Quảng Ninh

Tàu du lịch bị chìm, 31 khách Trung Quốc được cứu hộ an toàn

(Dân trí) - Một chiếc tàu du lịch trên đường chở 31 khách người Trung Quốc và một hướng dẫn viên du lịch đi tham quan vịnh Hạ Long trở về đã bất ngờ xảy ra va chạm với sà lan tự hành đang vận chuyển đất đá dẫn đến tàu du lịch bị chìm. Rất may vụ tai nạn xảy ra không có thiệt hại về người

Ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và công tác điều tra làm rõ nguyên nhân (ảnh QTV)
Ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và công tác điều tra làm rõ nguyên nhân (ảnh QTV)

Cụ thể vào khoảng gần 12h trưa nay (24/12), tàu Hồng Long QN3109, chở 31 khách Trung Quốc, 1 hướng dẫn viên, xuất bến đi tham quan vịnh Hạ Long lúc 7h30 sáng cùng ngày trên đường về bến đến khu vực phía Đông cách hòn Dầm Nam 500m (khu vực gần đảo Ti Tốp, hướng đi Cửa Giữa) đã bất ngờ xảy ra va chạm với sà lan tự hành Hùng Vương HP3886 chở khoảng 1.700 tấn đá chạy từ hướng từ Hải phòng về Hòn Nét, Quảng Ninh. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên tàu có 4 thuyền viên.

Sau cú va chạm tàu Hồng Long QN 3109 bị chìm, riêng tàu HP3888 có dấu hiệu bỏ chạy nhưng đã bị các lực lượng chức năng trên biển kịp thời bắt giữ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Vũ Văn Diện, đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và kịp thời sơ tán toàn bộ khách du lịch cùng tài sản trên con tàu bị nạn đến khu vực an toàn. Ông Diện cũng chỉ đạo tập trung lực lượng để xử lý cứu hộ, trục vớt tàu Hồng Long QN3109, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến 15h30 chiều cùng ngày (24/12), tàu Hồng Long QN3109 đã được các lực lượng chức năng trục vớt xong.

An Nhiên