1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bé gái bị bỏ bên vệ đường cùng thư xin lỗi của mẹ "vì quá khổ"

Thanh Tùng

(Dân trí) - Một bé gái sơ sinh khoảng 6-7 ngày tuổi vừa được người dân xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa phát hiện bên vệ đường.

Ngày 10/10, tin từ Ủy ban nhân dân xã Nga Trung, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chính quyền xã này vừa phát đi thông báo tìm người thân của bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường.

Bé gái bị bỏ bên vệ đường cùng thư xin lỗi của mẹ vì quá khổ - 1

Bé gái sơ sinh khoảng 6-7 ngày tuổi được người dân phát hiện bên vệ đường (Ảnh: Công an xã Nga Trung).

Khoảng 18h30 ngày 9/10, tại trục đường liên thôn, thuộc thôn 5, xã Nga Trung, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 6-7 ngày tuổi được để trong chiếc nôi bên vệ đường.

Kiểm tra trong nôi, người dân phát hiện mảnh giấy với nội dung: "Tôi là mẹ của cháu bé. Tôi sinh cháu ra nhưng vì hoàn cảnh quá khổ, quá khó khăn nên không đủ điều kiện để nuôi cháu. Nếu ai nhận được cháu xin hãy nuôi cháu giùm tôi. Cháu sinh ngày 4/10/2022".

Bé gái bị bỏ bên vệ đường cùng thư xin lỗi của mẹ vì quá khổ - 2

Tờ giấy được tìm thấy trong chiếc nôi bên vệ đường (Ảnh: Công an xã Nga Trung).

Chính quyền xã Nga Trung thông báo ai là người thân của cháu bé xin liên hệ tới Công an xã Nga Trung hoặc UBND xã Nga Trung để làm thủ tục nhận lại cháu bé, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0914385181.