1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nữ sinh mồ côi cha, vừa học vừa phụ mẹ khuyết tật chăm em

Vi Thảo

(Dân trí) - Nhiều trẻ mồ côi cha, mẹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã vượt qua nghịch cảnh, đạt thành tích cao trong học tập.

Sáng 28/6, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh này đã tổ chức lễ trao học bổng tới học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu năm 2024.

Năm nay, có 100 học sinh dưới 16 tuổi thuộc các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi và các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhận học bổng.

Nữ sinh mồ côi cha, vừa học vừa phụ mẹ khuyết tật chăm em - 1

Em Đinh Phạm Phương Nhi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình và mong ước trong tương lai (Ảnh: Vi Thảo).

Tại buổi lễ, em Đinh Phạm Phương Nhi, học sinh lớp 8, Trường THCS Lê Lợi, thị trấn A Lưới, chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn khi mất cha từ năm 2020 và mẹ bị khuyết tật bẩm sinh cùng nhiều bệnh lý khác.

"Mẹ làm thợ may và buôn bán thêm ngoài chợ để nuôi em và em trai. Những ngày mưa gió không có việc, gia đình em càng gặp nhiều khó khăn hơn", Phương Nhi chia sẻ.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Phương Nhi vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc trong 3 năm học liên tiếp. Em còn giúp mẹ việc nhà để bớt đi phần nào gánh nặng.

Giống như Phương Nhi, em Nguyễn Trung Thuận, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Duy, cũng mồ côi cha từ khi 3 tuổi. Thuận mong ước trở thành giáo viên thể dục. Cậu học trò nghèo luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện trong suốt 9 năm học, từ tiểu học tới trung học cơ sở.

Nữ sinh mồ côi cha, vừa học vừa phụ mẹ khuyết tật chăm em - 2

Trần Hữu Nghĩa, đến từ một vùng quê ven biển thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Trường hợp của em Trần Hữu Nghĩa, đến từ huyện Phú Lộc, cũng không kém phần khó khăn. Nghĩa vừa thi đỗ cấp 3, nhưng gia đình đông thành viên và cha làm thợ mộc với công việc bấp bênh, còn mẹ chủ yếu ở nhà nội trợ sau khi sinh thêm em nhỏ.

Tiến sĩ Lê Thị Hòa Bình, một trong những nhà tài trợ học bổng, phát biểu tại buổi lễ rằng, Thừa Thiên Huế là mảnh đất hiếu học, nơi ươm mầm nhiều thế hệ tài năng cho đất nước. Bà nhấn mạnh, xã hội cần chung tay giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện vươn lên trong học tập.

Nữ sinh mồ côi cha, vừa học vừa phụ mẹ khuyết tật chăm em - 3

Các đại biểu trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu năm 2024 (Ảnh: Vi Thảo).

Bà Bình cũng chia sẻ về một học trò từng nhận học bổng học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu, nay đã thành công và quay lại đóng góp kinh phí trao học bổng cho những hoàn cảnh như mình năm xưa.

Theo bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, chương trình trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu đã được tỉnh duy trì từ năm 2013. Những suất học bổng không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Nhiều em sau khi ra trường đã đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước và chung tay chia sẻ khó khăn với thế hệ học sinh sau mình.