1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Những món quà bất ngờ dành cho người dân biên giới trên đường về quê ăn Tết

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Cùng với việc tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, đội CSGT 1-48 đã hỗ trợ và tặng quà người dân đi làm ăn xa về quê ăn Tết.

Thiếu tá Lê Đăng Khoa - Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông (CSGT) 1-48, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, để đảm bảo giao thông trước, trong và sau Tết, đơn vị đã triển khai các tổ công tác, 100% cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ, điều tiết giao thông trên tuyến quốc lộ 48, đường 36...

Dự tính, những ngày cuối năm, lượng người dân miền núi, biên giới các huyện như Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong... làm ăn xa về quê ăn Tết bằng xe máy rất lớn.

Những món quà bất ngờ dành cho người dân biên giới trên đường về quê ăn Tết - 1

Cán bộ Đội CSGT 1-48 hỗ trợ và tặng quà cho người dân đi xe máy về quê ăn tết.

Đội CSGT 1-48 đã cắt cử tổ công tác thường xuyên có mặt tại các giao lộ lớn để hỗ trợ người dân, đồng thời tặng những phần quà Tết như bánh kẹo, nước uống, sữa, xăng xe.

Nhiều người lao động từ xa về quê ăn Tết bị hỏng xe dọc đường được cán bộ chiến sỹ CSGT 1-48 hỗ trợ vận chuyển đến nơi sửa chữa. Cũng có trường hợp người đi xa về không có người đón đã được hỗ trợ xe miễn phí chở về tận nhà.

Những món quà bất ngờ dành cho người dân biên giới trên đường về quê ăn Tết - 2

Những món quà tuy không lớn nhưng mang đến sự ấm áp, khích lệ, động viên người dân trong những ngày Tết đến, Xuân về.

"Đa số lao động xa quê làm ăn có hoàn cảnh khó khăn, vất vả. Do đó, chúng tôi đã hỗ trợ những món quà, mong được góp một chút sức nhỏ để mỗi người đều có cái Tết đầm ấm bên gia đình, người thân, xóm làng", Thiếu tá Khoa cho biết.

Trong 2 ngày qua, Đội CSGT 1-48 đã hỗ trợ, tặng quà tới hàng chục lao động làm ăn ở các tỉnh, thành xa về quê đón Tết.

Những món quà bất ngờ dành cho người dân biên giới trên đường về quê ăn Tết - 3

Hai ngày qua, Đội CSGT 1-48 đã hỗ trợ, tặng quà đến hàng chục người dân xa về quê ăn Tết trên tuyến quốc lộ 48, 48D.

Nhận được những phần quà ấm áp, nhiều người dân khá bất ngờ, cảm kích vì việc làm ý nghĩa của cán bộ Đội CSGT 1-48.

Chị Phạm Thị Huyền, trú ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong làm công nhân may mặc cho một công ty ở tỉnh Bắc Ninh, trên đường về quê, chia sẻ: "Do điều kiện khó khăn, tôi quyết định đi xe máy từ Bắc Ninh về quê ăn Tết. Khi đang đi thì thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, lúc đầu tôi nghĩ mình phạm lỗi gì. Nhưng khi dừng xe, tôi được hỏi thăm sức khỏe, sau đó được tặng quà, thật quá bất ngờ. Món quà thực sự ấm tình quê hương".

Dự kiến, trong những ngày tới, lượng người dân làm ăn xa về quê còn nhiều hơn, Đội CSGT-148 đã lên kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời tiếp tục hỗ trợ người dân về quê ăn Tết được toàn nhất.

Cũng nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An đã tặng 10 suất quà Tết tới 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 17 suất quà tới 17 người có uy tín trên địa bàn (mỗi suất quà 500.000 đồng).

Những món quà bất ngờ dành cho người dân biên giới trên đường về quê ăn Tết - 4

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khấu quốc tế Nậm Cắn tặng quà tới các hộ gia đình nghèo ở xã Nậm Cắn.

Những món quà bất ngờ dành cho người dân biên giới trên đường về quê ăn Tết - 5

Cũng dịp này, Bệnh viện Quân y 4 (thuộc Cục Hậu cần Quân khu 4) đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy đồng hành cùng bệnh nhân". Tại chương trình, Bệnh viện Quân y 4 tổ chức gian hàng không đồng và phát hàng trăm suất quà miễn phí tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân thuộc gia đình chính sách đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: QK4).

Những món quà bất ngờ dành cho người dân biên giới trên đường về quê ăn Tết - 6

Lãnh đạo Cục Hậu cần Quân khu 4 thăm hỏi, động viên, tặng quà tới các bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện (Ảnh: QK4).

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết tại huyện Quế Phong.

Những món quà bất ngờ dành cho người dân biên giới trên đường về quê ăn Tết - 7

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thăm và chúc Tết tới gia đình chính sách ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng 1 tỷ đồng tiền quà từ chương trình "Tết vì người nghèo" Xuân Quý Mão 2023 của tỉnh và 50 suất quà, 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa tới nhân dân huyện Quế Phong.