1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

"Tết sum vầy, xuân bình an" đến với công nhân, người lao động Hà Nam

Đức Văn

(Dân trí) - Tại chương trình "Tết sum vầy 2022" Hà Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã tặng quà các công nhân lao động, thăm hỏi và chúc Tết Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình "Tết sum vầy 2022 - Xuân Bình an: Đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ" Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tham dự tại Hà Nam ngày 15/1.

Dự chương trình còn có bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng đông đảo công nhân lao động…

Tết sum vầy, xuân bình an đến với công nhân, người lao động Hà Nam - 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu, chúc Tết công nhân tại chương trình "Tết sum vầy 2022 - Xuân Bình an".

Tại chương trình, ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam thông tin nhanh với Phó Thủ tướng và các đại biểu về tình hình kinh tế xã hội năm 2021.

Với mong muốn mọi gia đình đều có Tết, đón xuân mới 2022 an toàn, đầm ấm, vui tươi, Hà Nam đã dành 12 tỷ đồng và gần 50 tấn gạo tổ chức thăm, tặng quà Tết gần 17.000 gia đình chính sách, hộ nghèo... Cùng đó, các cấp, các ngành và các đoàn thể, hiệp hội đã và đang vận động nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam trong công cuộc chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện khó khăn chung của cả nước do những tác động tiêu cực của dịch bệnh.

Phó Thủ tướng đánh giá, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Hà Nam đã đạt được nhiều chỉ tiêu cao về kinh tế. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Hà Nam được đánh giá cao…

Tết sum vầy, xuân bình an đến với công nhân, người lao động Hà Nam - 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy trao quà tặng cho đại diện các cấp công đoàn tỉnh Hà Nam.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2022 còn nhiều khó khăn đan xen những thuận lợi. Toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương phải tận dụng được những điều kiện thuận lợi, khắc phục các khó khăn để thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế cao hơn 2021; ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, cải thiện tốt hơn đời sống của nhân dân so với năm 2021...

Tại Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an", Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh đã tặng 200 suất quà tới những công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho đại diện các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết các công nhân lao động đang ở trong Khu Thiết chế Công đoàn tỉnh Hà Nam. Ban quản lý Thiết chế Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) trao 120 suất quà cho công nhân lao động tại khu thiết chế công đoàn tỉnh.

Dịp này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng tới thăm, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên. Tại đây, Phó Thủ tướng thăm hỏi sức khỏe, điều kiện đời sống, sinh hoạt của các thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên.

Tết sum vầy, xuân bình an đến với công nhân, người lao động Hà Nam - 3

Phó Thủ tướng tới thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cảm kích, tri ân với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, các thương bệnh binh và người có công, gia đình người có công trên cả nước vì độc lập tự do của Tổ quốc. Vị lãnh đạo Chính phủ đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần đến các thương bệnh binh, người có công đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận, đánh giá cao cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và các địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các thương, bệnh binh, người có công.

Phó Thủ tướng mong muốn Bộ LĐ-TB&XH, cấp ủy, chính quyền các cấp trên cả nước và tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục dành những điều kiện tốt hơn nữa để chăm lo cho các thương, bệnh binh, người có công trên địa bàn.