1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Nam:

200 suất quà dành tặng trẻ em miền núi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Công Bính

(Dân trí) - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, tỉnh Quảng Nam trao tặng 200 suất quà đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các huyện miền núi.

Chiều 26/5, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, tặng quà trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Chà Val (huyện Nam Giang).

200 suất quà dành tặng trẻ em miền núi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - 1

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam tặng quà trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Chà Val, huyện Nam Giang (Ảnh: L.D).

Tại đây, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những khó khăn các em gặp phải trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đề nghị các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích chăm lo cho trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Với sự chung tay của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam, mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng.

Ngoài ra, UBND huyện Nam Giang cũng đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đắc Tôi và xã Zuôi.

Cũng trong ngày 26/5, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức thăm hỏi và tặng quà đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật, mồ côi... tại xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức.

200 suất quà dành tặng trẻ em miền núi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - 2

200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật… tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ trong dịp này (Ảnh: L.D).

Tại đây, bà Lưu Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và 50 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng từ tổ chức CHIA của Úc.

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động chăm lo trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật, bệnh hiểm nghèo... giúp các em hòa nhập cộng đồng, được chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần tốt hơn.

Nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam và sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã giúp nhiều trẻ em trên địa bàn được mổ tim miễn phí, phục hồi chức năng...

Cũng theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, ngoài kinh phí hỗ trợ 200 em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, trong đợt này, Sở còn huy động các tổ chức, doanh nghiệp trao tặng 150 phần quà gồm dụng cụ học tập, sách vở, học bổng và 10 máy tính bảng hỗ trợ các em học sinh tại các huyện Nông Sơn, Đông Giang…