1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bạc Liêu:

Người dân háo hức đổi 2kg rác thải nhựa lấy 5kg gạo

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Lấy rác thải để đổi gạo, vừa có gạo ăn, vừa góp phần làm sạch môi trường sống của mình nên vui lắm", người dân ở Bạc Liêu chia sẻ.

Hơn 6h sáng 2/6, nhiều người dân ở phường 7 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hối hả mang từng bao rác thải đến trụ sở phường. Có người đi xe đạp, có người đi xe máy, có người đi bộ, ai cũng vui vẻ với chương trình "đổi rác thải nhựa lấy gạo" rất có ý nghĩa này.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5/6) và tháng hành động vì môi trường năm 2023 của tỉnh Bạc Liêu.

Người dân háo hức đổi 2kg rác thải nhựa lấy 5kg gạo - 1

Người dân hối hả mang rác đến đổi lấy gạo (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bà Hai (70 tuổi) chia sẻ, khi nghe phường phát động chương trình bà gom toàn bộ số rác nhựa bấy lâu nay đi nhặt được mang đi đổi.

"Tôi tự gom được hơn 10kg rác, cộng thêm người ta cho nữa, đến đổi được 5 bao gạo, tổng 25kg. Mỗi ngày nhà tôi ăn khoảng 1kg gạo, đổi được chừng này chắc cũng ăn mấy chục ngày rồi", bà Hai hớn hở chở số gạo trên chiếc xe đạp cũ về nhà.

Người dân háo hức đổi 2kg rác thải nhựa lấy 5kg gạo - 2

Cứ 2kg rác đổi được 5kg gạo (Ảnh: Huỳnh Hải).

Con cái có gia đình riêng, bà Hoa (72 tuổi) ở một mình, không có việc làm ổn định nên kinh tế khá khó khăn. Bà đi nhặt ve chai, đồ nhựa đến đổi được 10kg gạo. "Tôi già rồi, mỗi ngày tôi ăn có một lon gạo thôi. Thấy nhà nước quan tâm, vui lắm, có gạo ăn là mừng rồi", bà Hoa bày tỏ.

Người dân háo hức đổi 2kg rác thải nhựa lấy 5kg gạo - 3

Người dân vui vẻ vì vừa đổ được rác thải, vừa có gạo ăn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo quan sát, chỉ hơn một tiếng, hàng trăm kg rác thải nhựa đã được người dân mang đến đổi lấy gạo. Hầu hết rác thải là chai nhựa, bao nilon đã qua sử dụng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường 7, cho biết chương trình này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về tác hại của rác thải nhựa gây ảnh hưởng môi trường.

"Qua đó, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi, cũng như tạo điều kiện để hỗ trợ người dân khó khăn, giảm gánh nặng mưu sinh trong cuộc sống", ông Hòa chia sẻ.

Người dân háo hức đổi 2kg rác thải nhựa lấy 5kg gạo - 4

Hàng trăm kg rác đã được người dân mang đến đổi lấy gạo (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Nguyễn Văn Hòa cũng cho biết, chương trình đổi được hơn 2 tấn gạo. Số rác thải nhựa sau khi thu gom sẽ giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý để đảm bảo môi trường.