1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cà Mau kết thúc sớm việc chi tiền hỗ trợ thuê nhà với gần 9.000 lao động

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - "Cà Mau sẽ kết thúc thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà trong ngày 12/8. Địa phương, doanh nghiệp cùng cam kết nếu còn sót thì các đơn vị chịu trách nhiệm", lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Cà Mau cho biết.

Ngày 9/8, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Cà Mau cho biết, tính đến sáng 9/8, tỉnh này đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà hơn 8.660 lượt lao động, với số tiền trên 6,1 tỷ đồng, theo Quyết định 08 của Chính phủ và Kế hoạch 79 của UBND tỉnh Cà Mau.

"Toàn tỉnh sẽ kết thúc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong ngày 12/8", ông Từ Hoàng Ân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau thông tin với PV Dân trí.

Cà Mau kết thúc sớm việc chi tiền hỗ trợ thuê nhà với gần 9.000 lao động - 1

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau trao hỗ trợ tiền thuê nhà cho những người lao động đầu tiên vào ngày 25/5 (Ảnh: Sở LĐCM).

Chủ động làm khi còn dự thảo chính sách

Trao đổi với PV Dân trí về việc triển khai Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ông Từ Hoàng Ân cho biết, khi vừa có dự thảo quyết định 08, Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch trước theo dự thảo.

Ngay sau khi dự thảo này được ban hành chính thức, Sở điều chỉnh lại kế hoạch và lấy ý kiến các sở, ngành khác trong vòng 2 ngày rồi trình UBND tỉnh, tham mưu ban hành rất nhanh kế hoạch số 79 của tỉnh.

Theo ông Từ Hoàng Ân, sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh, Sở phối hợp với các huyện, thành phố (gọi chung là địa phương) rà soát tất cả doanh nghiệp có đối tượng thụ hưởng để lập thủ tục, hồ sơ. Đồng thời, Sở tổ chức hội nghị trực tuyến tới cấp xã, mời doanh nghiệp trên địa bàn đến tham dự để triển khai kế hoạch một cách cụ thể nhất.

"Các địa phương đã đến từng doanh nghiệp hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục nên chúng tôi có hồ sơ rất nhanh. Sau đó, doanh nghiệp gửi hồ sơ qua cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ quan này cũng vào cuộc quyết liệt, giải quyết sớm hơn thủ tục hành chính.

Khi cơ quan bảo hiểm làm xong, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến các địa phương rà lại rồi thông qua Sở Lao động xem có sai sót hay không, sau đó Sở trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt một cách nhanh nhất", ông Ân khái quát quy trình của tỉnh.

Vận động doanh nghiệp chi hỗ trợ trước

Một cách làm rất chủ động của tỉnh này theo ông Từ Hoàng Ân, đó là sau khi UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ chuyển về địa phương, trong lúc chờ nguồn vốn thì địa phương vận động doanh nghiệp xuất trước nguồn kinh phí để chi hỗ trợ trước cho người lao động, sau đó tỉnh hoàn trả lại.

"Chúng tôi làm không kể thứ bảy, chủ nhật để đảm bảo tiền hỗ trợ đến tay người dân nhanh nhất. Với sự quyết liệt từ UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan, đồng hành của doanh nghiệp, chính vì thế người lao động ở Cà Mau đã nhận được tiền thuê nhà rất sớm, chỉ sau gần 2 tháng khi có Quyết định 08 của Chính phủ", ông Ân chia sẻ.

Nói về khó khăn khi thực hiện chính sách này, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau cho biết, do chủ động từ trước nên quá trình triển khai tỉnh không gặp khó khăn nào lớn.

"Chỉ khó khăn ở chỗ doanh nghiệp có số lượng lao động nhiều nên cần phải rà soát chặt chẽ để tránh nhầm, sót đối tượng, chính vì thế cũng hơi mất thời gian. Còn về hồ sơ, thủ tục thì không vướng mắc gì", ông Ân cho hay.

Cà Mau kết thúc sớm việc chi tiền hỗ trợ thuê nhà với gần 9.000 lao động - 2

Nhiều người lao động nhận tiền hỗ trợ trực tiếp từ Sở LĐ-TB&XH Cà Mau trao tại đơn vị (Ảnh: SLĐCM).

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, đến thời điểm này, Sở đã đề nghị các địa phương "vét" lại lần cuối để xác định còn bao nhiêu đối tượng thụ hưởng. Nếu sót đối tượng thì địa phương cập nhật ngay, nếu có vướng mắc thì báo liền để Sở tháo gỡ.

"Các huyện cam kết ngày 10/8 là kết thúc, chỉ có TP Cà Mau xin tới ngày 12/8 kết thúc vì số lượng lớn. Địa phương, doanh nghiệp cùng cam kết đến ngày đó kết thúc, nếu còn sót thì các đơn vị chịu trách nhiệm", ông Từ Hoàng Ân thông tin.