1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Trẻ em đuối nước: Nỗi ám ảnh mùa hè!

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Chỉ trong 3 tháng đầu năm, tại Gia Lai ghi nhận 17 trường hợp trẻ em gặp tai nạn đuối nước. Trong đó, có gia đình mất cùng lúc 3 người con trong một vụ tai nạn.

Hơn 1 tháng qua, bà con buôn Tơ Nia (xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ 3 đứa trẻ trong buôn gồm Ksor T. (10 tuổi), Ksor P. (10 tuổi) và Ksor H. (14 tuổi) tử vong vì đuối nước hôm 3/3.

Trẻ em đuối nước: Nỗi ám ảnh mùa hè! - 1

Lực lượng chức năng huyện Krông Pa tìm kiếm, cứu nạn trẻ đuối nước (Ảnh: Công an huyện Krông Pa).

Cả 3 trẻ nhỏ buôn Tơ Nia gặp nạn khi tắm ở trạm bơm cách nhà chỉ 1km, lúc bố mẹ đi rẫy vắng nhà. Khi đi làm về, không thấy các con, cặp vợ chồng tá hỏa đi tìm thì bàng hoàng trước sự việc đau lòng.

Anh Ksor Đa, người dân buôn Tơ Nia, bộc bạch: "Hầu hết bà con bản địa thường đi làm trên nương rẫy. Trẻ nhỏ ở nhà, ngoài giờ học ở trường, thường đi chăn bò hoặc đi chơi dọc sông Ba. Các cháu đều biết bơi nên mọi người cũng chủ quan, không nhắc nhở khi thấy con em mình vô tư tắm sông, suối. Cho đến khi 3 đứa trẻ trong nhà chết cùng lúc, cả làng bàng hoàng".

Trẻ em đuối nước: Nỗi ám ảnh mùa hè! - 2

Trẻ em ở buôn Tơ Nia đều biết bơi nên người lớn chủ quan, ít nhắc nhở khi các cháu vô tư tắm sông, suối (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cũng tại Gia Lai, ngày 18/1, ba chị em ruột, cháu lớn nhất mới 8 tuổi, ở thôn Đoàn Kết (xã Ia Piơr huyện Chư Prông) rủ nhau đi tắm ao ở cách nhà khoảng 500m.

Đến khi người dân phát hiện nhóm trẻ gặp nạn, tri hô, người nhà vội chạy ra khu vực ao nước thì cả 3 cháu đều đã đuối nước. 

Những cái chết thương tâm như vậy đang gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng trẻ em đuối nước ở Gia Lai. Theo thống kê của tỉnh này, từ đầu năm đến nay, có 17 vụ việc trẻ em gặp nạn đuối nước.

Trong khi đó, ghi nhận thực tế tại Gia Lai, vào những buổi trưa hè, dọc các con sông, suối và mương thủy lợi, rất đông trẻ em rủ nhau đi tắm, chơi đùa.

Ngay bên dòng sông xã Đăk Plinh (huyện Kong Chro), người đi lại thót tim khi thấy các em nhỏ 7 - 8 tuổi thực hiện những cú nhảy từ bậc đá ven bờ xuống dòng nước.

Trẻ em đuối nước: Nỗi ám ảnh mùa hè! - 3

Trường học ở Gia Lai tăng cường dạy bơi an toàn cho trẻ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trước tình trạng trên, Gia Lai đã cảnh báo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, trong đó chú trọng hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn cho học sinh tại các trường mầm non, tiểu học và trung học. 

Chính quyền tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, phát hiện kịp thời các điểm nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em trên địa bàn, như các hố sâu, hệ thống thoát nước tại các công trình xây dựng, hệ thống sông, suối, ao, hồ. Từ đó, có giải pháp phù hợp nhằm phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em.

Trẻ em đuối nước: Nỗi ám ảnh mùa hè! - 4

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ ở Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).