 lên 556 trường hợp của năm 2022 và 752 trường hợp năm 2023.

Dữ liệu còn cho thấy, số vụ ly hôn giữa các cặp vợ chồng đa văn hóa đã tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 6.000 vụ vào năm 2023.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho rằng, sự gia tăng đáng kể phụ nữ Việt Nam nhập tịch Hàn Quốc thông qua kết hôn, sau đó tái hôn với đàn ông Việt Nam làm dấy lên mối lo ngại rằng một số phụ nữ kết hôn với đàn ông Hàn vì… quốc tịch.

Theo en.yna.co.kr