1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Phú Yên:

Người có công được thăm khám chu đáo trước khi tiêm vắc xin Covid-19

Trung Thi

(Dân trí) - Do nhóm đối tượng người có công với cách mạng đều đã lớn tuổi, có bệnh nền nên được ngành chức năng ở tỉnh Phú Yên tổ chức công tác khám sàng lọc kỹ lưỡng, chu đáo.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Phú Yên đã phân bổ 2.500 liều vắc xin Covid-19 dành cho nhóm đối tượng người có công. 

Liên tiếp từ ngày 14/8-17/8, tại Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên, công tác tiêm chủng được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, nhằm không để xảy ra những điều không mong muốn trong quá trình tiêm chủng. Điểm tiêm này được bố trí 4 bàn tiêm, mỗi bàn tiêm không quá 200 đối tượng/ngày tiêm chủng. Loại vắc xin được sử dụng gồm Moderna và Pfizer.

Vừa hoàn thành xong việc tiêm chủng, ông Phan Hùng Thịnh (56 tuổi) ở xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa thông tin gia đình có một liệt sĩ, tuổi lại cao nên chính quyền đã quan tâm đưa vào danh sách tiêm ngừa vắc xin Covid-19 sớm.

Người có công được thăm khám chu đáo trước khi tiêm vắc xin Covid-19 - 1

Ông Phan Hùng Thịnh tiêm mũi một vắc xin ngừa Covid-19.

"Trong lúc dịch Covid-19 bùng phát mạnh, chúng tôi rất yên tâm khi được tiêm vắc xin. Điều này cũng cho thấy Đảng và Nhà nước luôn chăm lo cho đối tượng chính sách từ vật chất, tinh thần đến sức khỏe, gia đình cảm ơn rất nhiều" - ông Phan Hùng Thịnh chia sẻ.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19, Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên đã chủ động hẹn lịch, thời gian cụ thể để số lượng người tiêm vắc xin không đến quá đông cùng một lúc, đồng thời bố trí chỗ ngồi giãn cách.

Do đây là nhóm đối tượng lớn tuổi, có bệnh nền nên công tác khám sàng lọc trước khi tiêm được thực hiện kỹ lưỡng.

Người có công được thăm khám chu đáo trước khi tiêm vắc xin Covid-19 - 2

Người lớn tuổi, huyết áp cao được bố trí chỗ nằm để theo dõi, khi nào đảm bảo mới mời vào tiêm.

Theo ông Trình Văn Gấm - Giám đốc Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên, đợt tiêm chủng lần này chủ yếu là đối tượng người có công lớn tuổi, có bệnh nền nên công tác tiêm chủng được chuẩn bị chu đáo hơn. Bệnh viện đã triển khai các bước phân luồng theo chiều ra, vào; khám sàng lọc để đảm bảo an toàn tiêm chủng…

"Trên tinh thần an toàn là trên hết, vì thế trước khi tiêm, các y bác sĩ đã khám sàng lọc kỹ, cụ nào cao huyết áp thì được bố trí chỗ nằm để theo dõi, khi nào đảm bảo mới mời vào tiêm. Đối với xử lý sau tiêm, chúng tôi cũng đã chuẩn bị đội cấp cứu gồm 4 bác sĩ chuyên khoa hồi sức, để hỗ trợ xử lý những tình huống phát sinh không mong muốn ở điểm tiêm" - ông Trình Văn Gấm cho hay.

Ông Trần Ngọc Dưng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết: "Trước đợt tiêm này, Phú Yên đã phân bổ 3.400 liều vắc xin Moderna để tiêm cho đối tượng thương bệnh binh và 2.000 liều tiêm cho các gia đình thương binh liệt sĩ.