1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

TPHCM dự kiến chi gần 900 tỷ đồng chăm lo Tết cho người dân

Xuân Hinh

(Dân trí) - Dịp Tết Nhâm Dần 2022, TPHCM dự kiến chi 871 tỷ đồng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người hưởng bảo trợ xã hội, cán bộ lão thành... Khoản chi này tăng 58 tỷ đồng so với năm 2021.

TPHCM dự kiến chi gần 900 tỷ đồng chăm lo Tết cho người dân - 1

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết đã có tờ trình gửi UBND TPHCM về công tác chăm lo Tết Nhâm Dần 2022. 

Ngày 23/11, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết đã gửi UBND TPHCM tờ trình về "Kế hoạch tổ chức hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022".

Cụ thể, kinh phí đi thăm 195 đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Trung ương và TPHCM đang sinh sống tại TPHCM, 37 đồng chí lão thành cách mạng là 6,5 triệu đồng/suất, trong đó, tiền mặt là 5 triệu đồng và phần quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Các vị nguyên là Thành viên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, UB Trung ương Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam mức 4 triệu đồng/suất. Các vị chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, các cá nhân tiêu biểu... mức 3,1 triệu đồng/suất.

Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng mức 2 triệu đồng/suất và 1,7 triệu đồng/suất tặng 1.131 thương binh nặng, bệnh binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên…

Phần quà 1,3 triệu đồng/suất tặng hơn 307.300 đối tượng chính sách có công khác, hưu trí quân đội, hưu trí viên chức, tai nạn lao động. 144.100 người đang công tác trong khu vực hành chính sự nghiệp khối thành phố, quận - huyện và một số cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngành dọc (kể cả các tổ chức Đảng, đoàn thể và cán bộ phường, xã, thị trấn), được tặng quà trị giá 1,5 triệu đồng/suất.

45.000 hộ nghèo, cận nghèo sẽ có quà tặng 1,25 triệu đồng/suất, tăng hơn 26.300 hộ so với năm 2021 do đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Gần 155.000 người diện bảo trợ xã hội, khuyết tật, người già trên 80 tuổi trở lên, mỗi người được nhận 1,15 triệu đồng/người, tăng hơn 4.200 người so với Tết 2021.

Ngoài ra, trong dịp Tết, Nhâm Dần 2021, TPHCM sẽ tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, chúc tết các cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ dân tộc thiểu số người cao tuổi và trẻ em mồ côi vì Covid-19. Dự kiến, công tác chúc Tết sẽ hoàn thành trước 24/1 (tức 23 tháng chạp) với kinh phí hơn 871 tỷ đồng, tăng 1,07% so với năm 2021, tương ứng là 58 tỷ đồng.

Người lao động nghèo, mang thai, nuôi con nhỏ sẽ được hỗ trợ Tết

TPHCM dự kiến chi gần 900 tỷ đồng chăm lo Tết cho người dân - 2

Dự kiến sẽ có 35.000 vé xe, tàu, máy bay miễn phí cho lao động khó khăn về quê đón Tết.

Thông tin từ Liên đoàn lao động TPHCM cho biết, các hoạt động chăm lo Tết năm nay sẽ hướng đến người lao động khó khăn, người lao động bị mất việc, ngưng việc, bị nợ lương, phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, người lao động bị F0, người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp.

Liên đoàn cũng tiếp tục triển khai vận động trao tặng 35.000 vé tàu, xe, máy bay đến tay người lao động trong chương trình "Tấm vé nghĩa tình". Ngoài ra, chương trình "Chuyến tàu mùa Xuân" lần 2 hỗ trợ 100% vé tàu đưa các gia đình đoàn viên tiêu biểu gồm vợ, chồng và 2 con dưới 16 tuổi có nhu cầu về quê đón Tết.

Trao tặng vé máy bay về quê đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 2 năm không về quê đón Tết nhưng có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực, người lao động được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Văn Linh Bằng khen Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Giải thưởng 28-7, Giải thưởng Tôn Đức Thắng giai đoạn từ năm 2020-2021...

Cùng với đó, nhiều chương trình vui xuân cũng được liên đoàn triển khai để kết nối người lao động ở lại ăn Tết như: họp mặt "Gia đình công nhân lao động tiêu biểu - vui Tết cùng thành phố"; Phúc lợi cho đoàn viên," "Tết Sum vầy"; chương trình văn hóa, văn nghệ cho đoàn viên, người lao động vui Xuân, đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.