1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng:

Chi hơn 52 tỷ đồng tặng quà người công, hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán

Khánh Hồng

(Dân trí) - TP Đà Nẵng trích từ ngân sách tặng quà Tết tới 118.472 người/hộ có công với cách mạng, hộ nghèo và đối tượng đặc thù… với tổng kinh phí hơn 52 tỷ đồng.

Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố tặng quà các gia đình chính sách, người có công cách mạng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng khác từ nguồn ngân sách với mức bằng năm 2020.

Chi hơn 52 tỷ đồng tặng quà người công, hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán - 1

Đà Nẵng sẽ tặng quà Tết tới các gia đình chính sách, người có công cách mạng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng khác (ảnh tại Trung tâm phụng dưỡng người có công TP Đà Nẵng)

Cụ thể, trích từ ngân sách hỗ trợ tới 118.472 người/hộ, với tổng kinh phí 52,119 tỷ đồng.

Trong đó, đối với người có công với cách mạng, thân nhân, đại diện gia đình người có công với cách mạng, mức quà (bằng tiền mặt) của Trung ương dự kiến 200.000 đồng/người và 400.000 đồng/người với tổng số hơn 26.200 người, kinh phí 5,38 tỷ đồng. Quà (bằng tiền mặt) của UBND thành phố thấp nhất 550.000 đồng/người, cao nhất 2.500.000 đồng/người với tổng số hơn 43.00 người, kinh phí hơn 25,6 tỷ đồng.

Đối với hộ nghèo, mức quà tặng (bằng tiền mặt) của UBND thành phố thấp nhất 400.000 đồng/hộ, cao nhất 1.200.000 đồng/hộ với tổng số hơn 11.000 hộ, kinh phí 7,3 tỷ đồng.

Đối với hộ gia đình đặc thù khác, mức quà tặng (bằng tiền mặt) của UBND thành phố 500.000 đồng/hộ với tổng số 2.860 hộ, kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng.

Đối với cá nhân thuộc đối tượng xã hội, mức quà tặng (bằng tiền mặt) của UBND thành phố mức 350.000 đồng/người với tổng số hơn 35.300 người, kinh phí hơn 12,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBMTTQVN thành phố huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ quà Tết với mức 300.000 đồng/hộ cho gần 10.000 hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo sau 2 năm (2019, 2020) với kinh phí 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng đã huy động trao thực phẩm cho hơn 4.000 hộ nghèo không còn sức lao động và đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế của địa phương chủ động huy động các nguồn lực hiện có để hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, tạo điều kiện cho đối tượng đón tết ấm no, đầy đủ và an vui.