1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bình Dương: Hỗ trợ 24 tỷ đồng cho người nghèo đón Tết

Trung Kiên

(Dân trí) - Hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật ở Bình Dương đã được hỗ trợ 24 tỷ đồng để đón Tết Tân Sửu năm 2021.

UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Tân Sửu 2021". Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hơn 24 tỷ đồng từ 200 doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp.

Số tiền này sẽ được Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp, các ban ngành, đoàn thể tổ chức những đợt thăm, tặng quà Tết đến người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, công nhân lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng trao tặng hơn 600 phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật (mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng).

Bình Dương: Hỗ trợ 24 tỷ đồng cho người nghèo đón Tết - 1

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Bình Dương được hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán 2021 với nhiều phần quà ý nghĩa.

Trong năm 2020, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã vận động được hơn 148 tỷ đồng giúp đỡ cho trên 800.000 lượt người thông qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo, trao tặng hơn 3.800 phần quà trị giá trên 6 tỷ đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Để sức mạnh của sự đoàn kết, nhân ái không ngừng lan tỏa trong xã hội, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đề nghị các cấp, các ngành phối hợp thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội trong năm 2021, tiếp thêm nghị lực và tạo điều kiện cho hộ nghèo, khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống và giảm nghèo bền vững. 

Dịp này, hơn 1.000 người cũng đã tham gia hiến máu tình nguyện, qua đó ban tổ chức thu được 996 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu, góp phần cùng ngành y tế thực hiện tốt công tác điều trị, cấp cứu, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp đến.

Bình Dương: Hỗ trợ 24 tỷ đồng cho người nghèo đón Tết - 2

Những người làm việc trong khu cách ly Covid-19 cũng được hỗ trợ dịp Tết.

Trong năm 2020, Tỉnh ủy Bình Dương và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chủ động, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", đồng thời tập trung tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19. 

LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã triển khai chương trình gói vay 50 tỷ hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 từ nguồn vốn tích lũy công đoàn của tỉnh. Có 1.631 trường hợp được hỗ trợ với số tiền gần 8,2 tỷ đồng, chi hỗ trợ từ ngân sách công đoàn đối với đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 hơn 4.200 lượt với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Bình Dương vận động chủ nhà trọ miễn, giảm, giãn đóng tiền thuê trọ cho người lao động. Có 1.170 khu, nhà trọ thực hiện miễn, giảm giá với gần 15.000 phòng trọ và nhiều hình thức hỗ trợ khác cho người lao động, với tổng số tiền gần 5,5 tỷ đồng/tháng.