TPHCM:

Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người tử vong

(Dân trí) - Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM nhận định, nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bếp điện từ trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú, TPHCM) vào rạng sáng 10/6 là do chập điện ở ổ cắm phía sau tủ lạnh tại tầng trệt.

>> Cháy cửa hàng bếp từ, 4 người thiệt mạng

Chiều 11/6, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, Hội đồng giám định đánh giá nguyên nhân gây cháy cửa hàng bếp điện từ trên đường Lũy Bán Bích vào rạng sáng 10/6 làm 4 người chết là do chập điện ở ổ cắm phía sau tủ lạnh tại tầng trệt.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng bếp điện từ khiến 4 người chết
Hiện trường vụ cháy cửa hàng bếp điện từ khiến 4 người chết

“Dựa vào kết quả khám nghiệm hiện trường, Hội đồng giám định đánh giá nguyên nhân do sự cố chập điện. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức của cháy vẫn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ”, Đại tá Bửu thông tin.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, lúc 4 giờ 15 sáng 10/6, Cảnh sát PCCC TPHCM nhận được tin báo cháy tại địa chỉ 423 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nên đã điều động 7 xe cứu hỏa và hơn 40 chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Tuy nhiên do căn nhà có địa thế khó tiếp cận nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 5 giờ 15, lực lượng chức năng mới dập tắt được ngọn lửa.

Điểm phát cháy ở tầng trệt của ngôi nhà (Ảnh: Thanh Long)
Điểm phát cháy ở tầng trệt của ngôi nhà (Ảnh: Thanh Long)

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 thi thể nạn nhân gồm: Nguyễn Ngọc Hoàng (23 tuổi), Bùi Thế Thảo (22 tuổi), Phùng Nam Anh (23 tuổi, tất cả cùng quê Thái Bình) và Đinh Thị Bích Chi (24 tuổi, quê Sóc Trăng). Ngoài ra, vụ cháy còn khiến bà Nguyễn Thị Năm Lý (51 tuổi, quê Phú Thọ) bị thương.

Đình Thảo

Xác định nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người tử vong - 3