Thanh Hóa:

Tôm chết bất thường, dân hoang mang mất trắng hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Những ngày qua, tôm nuôi trong đầm của nhiều hộ gia đình ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bỗng nhiên chết trắng, nổi đầy mặt nước, thiệt hại cả tỷ đồng, khiến người dân vô cùng hoang mang.

Theo phản ánh từ các hộ nuôi tôm của hai xã Hoằng Ngọc và Hoằng Yến, những ngày vừa qua, tôm nuôi trong đầm của họ bỗng nhiên chết hàng loạt, không kịp trở tay.

Anh Lê Bá Hương (ở thôn 8, xã Hoằng Ngọc) cho biết: “Năm 2016 gia đình tôi nhận thầu 1 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó một phần diện tích nuôi tôm thẻ công nghiệp, còn lại nuôi tôm sú và cua Quảng Can. Ngày 27/4, tôi ra thăm đầm tôm thì bất ngờ phát hiện tôm chết nổi lên trắng xóa”.

“Vụ vừa rồi gia đình đầu tư 100 triệu đồng mua tôm, cua giống về nuôi trồng, nhưng mới được 26 ngày thì toàn bộ tôm, cua trong đầm chết hàng loạt, ước tính khoảng 6 tạ tôm. Vốn của gia đình đều vay ngân hàng, giờ tôm chết, gia đình không biết xoay sở ra sao” – anh Hương xót xa.

Anh Hương xót xa nhìn đầm tôm chết không còn con nào
Anh Hương xót xa nhìn đầm tôm chết không còn con nào

Theo anh Hương không chỉ riêng nhà anh bị tôm chết mà một số nhà quanh nhà anh cũng bị tình trạng tương tự. Anh Hương nghi ngờ nguyên nhân tôm chết do bị ô nhiễm môi trường nước sông Cung. “Có thể nước sông này có hóa chất thải ra sông nên ô nhiễm” – anh Hương nhận định.

Ông Lê Văn Ngọc (Trưởng thôn 8, xã Hoằng Ngọc) cũng là một trong số hộ nuôi tôm của xã cho biết, nhận được tin báo từ gia đình anh Hương, trưởng thông cùng công an viên đã đến đầm tôm của anh Hương và ghi nhận cho thấy tôm, cua nuôi trong đầm chết nhiều không rõ nguyên nhân. Thôn đã lập biên bản làm cơ sở gửi cấp trên.

Cũng theo ông Ngọc thì thôn 8 có gần 10 hộ nuôi trồng thủy sản với diện tích khoảng 14 ha, vừa rồi tôm, cua chết ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Đa số các hộ dân này đều khó khăn và phải vay vốn ngân hàng để đầu tư nuôi trồng thủy sản.


Bãi rác bên cạnh sông Cung được người dân nghi ngờ gây ra ô nhiễm nguồn nước, cũng là nguyên nhân khiến tôm chết

Bãi rác bên cạnh sông Cung được người dân nghi ngờ gây ra ô nhiễm nguồn nước, cũng là nguyên nhân khiến tôm chết

Theo ghi nhận, bên bờ sông Cung có một bãi rác thải sinh hoạt của xã. Nhiều người dân cho biết, khi mưa lớn, rác trên bãi bị nước cuốn xuống sông. Ngoài ra, gần đó có cơ sở sản xuất nhựa cũng bị người dân nghi ngờ để nước thải chảy ra sông Cung gây nên tình trạng ô nhiễm.

Ông Bùi Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc xác nhận tình hình tôm chết chưa rõ nguyên nhân tại thôn 8 thời gian vừa qua. Tuy nhiên, ông Châu cho rằng, người dân nghi ngờ tôm chết do ô nhiễm môi trường nước sông Cung là không đúng.

“Có thể do giống và nguồn nước trong đầm. Khi tôm có hiện tượng chết, các hộ dân lại tháo nước ra sông, để rồi nhiều hộ nuôi tôm khác lấy lại nguồn nước đó. Tại đầm tôm nhà anh Hương, khi chúng tôi đến kiểm tra thì nước đã tháo hết sạch không lấy được mẫu nước để xét nghiệm” - ông Châu nói.

Còn về cơ sở sản xuất nhựa mà người dân phản ánh, ông Châu cho biết, cơ sở này của ông Nguyễn Đình Bình (ở thôn 7, xã Hoằng Ngọc) có lần mua cá về sản xuất, khi xử lý có mùi và có nước chảy ra mương. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và xã về kiểm tra và đã đình chỉ cơ sở này đến khi nào đủ điều kiện mới được sản xuất trở lại.


Vị trí cống xả nước thải của cơ sở sản xuất nhựa khiến người dân nghi ngờ là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sông Cung

Vị trí cống xả nước thải của cơ sở sản xuất nhựa khiến người dân nghi ngờ là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sông Cung

Trao đổi về vấn đề trên, ông Lê Hồng Quang, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hoằng Hóa cho biết: “Việc tôm, cua nuôi ở xã Hoằng Ngọc và Hoằng Yến bị chết, huyện đã xuống kiểm tra là có thật. Còn nghi vấn chết do ô nhiễm môi trường nước thì chưa thể khẳng định được, vì huyện chưa có dụng cụ để xét nghiệm nguồn nước nên chỉ thông báo tình hình lên tỉnh”.

Bình Minh